‏Chi tiêu quân sự toàn cầu lập kỷ lục mới kể từ sau Chiến tranh Lạnh‏

‏(CLO) Chi tiêu quân sự toàn cầu đã đạt 2.720 tỷ USD trong năm 2024, tăng 9,4% so với năm 2023, ghi nhận mức tăng hàng năm mạnh nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh.‏

‏Theo báo cáo từ Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) ngày 28/4, tình hình căng thẳng địa chính trị gia tăng đã thúc đẩy chi tiêu quân sự tăng ở tất cả các khu vực trên thế giới, trong đó châu Âu và Trung Đông ghi nhận mức tăng mạnh nhất.‏

‏Hơn 100 quốc gia trên thế giới đã tăng chi tiêu quốc phòng trong năm 2024. Xiao Liang, nhà nghiên cứu thuộc Chương trình Chi tiêu Quân sự và Sản xuất Vũ khí của SIPRI, nhận định: “Đây thực sự là điều chưa từng có tiền lệ. Đây là mức tăng hàng năm cao nhất kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc”.

Đồng thời, báo cáo cũng nhấn mạnh rằng các quốc gia thường phải đánh đổi nguồn lực từ các lĩnh vực ngân sách khác để ưu tiên cho quân sự; do đó, những tác động kinh tế và xã hội có thể để lại hệ quả trong nhiều năm tới.‏

785-202504281420351.png
‏Một chiếc tiêm kích F-22 Raptor tại sự kiện Aviation Nation 2025, diễn ra tại Căn cứ Không quân Nellis, bang Nevada, Mỹ ngày 6/4/2025. Ảnh: Không quân Mỹ‏

‏Cuộc xung đột tại Ukraine và sự hoài nghi về cam kết của Mỹ với NATO đã khiến chi tiêu quân sự ở châu Âu (bao gồm Nga) tăng 17%, lên mức 693 tỷ USD, vượt mức được ghi nhận vào cuối Chiến tranh Lạnh.‏

‏Chi tiêu quân sự của Nga được ước tính đạt 149 tỷ USD trong năm 2024, tăng 38% so với năm 2023 và gấp đôi so với năm 2015. Con số này chiếm 7,1% GDP và 19% tổng chi tiêu chính phủ của Nga.‏

‏Chi tiêu quân sự của Ukraine tăng 2,9%, đạt 64,7 tỷ USD, tương đương 43% mức chi tiêu của Nga. Với tỷ lệ 34% GDP dành cho quốc phòng, Ukraine là quốc gia có gánh nặng quân sự lớn nhất thế giới trong năm 2024.

SIPRI nhận định: "Hiện tại, Ukraine đang dành toàn bộ nguồn thu từ thuế cho quốc phòng. Trong bối cảnh ngân sách eo hẹp như vậy, việc tiếp tục gia tăng chi tiêu quân sự sẽ là một thách thức lớn đối với Ukraine".‏

‏Mỹ tiếp tục dẫn đầu thế giới về chi tiêu quân sự với mức tăng 5,7%, đạt 997 tỷ USD – chiếm 37% tổng chi tiêu quân sự toàn cầu và 66% tổng chi tiêu của khối NATO. Tổng chi tiêu quốc phòng của 32 quốc gia thành viên NATO tăng lên 1.500 tỷ USD, khi tất cả các thành viên đều gia tăng ngân sách.‏

‏Trung Quốc, nước chi tiêu quân sự lớn thứ hai thế giới, đã tăng ngân sách quốc phòng thêm 7%, đạt khoảng 314 tỷ USD. Đây cũng là năm thứ 30 liên tiếp Trung Quốc gia tăng chi tiêu quân sự. Trung Quốc hiện chiếm một nửa tổng chi tiêu quốc phòng của khu vực châu Á và châu Đại Dương.‏

‏Tại Trung Đông, chi tiêu quân sự cũng tăng 15%, đạt 243 tỷ USD. Israel tăng chi tiêu quốc phòng thêm 65%, lên 46,5 tỷ USD trong bối cảnh chiến sự ở Gaza vẫn tiếp diễn. SIPRI cho biết đây là mức tăng hàng năm mạnh nhất của Israel kể từ cuộc Chiến tranh Sáu Ngày năm 1967.‏

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: