Căng thẳng leo thang, Iran treo thưởng tiêu diệt binh lính Mỹ

(CLO) Tư lệnh Lục quân Iran Amir Hatami ngày 16/8 công bố khoản thưởng 30.000 USD cho bất kỳ ai tiêu diệt hoặc bắt giữ được binh sĩ Mỹ, trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước tiếp tục leo thang.

Phát biểu tại một buổi lễ ở Tehran, ông Hatami cho biết kế hoạch treo thưởng này được thiết lập sau khi xuất hiện "rất nhiều đề nghị tham gia".

Khoản tiền thưởng 30.000 USD, tương đương khoảng 5 tỷ toman, sẽ được chi trả từ nguồn đóng góp của các nhà tài trợ công. Đáng chú ý, mức thưởng này sẽ được tăng gấp đôi, lên tới 60.000 USD, nếu người thực hiện hành động là phụ nữ Iran.

iran-1786920669-3155-1786921009.png
Tư lệnh Lục quân Iran Amir Hatami. Ảnh: IRNA

Theo kế hoạch, vũ khí được sử dụng trong một vụ tiêu diệt binh sĩ Mỹ thành công sẽ được nhà nước mua lại với giá gấp đôi thị trường và thay bằng vũ khí mới. Vũ khí ban đầu sau đó được bảo quản, trưng bày trong bảo tàng quốc gia.

Ông Hatami không nêu rõ phạm vi địa lý, cách xác minh mục tiêu hay quy trình chi trả.

Trên thực tế, khả năng lính Mỹ bị bắt giữ ngay trên đất Iran là rất thấp. Kể từ khi chiến sự bắt đầu, Mỹ chưa triển khai bộ binh vào lãnh thổ Iran, ngoại trừ một chiến dịch giải cứu phi công tiêm kích F-15 bị bắn rơi vào tháng 4. Trong chiến dịch đó, khoảng 200 binh sĩ và hơn 170 máy bay đã được huy động để đưa một phi công bị mắc kẹt lại về nơi an toàn trước khi lực lượng Iran kịp tiếp cận.

Tuyên bố được đưa ra khi Iran khẳng định kiểm soát eo biển Hormuz, tuyến hàng hải vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng toàn cầu. Tehran tuyên bố lực lượng Mỹ "không còn được phép" tiến vào vịnh Ba Tư hay vịnh Oman.

Ông Hatami cũng cảnh báo Washington không nên tính toán sai lầm, khẳng định bất kỳ sai sót nào của Mỹ sẽ trở thành "một bài học cho những người khác trong suốt lịch sử".

Xem thêm

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: CC BY-SA 3.0

Mỹ sẽ áp thuế tối đa 100% với máy bay không người lái

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13/8 ký tuyên bố áp thuế tới 100% đối với một số loại máy bay không người lái (drone/UAV) và linh kiện nhập khẩu, với lý do bảo vệ an ninh quốc gia và giảm sự phụ thuộc của Mỹ vào nguồn cung nước ngoài.

Cỡ chữ bài viết: