"Ngành công nghiệp" tội phạm béo bở và tinh vi
Theo Chỉ số Tội phạm có tổ chức toàn cầu, buôn người hiện đã trở thành hoạt động kinh doanh bất chính lớn thứ ba tại Mexico (chỉ sau buôn lậu ma túy và vũ khí). Các băng đảng khét tiếng như Jalisco New Generation Cartel và Sinaloa Cartel đang ráo riết mở rộng tầm ảnh hưởng vào thị trường bóc lột này.
Số liệu từ Hệ thống An ninh Công cộng Quốc gia Mexico cho thấy số nạn nhân buôn người được ghi nhận đã tăng từ 537 người vào năm 2017 lên 1.154 người vào năm 2025.
Tuy nhiên, các tổ chức phi chính phủ cho rằng đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Theo ước tính của Hội đồng Công dân vì An ninh và Công lý của Thành phố Mexico, chỉ khoảng 2% số vụ buôn người thực tế được trình báo với cơ quan chức năng.
Các nhà hoạt động cũng cho rằng việc 13 bang của Mexico cho phép và quản lý hoạt động mại dâm dành cho người trưởng thành có thể bị các đường dây tội phạm lợi dụng để che giấu hành vi buôn bán và bóc lột nạn nhân, trong đó có trẻ vị thành niên, ngay tại các khu đèn đỏ.
Thay vì chỉ dùng chiêu trò thao túng tình cảm như trước, tội phạm ngày nay lợi dụng mạng xã hội để tung ra các thông báo tuyển dụng giả (phục vụ bàn, chăm sóc khách hàng). Nạn nhân bị bẫy vào một môi trường làm việc có vẻ hợp pháp, rồi dần bị thao túng thành nô lệ lao động hoặc nô lệ tình dục. Không chỉ có phụ nữ, nhiều nạn nhân còn bị xích, bỏ đói và ép lao động khổ sai trong các tiệm giặt là.
Cuộc đua ngăn chặn làn sóng tội phạm trước giờ G
Ba thành phố đăng cai World Cup tại Mexico gồm Thành phố Mexico, Guadalajara và Monterrey đang đứng trước áp lực vô cùng lớn. Đại diện các nhóm dân sự cho biết số vụ mất tích của các cô gái trẻ thường tăng đột biến vào các dịp thể thao lớn do sự cộng hưởng của lượng khách du lịch, bia rượu và tâm lý phấn khích quá đà.
Để đối phó, một liên minh đa cơ quan bao gồm UNICEF, Chính phủ Mỹ, Mexico cùng các tổ chức phi chính phủ đã phát động nhiều chiến dịch lớn như “It’s a Penalty” và “World Cup Without Trafficking”.
Hội đồng Công dân vì An ninh và Công lý của Thành phố Mexico đang hợp tác với Liên hợp quốc, Uber và nhiều đối tác khác nhằm khuyến khích người dân báo cáo các vụ buôn người thông qua đường dây nóng quốc gia. Theo tổ chức này, hơn 25.000 cuộc gọi trình báo đã được tiếp nhận kể từ khi dịch vụ đi vào hoạt động.
Song song với đó, UNICEF đang hỗ trợ các chuỗi khách sạn đào tạo nhân viên nhận diện dấu hiệu buôn người và triển khai chiến dịch "Thẻ Xanh Không Khoan Nhượng", kêu gọi du khách chủ động báo cáo những trường hợp khả nghi.
Ngoài các hoạt động phòng ngừa, những tổ chức như Fundación Libera México cũng đang vận hành các mái ấm dành cho nạn nhân sống sót sau nạn buôn người. Tại đây, nhiều trẻ em, trong đó có những em mới 6 tuổi, được hỗ trợ học tập, vui chơi và phục hồi tâm lý để từng bước xây dựng lại cuộc sống.