Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh, trong ngày 4/9, các lực lượng tiếp tục triển khai nhiệm vụ tại vị trí thứ 2 thuộc Khu B, Công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng. Tại khu vực này, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 450m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm theo các dấu vết và thông tin đã được xác định.
Để bảo đảm tiến độ, Bộ Tư lệnh Thành phố huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ việc đào, vận chuyển đất. Quá trình tìm kiếm được thực hiện cẩn trọng, kết hợp phương tiện cơ giới với kiểm tra, sàng lọc đất. Qua đó, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập 7 bộ hài cốt liệt sĩ cùng 5 bộ di vật tại Khu B.
Lũy kế từ ngày 23/6 đến hết ngày 4/9, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 571 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, trong đó 268 bộ có di vật. Số hài cốt được tìm thấy gồm 538 bộ riêng lẻ và 33 bộ tại 8 vị trí mộ tập thể, trong đó có 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.
Cùng với Công viên Lê Thị Riêng, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh đã tổ chức tìm kiếm tại khu vực mộ tập thể ở ấp Lạc An 3, xã Thường Tân. Sau 3 ngày triển khai, từ ngày 17 đến 19/8, lực lượng chức năng đã xử lý hơn 1.000m³ đất, đào sâu khoảng 10m và mở rộng phạm vi quanh khu vực giếng nước. Qua đó, lực lượng chức năng hoàn thành việc tìm kiếm, quy tập 5 bộ hài cốt liệt sĩ. Kết quả này tạo thêm cơ sở để tiếp tục rà soát, xác minh những khu vực có thông tin liên quan đến mộ liệt sĩ trên địa bàn Thành phố.
Theo đó, các hoạt động trên nằm trong “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, được triển khai từ ngày 15/3/2026 đến ngày 27/7/2027. Trên phạm vi cả nước, chiến dịch đặt mục tiêu tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ; lấy mẫu khoảng 230.000 mộ chưa xác định thông tin; giám định ADN khoảng 18.000 mẫu và hoàn thiện cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ.
Tại TP Hồ Chí Minh, một kết quả nổi bật của chiến dịch là Thành phố đã hoàn thành 100% việc lấy mẫu sinh phẩm tại 18 nghĩa trang liệt sĩ, sớm hơn kế hoạch khoảng một tháng. Hơn 9.800 phần mộ đã được lấy mẫu, trong đó 7.104 mẫu đủ điều kiện giám định ADN. Ngày 21/8, toàn bộ số mẫu đủ điều kiện được vận chuyển bằng máy bay quân sự ra Hà Nội, bàn giao cho Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam để giám định, phục vụ xác định danh tính liệt sĩ.
Thời gian tới, Bộ Tư lệnh Thành phố và các đơn vị liên quan tiếp tục thu thập, đối chiếu hồ sơ, xác minh nguồn tin và khảo sát các khu vực có dấu hiệu liên quan; đồng thời kết nối kết quả giám định ADN với dữ liệu thân nhân, góp phần đưa các liệt sĩ trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình.