Tổng thống Pháp khẳng định không đầu hàng trước khủng bố

(CLO) Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết nước này sẽ không đầu hàng trước khủng bố. Ông Macron kêu gọi người dân đoàn kết sau vụ tấn công khủng bố mới nhất của nước này khiến 3 người thiệt mạng tại Nice.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại hiện trường vụ khủng bố ở Nice. Ảnh: Reuters

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại hiện trường vụ khủng bố ở Nice. Ảnh: Reuters

Tổng thống đã đưa ra một thông điệp u ám nhưng thách thức sau khi một người đàn ông dùng dao giết chết hai phụ nữ và một người đàn ông trong nhà thờ Đức Bà ở trung tâm Nice. Đây là vụ chặt đầu thứ hai diễn ra tại Pháp trong chưa đầy hai tuần qua.

Người đàn ông vào nhà thờ mang theo một con dao có lưỡi dài 17cm vào khoảng 8h30 sáng; trong vòng 30 phút anh ta đã giết chết hai người và khiến một người khác tử vong do bị thương nặng.

Công tố viên chống khủng bố của Pháp Jean-François Ricard cho biết nạn nhân 60 tuổi đã bị cắt cổ "đến mức gần như bị chặt đầu".

Một người đàn ông khác có tên Vincent Loqués, 55 tuổi cũng bị cho là đã bị hung thủ cắt cổ.

Một người phụ nữ, 44 tuổi, bị đâm nhiều nhát và bị thương nặng nhưng đã thoát được khỏi nhà thờ đến quán bar gần đó, nơi cô thiệt mạng vì vết thương quá nặng. Cô được báo chí Brazil đặt tên là Simone Barreto Silva, một bà mẹ ba con gốc Salvador.

Cảnh sát mô tả hiện trường như một "khung cảnh kinh hoàng".

Cảnh sát thành phố, những người đầu tiên có mặt tại hiện trường đã bắn kẻ giết người nhiều phát sau khi hắn từ chối buông dao, khiến hắn bị thương ở vai. Đến 9 giờ 10 phút sáng, kẻ tấn công đã được "vô hiệu hóa". Các quan chức Pháp ca ngợi hành động nhanh chóng của cảnh sát trong việc ngăn chặn đổ máu thêm.

Công tố viên chống khủng bố quốc gia đã mở một cuộc điều tra về "những vụ giết người có liên quan đến một tổ chức khủng bố".

Tại cuộc họp báo vào tối thứ Năm, Ricard cho biết kẻ tấn công có mang theo 3 con dao nhưng chỉ sử dụng 1.

Hung thủ được cho là Brahim Aouissaoui, 21 tuổi, công dân Tunisia, người đã nhập cảnh bất hợp pháp vào Pháp qua Lampedusa, Ý, vào đầu tháng 10. Aouissaoui không mang theo bất kỳ giấy tờ tùy thân nào ngoài một tài liệu của Hội Chữ thập đỏ Ý.

Ricard cho biết hung thủ đã được CCTV ghi lại tại nhà ga Nice lúc 6:47 sáng. "Hắn đã thay áo khoác và giày của mình. Sau đó hắn đi bộ 400m đến nhà thờ Đức Bà. ”, công tố viên thông báo.

“Lúc 8h57, cảnh sát thành phố đã can thiệp và tiến vào nhà thờ. Hung thủ đã hét lên ‘Allahu Akbar’ trước khi bị bắn. ”

Ricard cho biết các nhà điều tra đã xác minh rằng Aouissaoui đã được đăng ký tại Lampedusa của Ý vào ngày 20 tháng 9 và đã ở cảng Adriatic của Ý vào ngày 9 tháng 10.

Tổng thống Pháp tuyên chiến với khủng bố

“Chính nước Pháp đang bị tấn công", ông Macron nói. “Ba người trong số những người đồng hương của chúng tôi đã chết tại nhà thờ Notre-Dame ở Nice ngày hôm nay và cùng lúc đó, một lãnh sự của Pháp ở Ả Rập Xê Út cũng bị tấn công".

“Trước hết, tôi muốn bày tỏ sự ủng hộ của quốc gia đối với những người Công giáo ở Pháp và các nơi khác. Sau năm 2016, với việc giết chết Cha Hamel, những người Công giáo của đất nước chúng ta lại bị tấn công một lần nữa, và ngay trước Ngày lễ Các Thánh. Chúng tôi ở bên cạnh họ để tôn giáo có thể được tự do thực hiện ở đất nước của chúng tôi. Người dân có thể tin hay không tin, và tôn giáo nào cũng có thể thực hành được, nhưng ngày hôm nay, toàn bộ dân tộc đang ở bên cạnh đồng bào Công giáo", ông phát biểu.

“Thông điệp thứ hai của tôi là gửi tới Nice và người dân Nice, những người đã phải hứng chịu hậu quả của cuộc khủng bố điên cuồng của lực lượng Hồi giáo. Đây là lần thứ ba khủng bố tấn công thành phố của bạn và cả nước đều đoàn kết và ủng hộ các bạn".

“Nếu chúng tôi bị tấn công một lần nữa, đó là vì các giá trị và sự yêu mến tự do của chúng ta: các công dân đều có quyền tự do tín ngưỡng và không nhượng bộ trước bất kỳ sự khủng bố nào. Chúng tôi sẽ không nhượng bộ. Hôm nay chúng tôi đã tăng cường an ninh để đối phó với mối đe dọa khủng bố”, ông nhấn mạnh.

Ông Macron cho biết quân đội Pháp đang được huy động để bảo vệ tất cả các nơi thờ tự, đặc biệt là các nhà thờ Công giáo trong ngày lễ tôn giáo Ngày lễ Các Thánh vào Chủ nhật này. Số lượng binh sĩ trên đường phố sẽ được tăng từ 3.000 lên 7.000 và quân đội sẽ được triển khai bên ngoài các trường học vào đầu tuần sau.

“Chúng tôi quyết đối mặt với những hành vi man rợ này và hứa sẽ bảo vệ toàn bộ công dân cảu mình. Chúng ta là một cộng đồng duy nhất của nước Pháp: cộng đồng quốc gia, ”ông nói.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: