Chia rẽ vẫn tăng cao trong vụ Tổng thống Hàn Quốc bị bắt

(CLO) Một người đàn ông đã bị thương nặng vào thứ Tư sau khi tự thiêu gần nơi Tổng thống bị luận tội Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đang bị thẩm vấn về vụ thiết quân luật, theo cảnh sát cho biết.

Người đàn ông, hiện vẫn chưa được xác định danh tính, đã tự thiêu tại một bãi cỏ gần Văn phòng điều tra tham nhũng dành cho các quan chức cấp cao (CIO) ở Gwacheon, vào khoảng 8:05 tối theo giờ địa phương. Người này được đưa đến bệnh viện và vẫn trong tình trạng nguy kịch.

Hiện, sự chia rẽ trong công chúng Hàn Quốc về việc bắt giữ ông Yoon vẫn rất sâu sắc. Nhiều người đã biểu tình phản đối vụ bắt giữ ông Yoon vì vụ quân luật vào ngày 3/ 12, vẫn tụ tập bên ngoài văn phòng của CIO vào thời điểm xảy ra vụ việc.

chia re van tang cao trong vu tong thong han quoc bi bat hinh 1

Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: GI

Ông Yoon đang bị điều tra sau khi bị chính quyền bắt giữ và thẩm vấn vào thứ Tư liên quan đến một cuộc điều tra hình sự về tội nổi loạn, và ông cho biết mình chỉ hợp tác với cuộc điều tra mà ông gọi là bất hợp pháp để tránh bạo lực. Ông đã từ chối trả lời mọi câu hỏi vào thứ Tư và sẽ tiếp tục bị CIO thẩm vấn vào đầu giờ chiều nay.

Kể từ khi các nhà lập pháp bỏ phiếu luận tội sau tuyên bố thiết quân luật ngắn ngủi vào ngày 3/12, ông Yoon đã ẩn náu tại dinh thự của tổng thống trên một sườn đồi, được bảo vệ bởi một đội quân nhỏ, gồm các vệ sĩ tổng thống đã chặn đứng một nỗ lực bắt giữ trước đó.

Sau nhiều ngày giằng co và tranh cãi, cuối cùng ông Yoon đã đồng ý hợp tác khi hơn 3.000 cảnh sát quyết tâm bắt giữ ông vào sáng sớm thứ Tư. "Tôi quyết định phản hồi cuộc điều tra của CIO - mặc dù đó là một cuộc điều tra bất hợp pháp - để ngăn chặn đổ máu đáng tiếc", ông Yoon cho biết trong một tuyên bố.

Một công tố viên đi cùng ông Yoon bằng xe hơi từ dinh thự của ông ở khu vực cao cấp được gọi là Beverly Hills ở Seoul đến văn phòng CIO, nơi ông đi vào qua lối cửa sau, tránh sự chú ý của giới truyền thông.

Hiện tại, chính quyền Hàn Quốc có 48 giờ để thẩm vấn ông Yoon, sau đó họ phải xin lệnh giam giữ ông trong tối đa 20 ngày hoặc thả ông. Một quan chức CIO cho biết ông Yoon từ chối trả lời và không đồng ý ghi hình cuộc phỏng vấn với các nhà điều tra.

Luật sư của Yoon cho biết lệnh bắt giữ là bất hợp pháp vì nó được ban hành bởi một tòa án không có thẩm quyền và nhóm được thành lập để điều tra ông không có thẩm quyền pháp lý để làm như vậy. Lệnh khám xét dinh thự của ông Yoon đã gọi ông là "kẻ cầm đầu cuộc nổi loạn".

Hoàng Hải (theo CIO, Yonhap, Reuters)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: