Cảnh rác ngập ngụa trong các căn hộ chung cư ở phố Tây Sài Gòn
(CLO) Khi các hộ dân di dời, bỏ lại nhiều đồ đạc, chung cư Bùi Viện (quận 1, TP. HCM) trở nên tối tăm, nhếch nhác khi rác ngập ngụa khắp nơi, bốc mùi ẩm mốc.

Chung cư số 155-157 đường Bùi Viện (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1) có quy mô gồm tầng trệt, 6 tầng lầu và sân thượng. Đây là chung cư có tuổi đời hơn 40 năm, thuộc sự quản lý của Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 1.

Toà nhà này có kết cấu mái bê tông cốt thép, rộng gần 600 m2 với hơn 4.000 m2 sàn xây dựng. Hiện trạng bên ngoài chung cư nhiều mái che vữa bị bong trong nhiều mảng.

Tháng 4/2017, Sở Xây dựng TP. HCM có khảo sát, nhận định hiện trạng bên ngoài chung cư chắc chắn nhưng bên trong đã xuống cấp nghiêm trọng nên đề xuất lên UBND TP khẩn trương di dời chung cư này.

Theo thông báo từ UBND quận 1 tới cư dân thời điểm đó, kết quả kiểm định đánh giá mức độ nguy hiểm của nhà là cấp D. Khả năng chịu lực của kết cấu không thể đáp ứng yêu cầu sử dụng bình thường, nhà xuất hiện tình trạng nguy hiểm tổng thể.

Phần liên kết giữa hai khối nhà nằm trung tâm chung cư bị hở đến hơn 20 cm, hành lang các tầng được trám bằng xi măng để người dân đi lại. Bờ tường cầu thang từ tầng trệt lên tầng 1 bị nứt toác cả vệt dài. Nhiều đoạn dầm cũng bị nứt thành đường kẻ.

Bên trong các tầng, hành lang, góc các căn hộ khá tối, đèn thắp sáng luôn được bật ngay cả ban ngày. Hệ thống điện cũ kỹ bên cạnh các phương tiện chữa cháy được lắp đặt còn khá mới.

Thời điểm nhận thông báo kết quả kiểm định loại D phải di dời, có 80 hộ dân sinh sống trong chung cư được xây dựng trước năm 1975 này. Sau 4 năm, có hơn 60 hộ đã di dời tới nơi tạm cư.

Các căn hộ được niêm phong, cắt điện, nước, phần lớn khoá cửa, bên ngoài hành lang nhiều căn để lại sự nhếch nhác khắp nơi. Nhiều căn sau khi chủ nhân chuyển nhà, cửa chính được tháo dỡ, bên trong nhiều loại đồ đạc lớn nhỏ bị bỏ lại biến thành rác, lâu ngày bốc mùi ẩm mốc, nhếch nhác.

Phần lớn căn hộ ở đây có diện tích nhỏ, chủ yếu 16 - 40 m2, số ít căn lớn phía trước đường Bùi Viện rộng gần 60 m2. Nhiều hộ dân phải thiết kế lại thành các phòng, khi di dời họ vẫn để nguyên khung hiện trạng căn hộ.

Anh Nguyễn Văn Khải, là chủ nhân một trong số hơn chục căn chưa chấp nhận di dời tới nơi tạm cư chia sẻ: “Mặc dù chỉ còn vài hộ sinh sống, chung cư nhếch nhác nhưng vợ chồng tôi chưa chuyển qua nơi tạm cư vì lo sợ tại đây chưa biết khi nào mới xây để tái định cư lại”.

Tầng trệt hai đầu chung cư hiện được cho thuê giữ xe máy, một đoạn mặt tiền đường Bùi Viện quán sá vẫn hoạt động bình thường.
Tin, ảnh: Quế Sơn