Ngày 05/6, thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã chuyển hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đề nghị truy tố đối với các bị can Phạm Văn Phi (sinh năm 1996, trú tại xã Giồng Riềng, tỉnh An Giang) về tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và Nguyễn Văn Tài (sinh năm 1978, trú tại xã Thạnh Đông, tỉnh An Giang) về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.
Kết quả điều tra xác định, vào khoảng tháng 9/2024, do có sở thích săn bắn, Phi đã đặt mua 1 khẩu súng cùng 3 viên đạn qua mạng xã hội với giá 6 triệu đồng, sau đó mang đến cất giấu tại nhà cậu ruột là ông Nguyễn Văn Tài. Khoảng 3 ngày sau, lợi dụng lúc gia đình ông Tài đi vắng, Phi mang súng ra khu đồng ruộng phía sau nhà bắn chim, cò rồi đem khẩu súng đã hết đạn cất giấu vào nhà chứa củi của người cậu. Đến khoảng tháng 9/2025, trong lúc tìm dụng cụ làm nghề mộc, ông Tài phát hiện khẩu súng này.
Dù biết đây là vật cấm nhưng ông Tài không trình báo cơ quan chức năng mà tiếp tục cất giữ. Ngày 15/12/2025, do phát sinh mâu thuẫn với hàng xóm, trong lúc nóng giận, ông Tài đã lấy khẩu súng trên ra đe dọa, khiến vụ việc bị trình báo đến Công an xã Thạnh Đông. Tiếp nhận tin báo, Công an xã đã chuyển hồ sơ đến Cơ quan An ninh điều tra theo thẩm quyền; quá trình điều tra, cả hai đối tượng đều đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.
Ngày 21/01/2026, Phân viện Khoa học hình sự Bộ Công an tại TP. Hồ Chí Minh kết luận giám định xác định khẩu súng thu giữ là vũ khí quân dụng; căn cứ vào các tài liệu và chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Phi, để điều tra về hành vi “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và Nguyễn Văn Tài để điều tra về hành vi “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.