Cảnh báo nguy hiểm mới về biến thể Delta của virus Corona

(CLO) Có những dấu hiệu ban đầu cho thấy những người đã được tiêm chủng COVID-19 có thể dễ dàng lây truyền biến thể Delta của virus Corona như những người chưa tiêm, các nhà khoa học tại Y tế Công cộng Anh (PHE) cho biết vào thứ Sáu (6/8).
Một người đi ngang qua ga tàu điện ngầm ở London, Anh, ngày 29 tháng 7 năm 2021. Ảnh: REUTERS / Henry Nicholls

Một người đi ngang qua ga tàu điện ngầm ở London, Anh, ngày 29 tháng 7 năm 2021. Ảnh: REUTERS / Henry Nicholls

Bài liên quan

Biến thể Delta lan rộng ở Sydney bất chấp Australia kéo dài hạn chế COVID

Mỹ và biến thể Delta: Cuộc chạy đua giữa tiêm chủng và các ca nhiễm mới

Biến thể Delta tăng mạnh ở ASEAN làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu

Phát hiện của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ tuần trước làm dấy lên lo ngại rằng những người được tiêm chủng bị nhiễm Delta cũng có thể dễ dàng truyền bệnh. 

Biến thể Delta có khả năng lây nhiễm cao đã trở thành loại virus Corona chiếm áp đảo trên toàn cầu, kéo dài một đại dịch đã giết chết hơn 4,4 triệu người, trong đó có hơn 130.000 người ở Anh. 

Vắc xin đã được chứng minh là bảo vệ tốt chống lại bệnh nặng và tử vong do Delta, đặc biệt là sau hai liều, nhưng có ít dữ liệu hơn về việc liệu những người được tiêm vắc xin vẫn có thể truyền bệnh cho người khác.

"Một số phát hiện ban đầu cho thấy mức độ virus ở những người dương tính với biển thể Delta đã được tiêm phòng có thể tương tự như mức độ được tìm thấy ở những người chưa được tiêm chủng", PHE cho biết trong một tuyên bố.

"Điều này có thể có ý nghĩa đối với khả năng lây nhiễm của mọi người, cho dù họ đã được tiêm phòng hay chưa. Tuy nhiên, đây là phân tích thăm dò sớm và cần có các nghiên cứu sâu hơn để xác nhận liệu có đúng như vậy hay không", tuyên bố nói. 

PHE cho biết trong số các trường hợp Delta được xác nhận đã nhập viện kể từ ngày 19 tháng 7, 55,1% chưa được chủng ngừa, trong khi 34,9% đã được tiêm hai liều vắc xin COVID-19.

PHE cho biết một biến thể khác, được gọi là B.1.621, lần đầu tiên được phát hiện ở Colombia, đã có dấu hiệu vượt qua khả năng hàng rào miễn dịch do vắc xin COVID-19 kích hoạt trước đó. 

PHE đã gắn nhãn biến thể này là "đang được điều tra", nhưng không tuyên bố nó là "biến thể đáng lo ngại".

"Có bằng chứng sơ bộ trong phòng thí nghiệm cho thấy rằng việc tiêm phòng và nhiễm trùng trước đó có thể kém hiệu quả hơn trong việc ngăn ngừa lây nhiễm với (B.1.621)", họ nói, đồng thời cho biết thêm đã có 37 trường hợp được xác nhận về biến thể này ở Anh. 

"Tuy nhiên, dữ liệu này rất hạn chế và cần phải nghiên cứu thêm. Không có bằng chứng cho thấy rằng (nó) dễ lây truyền hơn so với biến thể Delta chiếm ưu thế", PHE nhấn mạnh. 

Với những khuyến cáo mới của PHE, việc sử dụng các biện pháp như giãn cách xã hội và đeo khẩu trang vẫn là những đòi hỏi quan trọng và có khả năng làm giảm nguy cơ lây nhiễm. 

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: