Chất lượng tác phẩm báo chí Trung ương và địa phương có sự đồng đều hơn mọi năm

Thứ năm, 12/05/2022 21:28 PM - 0 Trả lời

(CLO) Hội đồng Giải báo chí Quốc gia đã tổ chức buổi họp đánh giá kết quả công tác chấm giải của các tiểu ban, thảo luận và chốt danh sách các tác phẩm vào vòng chung khảo Giải báo chí Quốc gia lần thứ XVI - năm 2021.

Trong thời gian qua, các tiểu ban đã làm việc với tinh thần tập trung, nghiêm túc. Thực hiện chấm các tác phẩm tham dự giải một cách đúng quy định, quy trình và tiến độ. Trong quá trình chấm luôn chú trọng đề cao chất lượng, tính sáng tạo mỗi tác phẩm, đánh giá đúng thực chất nội dung hình thức thể hiện của các tác phẩm dự thi.

Bài liên quan
chat luong tac pham bao chi trung uong va dia phuong co su dong deu hon moi nam hinh 1

Nhà báo Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng sơ khảo Giải báo chí Quốc gia chủ trì hội nghị.

Năm nay có tác phẩm báo chí dự thi đã phản ánh tình hình kinh tế - xã hội của đất nước, phát huy được thế mạnh của từng cơ quan báo chí trung ương và địa phương. Đội ngũ người làm báo cả nước tiếp tục thể hiện bản lĩnh qua tác phẩm báo chí của mình, đó là hoạt động tìm tòi sáng tạo, phản ánh những khía cạnh của đời sống, xã hội đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của độc giả.

Cũng có nhiều tác phẩm phản ánh tiêu cực, sai phạm tồn tại; phản ánh sự đoàn kết chung tay phòng chống dịch bệnh Covid-19; các gương điển hình tiên tiến người tốt, việc tốt lan tỏa tinh thần sống đẹp… cũng mang đến sự hấp dẫn thú vị.

Tại buổi họp các Trưởng, phó tiểu ban đã đánh giá tổng quan về chất lượng các tác phẩm ở từng nội dung, thể loại báo chí.

Nhìn chung các tác phẩm tham dự giải năm nay các đơn vị báo chí Trung ương và địa phương có sự đồng đều hơn mọi năm. Nhiều tác phẩm của các báo, đài tỉnh có sự tiến bộ về nội dung, cách thể hiện. Khá nhiều tác phẩm có chất lượng nội dung, hình thức thể hiện sáng tạo, đem lại hiệu ứng dư luận xã hội. Bài viết được đầu tư công phu, thể hiện sự sắc nét trong cách viết và quan điểm lập trường của tác giả, chuyên môn cao. 

chat luong tac pham bao chi trung uong va dia phuong co su dong deu hon moi nam hinh 2

Các trưởng, phó tiểu ban đã đánh giá tổng quan về chất lượng các tác phẩm.

Các thành viên nhiều tiểu ban cũng đánh giá cao về sự chuẩn bị công phu, khoa học, chuyên nghiệp, nhanh nhạy của Ban Thư kí tổng hợp vòng chấm sơ khảo Giải báo chí Quốc gia lần thứ XVI năm 2021. Việc hỗ trợ tích cực của Ban thư ký giúp cho các thành viên Ban giám khảo dễ dàng phân loại, đánh giá, chấm điểm các tác phẩm báo chí một cách đầy đủ, chính xác nhất.
Phần lớn các thành viên cho rằng: năm nay ở nội dung báo in, báo điện đã có nhiều tác phẩm chất lượng có chiều sâu về nội dung, nhiều tác phẩm được đầu tư xây dựng công phu, có tính bao quát về các vấn đề kinh tế xã hội, đưa ra các vấn đề tồn tại và các giải pháp nhằm thúc đẩy, tạo động lực trong phát triển kinh tế xã hội, nhiều tác phẩm sử dụng tư liệu có chiều sâu, tận dụng tối đa báo chí dữ liệu, báo chí đa phương tiện...

Về thể loại ảnh báo chí, năm nay chưa có tác phẩm ảnh đơn có chất lượng, vẫn thiếu vắng những tác phẩm ảnh chất lượng, có chiều sâu, các tác giả chủ yếu vẫn gửi loạt ảnh về các vấn đề, sự kiện lớn. Bên cạnh đó còn thiếu vắng thể loại tin, tin sự kiện...

Tại buổi làm việc các đại biểu đã thảo luận, thống nhất và chốt danh sách các tác phẩm vào vòng chung khảo Giải báo chí Quốc gia lần thứ XVI - năm 2021…

chat luong tac pham bao chi trung uong va dia phuong co su dong deu hon moi nam hinh 3

Tại buổi làm việc các đại biểu đã thảo luận, thống nhất và chốt danh sách các tác phẩm vào vòng chung khảo Giải báo chí Quốc gia lần thứ XVI.

Phát biểu tại buổi làm việc, nhà báo Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng sơ khảo Giải báo chí Quốc gia đánh giá cao những cố gắng nỗ lực của các tiểu ban, các giám khảo trong tiểu ban suốt thời chấm giải. Công việc được diễn ra đảm bảo tiến độ, làm việc với tinh thần trách nhiệm, công bằng, công tâm, khách quan.

Nhà báo Nguyễn Đức Lợi cũng tiếp thu các ý kiến góp của các thành viên tiểu ban, tổng hợp các ý kiến để công tác tổ chức, phân công công việc từ tổ thư ký đến các thành viên trong tiểu ban được tiếp tục hoàn chỉnh, tạo sự thuận lợi, chính xác trong quá trình chấm giải.

Lê Tâm - Sơn Hải

Bình Luận

Tin khác

Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị đôn đốc xử lý nghiêm vụ 2 phóng viên bị hành hung

Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị đôn đốc xử lý nghiêm vụ 2 phóng viên bị hành hung

(CLO) Ngày 26/4, Hội Nhà báo Việt Nam có văn bản gửi UBND Thành phố Hà Nội, Công an Thành phố Hà Nội đề nghị tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra làm rõ, xử lý nghiêm những đối tượng hành hung các nhà báo xảy ra tại huyện Thanh Trì mới đây.

Công tác hội
Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

(CLO) Tối 25/4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”, chương trình là dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, hướng tới kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV2.

Công tác hội
Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

(CLO) Được biết đến không chỉ là một vị tướng lừng danh có sức ảnh hưởng sâu rộng đến lịch sử Việt Nam và thế giới thời hiện đại, Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn là một nhà báo xuất sắc với ngòi bút chiến đấu mạnh mẽ.

Công tác hội
Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

(CLO) Chiều 25/4, Ban Kiểm tra (Hội Nhà báo Việt Nam) đã làm việc với Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại nhằm nhìn nhận, đánh giá công tác Hội năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Công tác hội
Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

(CLO) Chiều 22/4 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đã chủ trì cuộc hội đàm với đoàn đại biểu Hội Nhà báo Indonesia do ông Sihono, Giám đốc báo chí Pancasila Hội Nhà báo Indonesia, vùng Yogyakarta làm Trưởng đoàn.

Công tác hội