Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo chụp hình căn cước công dân không rõ mục đích

Thứ hai, 23/05/2022 06:26 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hiện nay tại một số xã, phường xuất hiện các nhóm đối tượng đến từng nhà hộ dân xin người dân xem và chụp ảnh căn cước công dân (CCCD), sau đó trả cho người dân 100.000 đồng trên mỗi CCCD được chụp.

Đến tận nhà dân xin chụp ảnh

Mã QR và chip trên thẻ CCCD chứa rất nhiều thông tin cá nhân mà tội phạm công nghệ cao có thể lợi dụng để trục lợi. Tuy nhiên, hiện nay nhiều người dân vẫn “vô tư” chia sẻ, phát tán hình ảnh CCCD của mình trên các trang mạng xã hội.

canh bao thu doan lua dao chup hinh can cuoc cong dan khong ro muc dich hinh 1

CCCD chứa rất nhiều thông tin quan trọng khiến cho các tội phạm công nghệ cao có thể lợi dụng để trục lợi.

Thời điểm hiện tại, theo phản ánh của người dân, có một số đối tượng lạ mặt đến tại các nhà dân để xin xem CCCD và chụp ảnh không rõ lý do. Với mỗi lần xin và chụp thành công, những đối tượng này sẽ trả cho người dân 100.000 đồng. Những trường hợp mà các đối tượng tiếp cận thường là người già, các người dân ở vùng quê…

Chị Phạm Thị Tâm (Thanh Chương – Nghệ An) cho biết: “Tại thôn Mỹ Tiến (Xã Thanh Mỹ) vừa rồi có người lạ tới xin chụp ảnh căn cước công dân, đã có một số người cho chụp, và khi chụp xong những người này cho người dân một chai dầu ăn và số tiền là 100.00 đồng”.

Mặc dù không biết mục đích chụp hình của những đối tượng này là gì, thế nhưng người dân vì lợi ích trước mắt đã đưa CCCD của mình cho người lạ chụp lại.

Một người dân khác ở đây- chị Hoàng Thị Quyên (Thanh Chương – Nghệ An) chia sẻ: “Mấy ngày trước đã có người lạ tới nhà giới thiệu bản thân là nhân viên ở công ty Viettel xin chụp hình CCCD để làm sim chính chủ, thế nhưng khi hỏi tới các nhân viên Viettel làm ở xã Thanh Mỹ thì lại không biết”, sau khi thuyết phục chị Quyên không được, người này đã rời đi ngay sau đó.

Hành vi chia sẻ CCCD tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ lộ thông tin cá nhân. Chỉ cần dựa vào mã QR hoặc thông tin in trên thẻ CCCD là biết rõ thông tin cá nhân của công dân. Từ những thông tin đó, các đối tượng xấu có thể dễ dàng lợi dụng thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Nhiều nguy cơ từ việc bị đánh cắp thông tin cá nhân

Hiện tại, có rất nhiều ứng dụng cho vay tiền online chỉ cần chụp hình ảnh CCCD hay CMND hai mặt là có thể được giải quyết hợp đồng vay tiền và giải ngân một cách nhanh chóng. Vì vậy, các đối tượng xấu thường tìm cách lấy thông tin cá nhân của người khác, sau đó chụp ảnh và gửi vào những ứng dụng này để vay tiền nhằm chiếm đoạt.

Các app cho vay tiền online này có ưu điểm là thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh, nhưng có nhược điểm lớn nhất đó là bỏ qua khâu xác minh chính chủ, hoặc có xác minh nhưng quá trình xác minh rất sơ sài, từ đó tạo sơ hở và kẽ hở cho những đối tượng khác có cơ hội để chiếm đoạt tiền thông qua hợp đồng vay.

canh bao thu doan lua dao chup hinh can cuoc cong dan khong ro muc dich hinh 2

Nhiều thông tin cá nhân quan trọng như CCCD đã bị đánh cắp và rao bán công khai trên mạng xã hội với mục đích xấu.

Cũng đã có rất nhiều người bị lợi dụng sử dụng hình ảnh CCCD hay CMND hai mặt để đăng ký thuê bao trả sau của các nhà mạng, sau đó thực hiện những cuộc gọi quốc tế, hoặc thực hiện các cuộc gọi trong nước một cách vô tội vạ.

Bên cạnh đó, có rất nhiều công ty ảo hoạt động không có nhân viên, thường mua lại ảnh CMND, CCCD của người khác đăng ký mã số thuế ảo cho nhân viên công ty nhằm qua mặt cơ quan chức năng.

Cũng có nhiều công ty chọn hình thức ra thông báo tuyển dụng nhân sự không giới hạn số lượng với mức lương cao để thu hút người khác nộp hồ sơ xin việc, nhưng cuối cùng thì họ đều thông báo không trúng tuyển, sau đó lấy ảnh CMND, CCCD của người xin việc đó dùng để đăng ký mã số thuế ảo…

Để phòng ngừa những đối tượng lấy thông tin của người dân phục vụ mục đích xấu, tại nhiều nơi ở các địa phương đã ra thông báo đề nghị bà con nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác, không cho các đối tượng lạ chụp ảnh CCCD/CMND với những mục đích không rõ ràng chỉ vì lợi ích trước mắt.

                                        Bài và ảnh: Lê Trang

Bình Luận

Tin khác

Dự báo thời tiết 29/3/2024: Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác

Dự báo thời tiết 29/3/2024: Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 29/3/2024, Bắc Bộ mưa rào, rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to, khu Tây Bắc có nơi có nắng nóng.

Đời sống
Mưa đá, giông lốc ở miền Bắc khiến hàng trăm ngôi nhà của người dân bị ảnh hưởng

Mưa đá, giông lốc ở miền Bắc khiến hàng trăm ngôi nhà của người dân bị ảnh hưởng

(CLO) Do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu tràn xuống nhiều tỉnh miền núi phía Bắc đã xuất hiện giông lốc, mưa đá ngày 28/3. Hàng trăm ngôi nhà của người dân đã bị sập, tốc mái.

Đời sống
Thi hành kỷ luật đối với Viện trưởng Viện Pháp luật kinh doanh và Đầu tư châu Âu

Thi hành kỷ luật đối với Viện trưởng Viện Pháp luật kinh doanh và Đầu tư châu Âu

Ông Lê Hoàng Anh Tuấn, Viện trưởng Viện Pháp luật kinh doanh và đầu tư châu Âu trực thuộc Trung ương Hội Luật gia Việt Nam đã có nhiều khuyết điểm, sai phạm.

Đời sống
Cần lắng nghe nguyện vọng của người dân khi đưa núi Ngọc vào khai thác

Cần lắng nghe nguyện vọng của người dân khi đưa núi Ngọc vào khai thác

(CLO) Mặc dù được đưa vào phương án đấu giá quyền khai thác khoáng sản tuy nhiên mỏ đất vật liệu san lấp tại xã Thọ Cường, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá chưa thể tổ chức đấu giá vì vấp phải sự phản đối của người dân.

Đời sống
Kho hàng của 'hotgirl' Nguyễn Hoàng Mai Ly 'khủng' cỡ nào?

Kho hàng của "hotgirl" Nguyễn Hoàng Mai Ly "khủng" cỡ nào?

(CLO) Số hàng hoá này không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc tại kho hàng của "hotgirl" Nguyễn Hoàng Mai Ly trị giá 20,1 tỷ đồng.

Đời sống