Nhân vật gây tranh cãi là Ulises Fernando Bernal Miramontes, Chủ tịch Hiệp hội Kỹ sư Trắc địa và Địa hình bang Jalisco (CITGEJ).
Vụ việc xảy ra trong trận đấu giữa Hàn Quốc và Cộng hòa Séc tại World Cup 2026 hôm 11/6 trên sân Estadio Akron ở Guadalajara. Trong một đoạn video được đăng tải trên Instagram bởi YouTuber người Hàn Quốc Yoon Su-jin, còn được biết đến với tên InoCat, Bernal bị ghi lại cảnh ngồi phía sau cô trên khán đài và thực hiện động tác kéo khóe mắt, cử chỉ thường bị xem là xúc phạm người gốc Á.
Yoon đăng đoạn video kèm dòng chú thích: “Khi bạn trải nghiệm nạn phân biệt chủng tộc tại World Cup”.
Cô cũng viết bằng tiếng Hàn rằng mình đã đến Mexico để theo dõi World Cup nhưng không khỏi băn khoăn liệu bản thân có đang quá nhạy cảm trước hành động này hay không.
Đoạn video nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và vấp phải làn sóng chỉ trích mạnh mẽ. Nhiều người Mexico đã lên tiếng xin lỗi Yoon, khẳng định hành động của Bernal không đại diện cho người dân Mexico. Sự việc cũng gây phẫn nộ tại Hàn Quốc.
Ngày 13/6, CITGEJ cho biết đã mở cuộc xem xét nội bộ liên quan đến vụ việc. Sau đó, một người phát ngôn của tổ chức này xác nhận rằng Bernal sẽ bị cách chức.
Trước áp lực ngày càng gia tăng, Bernal đã đăng thư xin lỗi bằng cả tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha trên tài khoản mạng xã hội cá nhân vào ngày 14/6. “Trong vài ngày qua, một video đã lan truyền trên mạng và gây ra nhiều phản ứng trái chiều. Vì lý do đó, tôi cho rằng việc đưa ra lời xin lỗi công khai là rất quan trọng”, ông viết.
Sự việc tiếp tục làm dấy lên các cuộc thảo luận về nạn phân biệt chủng tộc trong thể thao, đặc biệt tại các giải đấu quốc tế có sự tham gia của người hâm mộ đến từ nhiều quốc gia và nền văn hóa khác nhau.