Cảnh sát Áo truy lùng các nghi phạm khủng bố khiến 4 người chết

(CLO) Cảnh sát Áo đang truy lùng các nghi phạm khác sau khi ít nhất một tay súng đã giết chết bốn người và làm bị thương 22 người trong một vụ tấn công được sắp xếp có chủ đích tại trung tâm thành phố Vienna.
Hình ảnh của hung thủ đã bị cảnh sát bắn gục sau vụ khủng bố ở Vienna. Ảnh: Daily Mail

Hình ảnh của hung thủ đã bị cảnh sát bắn gục sau vụ khủng bố ở Vienna. Ảnh: Daily Mail

Cảnh sát đã giết chết một tay súng chỉ 9 phút sau khi các vụ xả súng diễn ra. Tên này đã đeo một thắt lưng nghi chứa bom, nhưng đã được xác định là đồ giả.

Kẻ tấn công bị cảnh sát bắn chết được Bộ trưởng Nội vụ Karl Nehammer xác định là Kujtim Fejzulai, 20 tuổi. Các nhà chức trách cho biết, họ không thể loại trừ khả năng những kẻ xả súng khác vẫn còn đang chạy trốn.

Bộ Nội vụ cho biết Kujtim, một công dân mang hai quốc tịch Áo và Bắc Macedonia, đã bị kết án 22 tháng tù vào tháng 4 năm 2019 vì cố gắng đến Syria để gia nhập Nhà nước Hồi giáo và đã được trả tự do vào đầu tháng 12.

Thủ tướng Sebastian Kurz cam kết trong một bài phát biểu trên truyền hình sẽ “săn lùng thủ phạm và những kẻ đứng đằng sau chúng”.

Một người đàn ông và phụ nữ lớn tuổi, một người qua đường trẻ tuổi và một nữ phục vụ đã bị giết trong vụ khủng bố máu lạnh. Ít nhất 3 trong số 22 người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch.

Vụ tấn công ngày hôm qua rõ ràng là một cuộc tấn công khủng bố Hồi giáo", ông Kurz nói thêm.

“Đây không phải là xung đột giữa những người theo đạo Thiên chúa và người Hồi giáo hay giữa người Áo và người di cư. Không, đây là cuộc chiến giữa nhiều người tin vào hòa bình và số ít những người phản đối điều đó. Đó là cuộc chiến giữa nền văn minh và tính hoang dã”.

Ông Nehammer cho biết Kujtim đã đăng một bức ảnh lên tài khoản Instagram của mình trước vụ tấn công, khoe mình với hai vũ khí được cho là thứ hắn đã sử dụng trong vụ khủng bố. Hiện không có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

Đêm cuối trước lệnh giới nghiêm

Các nhân chứng cho biết, hung thủ đã tấn công vào các quán bar ven đường khi mọi người đang tận hưởng buổi tối cuối cùng trước khi bắt đầu lệnh giới nghiêm toàn quốc vì đại dịch Covid-19. Sáu địa điểm ở trung tâm Vienna đã bị tấn công, bắt đầu từ bên ngoài giáo đường Do Thái.

Ông Nehammer cho biết, còn ít nhất một kẻ tấn công vẫn còn đang chạy trốn. Vào sáng thứ Ba, các quan chức đã đính chính lại, nói rằng đó chỉ là một khả năng nhưng họ không thể loại trừ nó.

Các quan chức cho biết thủ phạm đã được trang bị một khẩu súng trường tự động, một khẩu súng cầm tay và một con dao rựa. Ông Nehammer nói với hãng tin APA rằng, cảnh sát đã tiến hành khám xét 15 địa điểm.

Truyền thông Áo dẫn lời cảnh sát cho biết hai vụ bắt giữ đã được thực hiện tại thị trấn St Poelten gần đó.

Giáo sĩ Do Thái ở Vienna, Schlomo Hofmeister, cho biết ông đã nhìn thấy một người bắn súng nhưng không thể chắc chắn rằng không có người nào khác.

“Tôi đã nhìn thấy một người xả súng, tôi thấy các video và tôi không chắc đó có phải là cùng một người hay không. Tôi cảm thấy rất khó để xác định ai đó trong một tích tắc của giây”, anh nói với kênh truyền hình Reuters.

Một phát ngôn viên của cảnh sát cho biết ít nhất 1.000 sĩ quan đang tham gia vào cuộc tìm kiếm. Quân đội đang canh gác các địa điểm nhạy cảm ở thủ đô để hỗ trợ lực lượng cảnh sát.

Chính phủ đã công bố ba ngày quốc tang và tổ chức một phút im lặng vào buổi trưa.

Cảnh sát đã phong tỏa phần lớn trung tâm thành phố lịch sử qua đêm, kêu gọi công chúng đến nơi trú ẩn. Nhiều người tìm cách ẩn náu trong các quán bar và khách sạn, trong khi các phương tiện giao thông công cộng trong khu vực bị đóng cửa cho đến sáng.

Oskar Deutsch, người đứng đầu cộng đồng Do Thái của Vienna đã tweet rằng không rõ liệu giáo đường hay các văn phòng có phải là mục tiêu hay không.

Nhiều đoạn video về vụ xả súng hiện đang được lan truyền trên mạng xã hội. 

Trước Vienna, các thành phố Paris, London, Berlin và Brussels là những nơi từng chịu những đợt tấn công khủng bố Hồi giáo trong những năm gần đây.

Những lời chia buồn đã được gửi đến từ các nhà lãnh đạo trên khắp thế giới. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tweet: “Những cuộc tấn công xấu xa chống lại những người vô tội phải dừng lại. Mỹ sẽ sát cánh cùng Áo, Pháp và toàn bộ châu Âu trong cuộc chiến chống lại những kẻ khủng bố, bao gồm cả những kẻ khủng bố Hồi giáo cực đoan”.

Ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden đã lên án cái mà ông gọi là “một cuộc tấn công khủng bố kinh hoàng”, đồng thời nói thêm: “Tất cả chúng ta phải đoàn kết chống lại sự thù hận và bạo lực”.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: