Theo báo cáo từ phía UAE, một quả tên lửa đã rơi xuống khu vực ngoài lãnh hải và quả còn lại rơi vào bên trong vùng biển của quốc gia này. Trang Timeskuwait dẫn các nguồn tin cho biết cả hai tên lửa trên được cho là đã rơi xuống vịnh Ba Tư.
Ngay sau vụ việc, UAE đã công bố quyết định tạm dừng mọi hoạt động thương mại với Iran vào ngày 18/8. Đáp lại những cáo buộc trên, phía Iran đã lên tiếng phủ nhận việc bắn tên lửa vào nước láng giềng. Ông Esmaeil Baqaei, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Iran, khẳng định rằng những lời cáo buộc này "đang gây tổn hại đến niềm tin trong khu vực".
Sự cố này xảy ra giữa bối cảnh căng thẳng khu vực đang leo thang, khiến các nhà chức trách UAE phải đưa ra thông báo rằng quốc gia này đang đặt trong tình trạng báo động cao. Bộ Quốc phòng UAE nhấn mạnh lực lượng vũ trang nước này đã hoàn toàn sẵn sàng để ứng phó với bất kỳ mối đe dọa nào đối với an ninh quốc gia, đồng thời đang thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ chủ quyền, sự ổn định và các lợi ích chiến lược.
Bên cạnh việc duy trì an ninh, chính quyền UAE khẳng định đang triển khai các bước cần thiết để bảo vệ dân thường cũng như các cơ sở hạ tầng trọng yếu và dịch vụ thiết yếu, đồng thời cố gắng giảm thiểu tối đa sự gián đoạn đối với đời sống sinh hoạt bình thường của người dân. Các cơ quan chức năng cũng cho phép các hoạt động bình thường được tiếp tục diễn ra nhưng khuyến cáo người dân cần chú ý đến các chỉ dẫn chính thức.
Bộ Quốc phòng UAE cũng đặc biệt lưu ý người dân nên giữ cảnh giác và tuyệt đối không lan truyền các tin đồn hoặc thông tin chưa được xác thực.