Cao Bằng: Bắt tạm giam “siêu lừa” lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng

(CLO) Khi số nợ lên cao không còn khả năng chi trả, Phượng đã liên kết với một số đối tượng khác để trả nợ bằng bất động sản, như thổi giá bất động sản lên cao, vừa xử lý được nợ, vừa thu được khoản tiền chênh lệch

Ngày 24/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Cao Bằng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nông Thị Phượng (SN 1978) trú tại Tổ 8, phường Tân Giang, TP. Cao Bằng về hành vi “Lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản”

cao bang bat tam giam sieu lua lam dung tin nhiem chiem doat hon 50 ty dong hinh 1

Đối tượng Nông Thị Phượng tại Cơ quan Công an.

Theo Cơ quan điều tra, thời gian qua cơ quan này đã nhận được đơn tố cáo của nhiều người dân về việc bị Phượng lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt số tiền lớn để chi tiêu cá nhân.

Cụ thể, tháng 10/2018 đến tháng 10/2021, với thủ đoạn dùng lãi suất cao để thuyết phục người khác cho mình vay tiền, Phượng đã chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng từ một số cá nhân trong và ngoài tỉnh Cao Bằng.

Khi số nợ lên cao, bị chủ nợ tố cáo, Phượng liên kết với một số đối tượng khác để trả nợ bằng bất động sản, như thổi giá bất động sản lên cao, vừa xử lý được nợ, vừa thu được khoản tiền chênh lệch.

Nhân Nghĩa

Xem thêm

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

(CLO) Nhận thấy chiếc ô tô 7 chỗ chở nhiều vị khách Lào nhập cảnh vào Việt Nam có nhiều dấu hiệu bất thường nên Bộ đội biên phòng tiến hành khám xét. Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện nhiều gói ma túy ngụy trang trong gói trà được cất giấu trong bình xăng, ghế ngồi. 2 đối tượng liên quan đến vụ án bị bắt giữ và bị tuyên án tù chung thân.

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

(CLO) Lê Thanh Bình là giám đốc của một công ty xây dựng. Do cần tiền chi tiêu cá nhân, trả nợ, trả lương cho nhân viên Bình đã đưa ra các thông tin không có thật liên quan đến 2 dự án xây dựng ở Nghệ An để tạo niềm tin, lừa đảo các bị hại.

Cỡ chữ bài viết: