Quảng Trị:

Cảnh cáo, luân chuyển 5 cán bộ hải quan cửa khẩu La Lay

Thứ ba, 11/06/2019 07:26 AM - 0 Trả lời

(CLO) 5 cán bộ hải quan tại Cửa khẩu quốc tế La Lay (Quảng Trị) nhận tiền “bôi trơn” khi thực hiện nhiệm vụ vừa bị kỷ luật cảnh cáo, điều chuyển công tác.

Cửa khẩu La Lay (Quảng Trị), nơi 5 cán bộ, nhân viên bị kỷ luật cảnh cáo, điều chuyển công tác vì nhận tiền “bôi trơn” khi thực hiện nhiệm vụ. Ảnh TL

Cửa khẩu La Lay (Quảng Trị), nơi 5 cán bộ, nhân viên bị kỷ luật cảnh cáo, điều chuyển công tác vì nhận tiền “bôi trơn” khi thực hiện nhiệm vụ. Ảnh TL

Chiều ngày 10/6, thông tin từ Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị cho biết, đã có thông báo cho Tổng cục Hải quan về kết quả xử lý vi phạm.

Theo đó, 5 cán bộ, nhân viên Chi cục Hải quan Cửa khẩu La Lay (trong đó có ông Lê Chí Thành, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cửa khẩu La lay) bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo, đồng thời 5 người này bị luân chuyển đến các đơn vị khác, không cho trực tiếp làm công tác nghiệp vụ.

Trước đó, báo chí đăng tải thông tin, hình ảnh ghi lại cảnh các nhân viên hải quan tại đây có dấu hiệu nhận tiền "bôi trơn" khi làm thủ tục cho hành khách, phương tiện qua cửa khẩu.

Sau khi báo chí phản ánh, Tổng cục Hải quan đã yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị và các đơn vị có liên quan kiểm tra, xác minh vụ việc, kiên quyết xử lý tập thể, cá nhân có liên quan sai phạm (nếu có). Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với 5 cán bộ, nhân viên Chi cục Hải quan Cửa khẩu La Lay để làm rõ nội dung mà báo chí phản ánh. Đồng thời, thành lập đoàn kiểm tra tại Chi cục Hải quan cửa khẩu La Lay do đồng chí Phó Cục trưởng làm trưởng đoàn lên xác minh vụ việc.

Được biết, từ năm 2018 đến nay, hàng hóa xuất nhập cảnh tại hải quan Cửa khẩu quốc tế La Lay đạt 26,6 triệu USD. Từ đầu năm 2019 đến nay, tại đây có hơn 14.000 phương tiện xuất nhập cảnh.

Trần Phong

Tin khác

Khách hàng nhận trái đắng khi mua hàng trên Shopee

Khách hàng nhận trái đắng khi mua hàng trên Shopee

(CLO) Ngày nay, mua sắm trực tuyến (online) đang là xu thế được rất nhiều người tiêu dùng lựa chọn. Song, bên cạnh những tiện ích trong mua sắm, việc mua hàng trên mạng cũng tiềm ẩn nguy cơ cao mua phải hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng gây thiệt hại cho người tiêu dùng.

Đời sống
Ninh Thuận muốn trở thành trung tâm năng lượng lớn nhất cả nước

Ninh Thuận muốn trở thành trung tâm năng lượng lớn nhất cả nước

(CLO) Cho biết năng lượng tái tạo và du lịch được quy hoạch là 2 trong những mũi nhọn kinh tế, Ninh Thuận sẽ hiện thực hóa quy hoạch để trở thành trung tâm năng lượng lớn nhất cả nước.

Đời sống
Thiếu niên 13 tuổi mất tích khi tắm sông

Thiếu niên 13 tuổi mất tích khi tắm sông

(CLO) Chiều 19/4, thông tin từ UBND xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến 1 thiếu niên mất tích.

Đời sống
Hà Nội: Phát hiện 1 tấn thực phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc

Hà Nội: Phát hiện 1 tấn thực phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc

(CLO) Đội 17, Cục Quản lý thị trường Hà Nội (QLTT) vừa phát hiện 2 cơ sở kinh doanh tại huyện Thanh Trì đang bày bán hơn 1 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc.

Đời sống
Bán vàng giả mạo nhãn hiệu, một doanh nghiệp tại Nghệ An bị phạt 85 triệu đồng

Bán vàng giả mạo nhãn hiệu, một doanh nghiệp tại Nghệ An bị phạt 85 triệu đồng

(CLO) Ngày 19/4, Đội 11, Cục Quản lý thị trường Nghệ An (QLTT) cho biết đã lập biên bản vi phạm hành chính trình cấp có thẩm quyền ra quyết định xử phạt 85 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu.

Đời sống