Cáp Biển Đỏ bị hư hỏng, làm gián đoạn internet

(CLO) Thiệt hại đối với cáp ngầm ở Biển Đỏ đang làm gián đoạn mạng viễn thông và buộc các nhà cung cấp phải định tuyến lại tới 1/4 lưu lượng giữa châu Á, châu Âu và Trung Đông, bao gồm cả lưu lượng truy cập internet.

Theo công ty viễn thông HGC Global Communications của Hồng Kông, cáp thuộc 4 mạng viễn thông lớn đã bị “cắt” gây ra sự gián đoạn “đáng kể” đối với các mạng truyền thông ở Trung Đông.

cap bien do bi hu hong lam gian doan internet hinh 1

Hình ảnh vệ tinh Biển Đỏ. Ảnh: OpenStreetMap

Bài liên quan

Mối nguy Houthi có thể tấn công cáp internet quốc tế ở Biển Đỏ

HGC ước tính rằng 25% lưu lượng truy cập giữa châu Á và châu Âu cũng như Trung Đông đã bị ảnh hưởng, họ cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Hai.

Công ty cho biết họ đang định tuyến lại để giảm thiểu sự gián đoạn cho khách hàng và cũng “mở rộng hỗ trợ cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng”. HGC không cho biết dây cáp bị hư hỏng như thế nào và ai chịu trách nhiệm.

Seacom có ​​trụ sở tại Nam Phi, công ty sở hữu một trong những hệ thống cáp bị ảnh hưởng, nói với CNN rằng việc sửa chữa sẽ không bắt đầu trong ít nhất một tháng nữa, một phần vì cần có thời gian dài để có được giấy phép hoạt động trong khu vực.

Cáp ngầm dưới biển đóng vai trò quan trọng đối với internet toàn cầu, nhận nhiều khoản tài trợ trong những năm gần đây bởi những gã khổng lồ Internet như Google, Microsoft, Amazon và công ty mẹ Meta của Facebook.

Thiệt hại đối với các mạng lưới dưới biển này có thể gây ra tình trạng ngừng hoạt động internet trên diện rộng, như đã xảy ra sau trận động đất ở Đài Loan (Trung Quốc) năm 2006.

Việc phá hủy các dây cáp ở Biển Đỏ diễn ra vài tuần sau khi chính quyền Yemen chính thức cảnh báo về khả năng phiến quân Houthi sẽ nhắm mục tiêu vào các dây cáp. Các chiến binh này gần đây đã phá vỡ chuỗi cung ứng toàn cầu bằng cách tấn công các tàu thương mại trên tuyến đường thủy quan trọng.

Các báo cáo tuần trước từ hãng tin Globes của Israel cho rằng Houthi đứng đằng sau việc làm hư hại các dây cáp. Lãnh đạo phiến quân Yemen Abdel Malek al-Houthi phủ nhận cáo buộc. Ông nói: “Chúng tôi không có ý định nhắm tới các tuyến cáp biển cung cấp internet cho các nước trong khu vực”.

Giám đốc kỹ thuật số của Seacom, Prenesh Padayachee, cho biết việc xin giấy phép từ cơ quan hàng hải Yemen để sửa chữa dây cáp có thể mất tới 8 tuần. Ông nói thêm: “Lưu lượng truy cập của khách hàng sẽ tiếp tục được định tuyến lại cho đến khi chúng tôi có thể sửa chữa được sợi cáp bị hỏng”.

Trong số các mạng khác bị ảnh hưởng là Châu Á-châu Phi-châu Âu 1. Đây là hệ thống cáp dài 25.000 km kết nối Đông Nam Á với châu Âu qua Ai Cập. Cổng châu Âu-Ấn Độ (EIG) kết nối châu Âu, Trung Đông và Ấn Độ cũng bị hư hỏng.

Seacom cho biết trên trang web của mình rằng họ có thể chuyển lưu lượng truy cập internet qua khoảng 80 hệ thống cáp ngầm dưới biển tới 100 quốc gia.

Hầu hết các công ty viễn thông lớn đều dựa vào nhiều hệ thống cáp dưới biển, cho phép họ định tuyến lại lưu lượng truy cập trong trường hợp mất điện để đảm bảo dịch vụ không bị gián đoạn.

Mai Anh (theo CNN)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: