Cao Bằng: Chưa ghi nhận, phát hiện trường hợp nào nhiễm Covid - 19

Thứ hai, 09/03/2020 22:03 PM - 0 Trả lời

(CLO) Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Cao Bằng, tính đến ngày 09/3/2020, chưa ghi nhận, phát hiện trường hợp nào có biểu hiện nghi ngờ Covid - 19.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Cao Bằng, đến ngày 09/3/2020, chưa ghi nhận, phát hiện trường hợp nào có biểu hiện nghi ngờ Covid - 19. Từ ngày 04/2/2020 đến 7h00 ngày 09/3/2020, tỉnh Cao Bằng đã tiếp nhận 1.972 công dân Việt Nam từ Trung Quốc về qua các huyện biên giới và tổ chức quản lý, thực hiện cách ly, theo dõi sức khỏe tập trung theo quy định. (trong đó có 330 người Cao Bằng, số còn lại người có địa chỉ tại 57 tỉnh, thành phố trong cả nước).

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Hoàng Xuân Ánh

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Hoàng Xuân Ánh

Tỉnh đã chuyển 502 công dân đến khu vực cách ly tại 2 tỉnh Bắc Kạn, Thái Nguyên; số này đã được tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn cấp giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly 14 ngày trở về địa phương. Có 994 công dân cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung của Cao Bằng đủ 14 ngày theo quy định và đảm bảo sức khỏe đã được rời khỏi khu vực cách ly.

Hiện nay, số công dân cách ly tại tỉnh Cao Bằng là 476 người; có 6 trường hợp nghi nhiễm Covid -19  đã lấy mẫu xét nghiệm đều có kết quả âm tính. Ngày 08/3/2020, tiếp tục lấy 15 mẫu xét nghiệm tại huyện Quảng Uyên và Trung Khánh gửi Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương xét nghiệm.

Để đảm bảo giao thương, UBND tỉnh cho chủ trương xuất khẩu một số hàng hóa tại cửa khẩu Bí Hà (Hạ Lang), Tà Lùng (Phục Hòa), Trà Lĩnh, yêu cầu quá trình thực hiện xuất khẩu hàng hóa đảm bảo đáp ứng được yêu cầu phòng, chống dịch Covid - 19. Tổ chức phun trùng tại bến xe khách liên tỉnh 01 lần/ngày, tiếp tục tổ chức phun trùng tại các trường học, các cơ quan, đơn vị, các khu vực tiếp nhận công dân Việt Nam trở về từ Trung Quốc qua biên giới tỉnh Cao Bằng. Tiếp nhận và cấp nhà bạt cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trang bị cho lực lượng biên phòng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid -19...

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Hoàng Xuân Ánh ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của các cấp, ngành, đoàn thể trong công tác phòng, chống dịch, sự phối hợp với ngành Y tế triển khai hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Ông Ánh đề nghị các cấp, ngành, đoàn thể tỉnh Cao Bằng tiếp tục quán triệt tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của Thủ tướng Chính phủ “Chống dịch như chống giặc”; Ban Chỉ đạo các cấp thường xuyên nắm thông tin tình hình dịch bệnh để đưa ra các giải pháp xử lý kịp thời; đẩy mạnh công tác truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân.

Dành tất cả mọi nguồn lực để chống dịch; chuẩn bị việc thực hiện khai báo y tế toàn dân; xây dựng, bổ sung kịch bản cho tình huống mới; thống nhất kiện toàn bổ sung Ban Chỉ đạo; giữ nguyên tổ chức y tế, giáo dục của các huyện sáp nhập nhằm đảm bảo duy trì công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; đảm bảo về trang thiết bị y tế đặc biệt là đối với các lực lượng chức năng; đảm bảo kinh phí cho công tác phòng, chống dịch; tập trung thực hiện tốt các biện pháp y tế; tiếp tục dừng các hoạt động tập trung đông người không cần thiết; giao cho UBND Thành phố cùng ngành y tế rà soát thêm cơ sở dự phòng cách ly. Sở Văn hóa có hướng dẫn cụ thể cho khách du lịch khi đến tham quan du lịch tại Cao Bằng; Sở Giao thông – Vận tải nghiên cứu, lên phương án lập chốt kiểm dịch tại quốc lộ 3 và quốc lộ 4A. Lực lượng biên phòng tăng cường quản lý, ngăn chặn hoạt động xuất, nhập người, hàng hóa trái phép qua biên giới…Chủ tịch tỉnh Cao Bằng chỉ đạo.

Thành Vinh

Tin khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là 'đột phá của đột phá'

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá"

(CLO) Với mục tiêu đào tạo từ 50.000-100.000 kỹ sư cho ngành bán dẫn, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh quan điểm coi đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là đột phá của đột phá trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Tin tức
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(CLO) Chiều 24/4, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Tin tức
Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Cán bộ không được làm ẩu, cố tình làm sai

Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Cán bộ không được làm ẩu, cố tình làm sai

(CLO) “Cán bộ từ xã trở lên không được lợi dụng chính sách để làm không đúng. Không được làm ẩu, cố tình làm sai", Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Sóc Sơn trước kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.

Tin tức
Tỉnh Nam Định triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tỉnh Nam Định triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(CLO) Ngày 24/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định tổ chức Hội nghị bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức mới cho đội ngũ lãnh đạo, quản lý chủ chốt gắn với triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tin tức
Hà Nội sắp ra mắt ứng dụng “Ha Noi-S”

Hà Nội sắp ra mắt ứng dụng “Ha Noi-S”

(CLO) Thành phố Hà Nội nghiên cứu, phát triển và chuẩn bị ra mắt ứng dụng “Ha Noi-S” với nhiều tiện ích đưa người dân, doanh nghiệp tiếp cận với cơ quan hành chính nhà nước của thành phố theo một phương thức mới, thay đổi hoàn toàn mối quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với người dân trên nền tảng số.

Tin tức