Cao Bằng tung 160 gói kích cầu du lịch dịp cuối năm

(CLO) 110 đơn vị, tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng tham gia chương trình kích cầu du lịch, với tổng số 160 gói, thuộc 6 nhóm lĩnh vực.

Ngày 7/10, Sở VHTT&DL tỉnh Cao Bằng công bố 160 gói kích cầu du lịch, triển khai Bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch và phát động Cuộc thi clip quảng bá du lịch với chủ đề “Non nước Cao Bằng”.

Chương trình kích cầu du lịch nhằm thu hút du khách, nâng cao chất lượng dịch vụ và lan tỏa hình ảnh Cao Bằng là điểm đến “An toàn - Thân thiện - Chất lượng - Trải nghiệm hấp dẫn”.

Theo đó, từ ngày 1/10 đến hết ngày 31/12/2026, 110 đơn vị, tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng tham gia chương trình với tổng số 160 gói kích cầu, thuộc 6 nhóm lĩnh vực gồm lưu trú; nhà hàng, ẩm thực; trải nghiệm sinh thái, cắm trại và dịch vụ phụ trợ; nông sản, đặc sản địa phương; lữ hành, khu, điểm du lịch và sản phẩm trọn gói; vận chuyển khách du lịch.

1cb1.jpg
Khu du lịch thác Bản Giốc là một trong những mô hình tiêu biểu về khai thác du lịch biên giới tại Việt Nam. Ảnh: BQL Khu du lịch thác Bản Giốc

Trong đó, lĩnh vực lưu trú có 50 đơn vị đăng ký 58 gói kích cầu, với mức ưu đãi giá phòng từ 10-30%, kết hợp các tiện ích và trải nghiệm dành cho du khách. Lĩnh vực ẩm thực có 11 nhà hàng, cơ sở kinh doanh với 15 gói ưu đãi. Nhóm mua sắm đặc sản có 22 cơ sở với 44 gói, tập trung vào các sản phẩm đặc trưng như chè Kolia, thạch đen, miến dong, bánh khảo, lạp xưởng...

Lĩnh vực trải nghiệm và dịch vụ khác có 5 đơn vị với 6 gói; nhóm lữ hành, khu, điểm du lịch xây dựng các chương trình tour, tuyến và sản phẩm trọn gói gắn với danh thắng, di tích và trải nghiệm đặc trưng của Cao Bằng. Lĩnh vực vận chuyển khách du lịch có 20 đơn vị, nhà xe tham gia với 35 gói ưu đãi vận chuyển, góp phần giảm chi phí đi lại cho du khách.

Đáng chú ý, nhiều chương trình được thiết kế theo hướng kết hợp giảm giá với trải nghiệm: Hợp tác xã Mế Farmstay giảm 25% giá phòng từ đêm thứ hai, tặng trải nghiệm chèo SUP/bè gỗ và ngâm chân bằng thảo mộc bản địa. Một số đơn vị cung cấp thêm các tiện ích dành cho khách gia đình hoặc du khách đi phượt.

Theo Sở VHTT&DL Cao Bằng, các gói kích cầu được rà soát, thẩm định và chuẩn hóa thông tin, công khai địa chỉ, số điện thoại và mã QR để các đơn vị lữ hành thuận tiện giới thiệu, chào bán tour. Du khách có thể dễ dàng tra cứu thông tin trên Cổng thông tin du lịch của tỉnh.

Cùng với chương trình kích cầu, Sở VHTT&DL Cao Bằng triển khai Bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch. Bộ quy tắc được thiết kế song ngữ Việt - Anh, minh họa bằng tranh màu nước mang bản sắc dân tộc, nhấn mạnh yêu cầu xây dựng môi trường du lịch thân thiện, an toàn và chuyên nghiệp. Qua đó, ngành du lịch hướng tới mục tiêu mỗi người dân trở thành một “đại sứ du lịch”, mỗi cơ sở kinh doanh là một địa chỉ tin cậy đối với du khách.

1cb3.jpg
Núi Mắt Thần - địa điểm thu hút đông đảo du khách tham quan trải nghiệm khi đến với Cao Bằng. Ảnh: Cục DLQG Việt Nam

Cũng tại chương trình, Sở VHTT&DL Cao Bằng phát động Cuộc thi clip quảng bá du lịch “Non nước Cao Bằng”. Tác phẩm dự thi tập trung thể hiện vẻ đẹp thiên nhiên, cảnh quan di sản, di tích lịch sử - văn hóa, nét văn hóa các dân tộc, ẩm thực và những trải nghiệm chân thực của du khách tại Cao Bằng.

Thông qua việc đồng thời kích cầu, chuẩn hóa văn hóa ứng xử và huy động cộng đồng sáng tạo nội dung, Cao Bằng kỳ vọng tạo thêm sức hút cho điểm đến trong những tháng cuối năm, nâng cao chất lượng trải nghiệm và lan tỏa hình ảnh “Non nước Cao Bằng” tới du khách trong nước và quốc tế.

