Thông tư mới sẽ áp dụng đối với các cán bộ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ sau khi thôi chức. Những cá nhân này sẽ không được phép thành lập, giữ chức danh hoặc chức vụ quản lý, điều hành tại các doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và hợp tác xã hoạt động trong các lĩnh vực đặc thù mà mình từng quản lý.
Theo quy định tại Thông tư 32/2026/TT-BKHCN, danh sách các lĩnh vực bị giới hạn được chia thành hai nhóm chính để áp dụng các chế tài về thời gian khác nhau.
Nhóm thứ nhất bao gồm 6 lĩnh vực mang tính cốt lõi của ngành: nghiên cứu khoa học; phát triển công nghệ; đổi mới sáng tạo; sở hữu trí tuệ; tiêu chuẩn đo lường chất lượng; năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân.
Nhóm thứ hai bao gồm 8 lĩnh vực liên quan mật thiết đến hạ tầng công nghệ và kinh tế số, cụ thể là: bưu chính; viễn thông; tần số vô tuyến điện; công nghiệp công nghệ số; ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; giao dịch điện tử; trí tuệ nhân tạo; và quản lý doanh nghiệp nhà nước (do Bộ Khoa học và Công nghệ làm đại diện chủ sở hữu).
Một trong những điểm đáng chú ý nhất của bài toán phòng chống tham nhũng và "lợi ích nhóm" lần này là việc Bộ Khoa học và Công nghệ phân định rất rõ thời hạn cấm dựa trên chức vụ lãnh đạo và tính chất của từng lĩnh vực.
Đối với người không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, sau khi thôi quyền hạn, họ sẽ phải đợi đủ 6 tháng mới được phép thành lập hoặc điều hành doanh nghiệp hoạt động trong 6 lĩnh vực thuộc nhóm thứ nhất (từ nghiên cứu khoa học đến năng lượng nguyên tử). Đối với 8 lĩnh vực còn lại thuộc nhóm thứ hai, thời hạn cấm được kéo dài thành đủ 12 tháng.
Đối với người từng giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, quy định đưa ra mốc thời gian khắt khe hơn rất nhiều để ngăn chặn việc tận dụng tầm ảnh hưởng cũ. Nhóm đối tượng này sẽ bị cấm tham gia điều hành, lập doanh nghiệp trong thời gian đủ 12 tháng đối với các lĩnh vực thuộc nhóm một, và lên tới đủ 24 tháng (tức 2 năm) đối với các lĩnh vực thuộc nhóm hai, kể từ ngày chính thức thôi chức vụ.
Việc ban hành Thông tư số 32/2026/TT-BKHCN được giới chuyên gia đánh giá là một bước đi mạnh mẽ và cần thiết. Quy định không chỉ bảo vệ các bí mật công nghệ, thông tin dự án cấp quốc gia mà còn tạo ra một môi trường cạnh tranh công bằng cho các doanh nghiệp, xóa bỏ triệt để hiện tượng "sân sau" trong công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ hiện nay.