Theo kết quả điều tra ban đầu, do không có tiền tiêu xài cá nhân, đối tượng Trịnh Văn Dương đã tạo lập các tài khoản mạng xã hội để rao bán cây cau giống không có thật. Khi có người mua, Dương yêu cầu chuyển tiền đặt cọc, sau đó cắt đứt liên lạc để chiếm đoạt tài sản.
Cụ thể, khoảng tháng 10/2024, Dương đã tạo tài khoản facebook "Vườn Cau Xanh" và Zalo "Vườn Cau", kèm theo số điện thoại liên hệ. Trên các nền tảng này, đối tượng Dương đăng tải hình ảnh và quảng cáo bán cây cau giống với nội dung không có thật.
Khi có khách hàng liên hệ, Dương yêu cầu đặt cọc 10-20% giá trị đơn hàng và chuyển tiền vào tài khoản cá nhân.
Điển hình, vào năm 2024, chị N.T.T. (sinh năm 1989, trú tại phường Nam Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng) liên hệ mua 5.000 cây cau giống với giá 7.000 đồng/cây. Dương yêu cầu chị T. đặt cọc 5 triệu đồng. Ngay sau khi nhận được tiền, Dương đã chặn liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ số tiền đặt cọc.
Quá trình mở rộng điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng xác định Trịnh Văn Dương đã sử dụng thủ đoạn tương tự để lừa đảo hàng chục bị hại khác, với tổng số tiền chiếm đoạt ước tính lên đến hàng trăm triệu đồng.
Hiện, Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra mở rộng và xử lý theo quy định của pháp luật.