Chỉ cách thác Bản Giốc hơn 10km, hồ Bản Viết gây ấn tượng với mặt nước xanh biếc và rừng cây sau sau chuyển đỏ vào tháng 12, tựa như khung cảnh tại Hàn Quốc.
Với ngân sách khoảng 6 triệu đồng cho gia đình 4 người, Cao Bằng là lựa chọn lý tưởng để tận hưởng kỳ nghỉ Tết Dương lịch trong không gian thanh bình và phong cảnh hùng vĩ.
(CLO) Ngày 18/12, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) tỉnh Cao Bằng đã tổ chức Chương trình ra mắt và tiếp nhận Phần mềm Du lịch Thông minh Cao Bằng.
(CLO) Tỉnh ủy Cao Bằng vừa ban hành Đề án số 01-ĐA/TU (4/12/2025) về tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước (28/1/1941-28/1/2026), sự kiện chính trị văn hóa cấp quốc gia, hướng tới chào mừng Đại hội XIV của Đảng.
(NB&CL) Không chỉ là vùng đất có vị trí quan trọng về quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế đối ngoại trên vùng Đông Bắc, nơi địa đầu Tổ quốc, Cao Bằng còn tự hào là vùng đất cổ có bề dày văn hóa, lịch sử nghìn năm, nhiều di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh.
(CLO) Từ ngày 5-6/10, huyện Trùng Khánh (Cao Bằng) sẽ tưng bừng tổ chức Lễ hội du lịch thác Bản Giốc năm 2024 với chủ đề “Sắc thu miền non nước”, hứa hẹn mang đến cho du khách một hành trình khám phá văn hóa độc đáo và cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp.
(CLO) Hướng đến hình thành hệ thống cơ sở dữ liệu tài nguyên du lịch phục vụ cho công tác quản lý, lập quy hoạch, phát triển sản phẩm du lịch, phát triển các khu, điểm du lịch trên phạm vi cả nước, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) ban hành Quyết định số 1177/QĐ-BVHTTDL về Kế hoạch tổng thể tổ chức điều tra tài nguyên du lịch.
(CLO) Cao Bằng từ lâu đã nổi tiếng với những điểm du lịch do thiên nhiên ban tặng như thác Bản Giốc, Núi Mắt Thần, đèo Mã Phục, hồ Thang Hen... Ngoài ra, còn có đèo Mẻ Pia với kết cấu 14 tầng, tựa như con rắn khổng lồ uốn lượn giữa núi rừng hùng vĩ là điểm đến không thể bỏ lỡ.
(CLO) Cao Bằng là điểm đến nổi tiếng với cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ cùng những thác nước đẹp nên thơ. Nổi bật trong số đó có thể kể đến thác Cò Là, con thác không chỉ sở hữu nét đẹp thơ mộng, kỳ vĩ mà còn thu hút du khách bởi bầu không khí trong lành, tươi mát.
(CLO) Rừng núi phía Bắc luôn là điểm đến lý tưởng cho những chuyến phiêu lưu, nơi mà du khách có thể hoà mình vào thiên nhiên hùng vĩ và khám phá những vùng đất độc đáo. Trong hành trình khám phá Đông Bắc, du khách không thể bỏ qua Nguyên Bình, một viên ngọc trong bức tranh phong cảnh thiên nhiên của Việt Nam.
(CLO) Hơn 1,9 triệu lượt du khách đến Cao Bằng trong năm 2023, doanh thu đạt trên 1.300 tỷ đồng. Trong năm 2024, với tiền đề sẵn có, Cao Bằng đặt mục tiêu đón 2,2 triệu lượt du khách đến với địa phương.
(CLO) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cao Bằng ban hành Công văn số 20/SVHTTDL-QLVHGĐ về việc tăng cường quản lý, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và lễ hội mừng Xuân Giáp Thìn 2024.
(CLO) Với cảnh sắc thiên nhiên hữu tình, văn hóa ẩm thực độc đáo, con người thân thiện, mảnh đất Cao Bằng sẽ mang đến cho du khách trải nghiệm ấn tượng, hấp dẫn dịp cuối năm này.
(CLO) Ở xóm Bản Phường, xã Thành Công, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, có một rừng trúc trùng điệp, xanh mướt vừa kỳ bí vừa lãng mạn nên cực kỳ thu hút khách du lịch trong những năm gần đây.
(CLO) Cao Bằng với cảnh sắc thiên nhiên hữu tình, văn hóa ẩm thực độc đáo, con người thân thiện, mảnh đất vùng cao này sẽ mang đến cho du khách trải nghiệm ấn tượng, đáng nhớ.
(CLO) Đèo Nà Tềnh, Cao Bằng, nổi tiếng với 20 khúc cua mang đến cho du khách một trải nghiệm mạo hiểm nhưng đầy hứng khởi. Chinh phục cung đường này hẳn là một thách thức không dành cho những người yếu tim.
(CLO) Tối 30/9, Lễ khai mạc Tuần Văn hoá - Thể thao - Du lịch tỉnh Cao Bằng năm 2023 và đón Bằng chứng nhận danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng diễn ra sôi nổi và hấp dẫn tại vườn hoa trung tâm thành phố Cao Bằng.
(CLO) Thác Bản Giốc, Cao Bằng mang nét đẹp hòa quyện giữa sự hùng vĩ, dữ dội với nét mơ mộng, lung linh, xứng đáng là tuyệt tác mà thiên nhiên ban tặng cho đất nước ta.
(CLO) Mỗi dân tộc đều có nét đặc trưng riêng từ phong tục, từ ngữ, truyền thống cho đến kiến trúc nhà ở. Nếu như người Thái thường xây dựng nhà sàn chuẩn theo “Hướng hạn phủ táy”, người Mông thường xây dựng nhà trệt, không gác, thì người Tày ở Cao Bằng lại xây dựng những ngôi nhà sàn hoàn toàn bằng đá.