Chiến dịch tiêm phòng của Ấn Độ gặp khó khăn ngay ngày đầu triển khai

Chủ nhật, 17/01/2021 20:34 PM - 0 Trả lời

(CLO) Theo một số quan chức tham gia chương trình tiêm chủng, đợt tiêm chủng vắc xin Covid-19 của Ấn Độ đã gặp sự cố ngay ngày đầu tiên do trục trặc của một ứng dụng có tên Co-Win, được sử dụng để điều phối chiến dịch.

Một bác sĩ được tiêm vắc xin Covid-19 ở Ấn Độ. Ảnh: Reuters

Một bác sĩ được tiêm vắc xin Covid-19 ở Ấn Độ. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Thủ tướng Narendra Modi đã khởi động chương trình mà chính phủ của ông đã mô tả là “chương trình tiêm chủng lớn nhất thế giới” vào thứ Bảy (16/1) để kiềm chế đại dịch ở Ấn Độ, nơi có số ca mắc cao thứ hai sau Mỹ.

Co-Win là ứng dụng được phát triển bởi chính phủ Ấn Độ và được cho là sẽ giúp thông báo cho các nhân viên y tế, những người đúng đầu danh sách tiêm phòng, về lịch tiêm cũng như giúp chính phủ theo dõi các thông tin cần thiết.

Tuy nhiên, nhiều nhân viên y tế, những người tới lịch tiêm đã không nhận được tin nhắn vào hôm thứ Bảy, một quan chức cấp cao của sở y tế của bang Maharashtra cho biết.

“Chúng tôi đã lên kế hoạch tiêm chủng cho 28.500 người vào ngày 16/1 nhưng chỉ có thể tiêm cho 18.328 người vì ứng dụng Co-Win gặp trục trặc”, quan chức này nói với Reuters.

Tỉnh Maharashtra đã bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch Covid-19 trong số tất cả các bang của Ấn Độ.

Dữ liệu chính thức cho thấy Ấn Độ đã đặt mục tiêu tiêm chủng cho hơn 300.000 người vào ngày đầu tiên, nhưng chỉ có 191.181 người được tiêm tính tới cuối ngày.

Tại tỉnh Odisha, các quan chức cho biết họ buộc phải sử dụng danh sách thủ công do có vấn đề với ứng dụng.

Ông Bijay Kumar Mohapatra, Giám đốc Dịch vụ Y tế của tỉnh Odisha, nói với Reuters rằng: “Chúng tôi cũng đã thực hiện kế hoạch B của mình và liên hệ với những người được tiêm chủng trực tiếp khi ứng dụng gặp sự cố".

Chính phủ Ấn Độ đã không trả lời yêu cầu bình luận vào Chủ nhật.

"Hiệu suất và tốc độ của hệ thống đã được cải thiện và đang được tối ưu hóa hơn nữa", ông Manohar Agnani, thư ký của Bộ Y tế và Phúc lợi gia đình, cho biết hôm thứ Bảy.

Trung Kiên

Tin khác

WHO: Virus cúm gia cầm H5N1 xuất hiện nhiều trong sữa động vật bị nhiễm bệnh

WHO: Virus cúm gia cầm H5N1 xuất hiện nhiều trong sữa động vật bị nhiễm bệnh

(CLO) Chủng virus cúm gia cầm H5N1 đã được phát hiện với nồng độ rất cao trong sữa nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết hôm thứ Sáu (19/4), mặc dù chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.

Thế giới 24h
Các hãng hàng không định tuyến lại chuyến bay sau cuộc tấn công của Israel vào Iran

Các hãng hàng không định tuyến lại chuyến bay sau cuộc tấn công của Israel vào Iran

(CLO) Các hãng hàng không đã thay đổi đường bay qua Iran, hủy một số chuyến bay, do lo ngại về an ninh sau cuộc tấn công của Israel vào Iran.

Thế giới 24h
Có phải việc tạo mây đã gây ra trận lụt lịch sử ở UAE và Oman?

Có phải việc tạo mây đã gây ra trận lụt lịch sử ở UAE và Oman?

(CLO) Nhiều người cho rằng, trận lụt lịch sử 75 năm mới có một lần tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Oman có nguyên nhân từ việc gieo hạt mây để làm mưa nhân tạo. Vậy thực hư điều đó như thế nào?

Thế giới 24h
Phóng viên chiến trường Nga thiệt mạng ở Ukraine

Phóng viên chiến trường Nga thiệt mạng ở Ukraine

(CLO) Semyon Eremin, phóng viên chiến trường của tờ báo Izvestia (Nga), đã thiệt mạng trong khu vực diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, theo tờ báo này đưa tin trên trang web của mình.

Thế giới 24h
Ukraine nói bắn hạ 'cỗ máy dội bom' chiến lược Tu-22M của Nga

Ukraine nói bắn hạ 'cỗ máy dội bom' chiến lược Tu-22M của Nga

(CLO) Quân đội Ukraine tuyên bố rằng họ đã bắn hạ một máy bay ném bom chiến lược Tu-22M của Nga vào thứ Sáu (19/4), sau khi "cỗ máy dội bom" này tham gia cuộc không kích tầm xa ở vùng Dnipropetrovsk thuộc miền trung Ukraine.

Thế giới 24h