Xem thêm

Quảng Ngãi: Độc, lạ khu nhà trên cây ở Măng Đen được đề cử Làng du lịch tốt nhất thế giới

Quảng Ngãi: Độc, lạ khu nhà trên cây ở Măng Đen được đề cử Làng du lịch tốt nhất thế giới

(CLO) Nằm giữa những tán rừng xanh mướt của tỉnh Quảng Ngãi, Măng Đen Treehouse Village gây ấn tượng với những căn nhà được dựng trên thân cây cổ thụ. Không chỉ tạo trải nghiệm nghỉ dưỡng độc đáo, Măng Đen Treehouse còn được lựa chọn là một trong 5 đại diện của Việt Nam đề cử Giải thưởng Làng du lịch tốt nhất thế giới năm 2026.

Du lịch di sản bước vào cuộc đua trải nghiệm

Du lịch di sản bước vào cuộc đua trải nghiệm

(CLO) Một tấm vé vào Đại Nội, tour nối Hội An với Mỹ Sơn hay hành trình khám phá Hà Nội cùng hướng dẫn viên đang cho thấy sự thay đổi trong cách du khách lựa chọn chuyến đi. Thay vì chỉ đến tham quan, nhiều người muốn hiểu sâu hơn về lịch sử, văn hóa và đời sống phía sau mỗi điểm đến.

Lào Cai đón hơn 9,8 triệu lượt khách du lịch trong 9 tháng năm 2026

Lào Cai đón hơn 9,8 triệu lượt khách du lịch trong 9 tháng năm 2026

(CLO) Trong 9 tháng năm 2026, tỉnh Lào Cai ước đón trên 9,8 triệu lượt khách du lịch, trong đó khách quốc tế đạt khoảng 1,36 triệu lượt. Tổng thu từ khách du lịch lũy kế ước đạt 40.880 tỷ đồng, tiếp tục đưa du lịch trở thành một trong những lĩnh vực quan trọng của kinh tế địa phương.

Quy hoạch du lịch cần được chuyển thành sản phẩm khác biệt

Quy hoạch du lịch cần được chuyển thành sản phẩm khác biệt

(CLO) Phố đi bộ, chợ đêm, khu check-in hay chương trình biểu diễn đang xuất hiện tại nhiều điểm đến. Khi cách tổ chức và trải nghiệm không tạo được khác biệt, du khách khó tìm thấy lý do để ở lại lâu hơn hoặc quay trở lại. Đầu tư vì thế dễ dàn trải, trong khi bản sắc địa phương chưa được chuyển hóa thành lợi thế cạnh tranh.

Xây dựng Đề án phát triển du lịch chăm sóc sức khỏe đến năm 2030

Xây dựng Đề án phát triển du lịch chăm sóc sức khỏe đến năm 2030

(CLO) Ngày 16/9, tại Lào Cai, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức hội thảo khoa học về Đề án “Phát triển du lịch chăm sóc sức khỏe ở Việt Nam đến năm 2030”, hướng tới hình thành hệ sinh thái dịch vụ có bản sắc, chất lượng và sức cạnh tranh quốc tế.

Ninh Bình tạm dừng nhiều tuyến tham quan do mưa lũ

Ninh Bình tạm dừng nhiều tuyến tham quan do mưa lũ

(CLO) Trước diễn biến mưa lớn, lũ có khả năng lên trên sông Hoàng Long và sông Đáy, nhiều khu, điểm du lịch tại Ninh Bình đang tạm dừng một số tuyến, dịch vụ có nguy cơ mất an toàn và linh hoạt điều chỉnh hành trình phục vụ du khách.

Du lịch Việt cần tạo trải nghiệm đủ hấp dẫn để giữ dòng tiền ở lại

Du lịch Việt cần tạo trải nghiệm đủ hấp dẫn để giữ dòng tiền ở lại

(CLO) Việc người Việt chi hơn 8 tỷ USD cho du lịch nước ngoài, trong khi Việt Nam thu khoảng 9 tỷ USD trong nửa đầu năm 2026 từ khách quốc tế, cho thấy dư địa phát triển của ngành du lịch còn rất lớn. Theo PGS.TS Nguyễn Thường Lạng, muốn giữ dòng tiền ở lại, Việt Nam cần nâng chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa sản phẩm và tạo ra những trải nghiệm đủ khác biệt.

Xây dựng thương hiệu du lịch từ 'văn hóa sống' và cảm xúc du khách

Xây dựng thương hiệu du lịch từ 'văn hóa sống' và cảm xúc du khách

(CLO) Thay vì chỉ dựa vào tài nguyên sẵn có, định vị du lịch Việt Nam đang chuyển dịch mạnh mẽ sang chiều sâu trải nghiệm. Theo Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Hà Văn Siêu, thương hiệu điểm đến phải lấy “văn hóa sống”, sự chân thực và cảm xúc tích cực của du khách làm gốc rễ để tạo nên sức cạnh tranh bền vững.

Cỡ chữ bài viết: