Chiến thắng của ông Fumio Kishida có ý nghĩa gì đối với Nhật Bản?

(CLO) Hôm thứ Tư (29/09), đảng Dân chủ Tự do (LDP) bầu ông Fumio Kishida làm nhà lãnh đạo mới. Theo đó, vào ngày 4/10, quốc hội Nhật Bản sẽ chọn vị chính trị gia 64 tuổi này làm thủ tướng mới thay thế ông Suga. Chiến thắng của ông Kishida có ý nghĩa gì tới tương lai của đất nước mặt trời mọc?

Truyền thống được duy trì

Fumio Kishida sẽ trở thành thủ tướng thứ 100 của Nhật Bản kể từ khi đất nước áp dụng hệ thống nội các vào năm 1885, kế nhiệm Yoshihide Suga, người đã không tái tranh cử do phải chịu những sự chỉ trích gay gắt về việc xử lý đại dịch Covid-19 trước đây.

chien thang cua ong fumio kishida co y nghia gi doi voi nhat ban hinh 1

Fumio Kishida (phải) sẽ kế nhiệm Yoshihide Suga (trái) ở cả vị trí lãnh đạo đảng LDP lẫn chức thủ tướng Nhật Bản - Ảnh: Reuters

Chiến thắng của ông Kishida được góp công lớn bởi những nhà lãnh đạo cũ của đảng LDP, như cựu Thủ tướng Shinzo Abe và Bộ trưởng Tài chính Taro Aso - những người vẫn nắm giữ rất nhiều quyền lực ở hậu trường.

Những lãnh đạo kỳ cựu ủng hộ ông Kishida nhằm ngăn chặn Bộ trưởng Vắc xin Taro Kono trở thành thủ tướng. Họ coi Kono là người quá trung dung - hoặc thậm chí quá tiến bộ - thông qua nhiều chính sách của ông, do vậy đi lệch quá nhiều so với đường lối bảo thủ của mình. Cần biết, LDP cầm quyền tại Nhật Bản gần như suốt từ năm 1955 đến nay.

Kishida cũng xuất thân từ một gia đình có truyền thống chính trị, cả cha và ông của ông đều từng là đại biểu quốc hội. Ông Kishida đã làm việc cho các cơ quan lập pháp từ năm 1993.

Gần đây nhất, ông Kishida giữ chức chủ tịch tại Hội đồng Nghiên cứu Chính trị, một trong ba chức vụ cao nhất trong đảng LDP. Tuy nhiên, ông được đánh giá mạnh mẽ hơn trong các đường lối thay đổi đất nước so với người tiền nhiệm Suga.

Tách khỏi chủ nghĩa tân tự do?

Về chính sách kinh tế, Kishida nói rằng ông muốn tiếp tục cải cách kinh tế theo đường lối do cựu Thủ tướng Shinzo Abe khởi xướng, tức tập trung vào các chính sách tài khóa và tiền tệ mở rộng.

Ông sẽ đưa ra một gói hỗ trợ khổng lồ trị giá khoảng 30 nghìn tỷ yên (269 tỷ USD) vào cuối năm nay, để giúp các doanh nghiệp Nhật Bản chịu thiệt hại kinh tế do đại dịch Covid-19 gây ra.

Đồng thời, trong chiến dịch tranh cử, ông từng hứa sẽ đưa đất nước ra khỏi chủ nghĩa tân tự do, đồng thời tuyên bố về một “chủ nghĩa tư bản mới cho Nhật Bản”. Ông nói: “Chỉ tăng trưởng, bãi bỏ quy định và cải cách cơ cấu thôi cũng không dẫn đến hạnh phúc thực sự”.

Người sắp được bổ nhiệm đứng đầu chính phủ Nhật Bản sẽ đưa ra các biện pháp nâng cao thu nhập của người dân, chẳng hạn bằng cách: nếu các công ty trả lương cao hơn, họ sẽ nhận được lợi ích về thuế. Kishida còn muốn bảo vệ các doanh nghiệp vừa và nhỏ trước sức mạnh và sự thống trị của các tập đoàn đa quốc gia.

Các ý tưởng khác của Kishida cũng kêu gọi một chính sách tài khóa mở rộng mạnh mẽ, bao gồm quỹ tài trợ cho trường đại học trị giá 10 nghìn tỷ yên; cũng như khái niệm tương lai của ông về “thành phố vườn kỹ thuật số”, nhằm thúc đẩy các khu vực nông thôn sử dụng công nghệ tiên tiến.

chien thang cua ong fumio kishida co y nghia gi doi voi nhat ban hinh 2

Thủ tướng sắp mãn nhiệm Yoshihide Suga, trái, nhận bó hoa từ tân Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do Fumio Kishida vào ngày 29 tháng 9 - Ảnh: Uichiro Kasai

Vừa ôn hòa, vừa mạnh mẽ

Từ năm 2013 đến năm 2017, ông Kishida giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao, cũng như giữ cả chức Bộ trưởng Quốc phòng. Phe do ông lãnh đạo trong đảng LDP được đánh giá theo đường lối “ôn hòa”, ủng hộ hòa bình và chống lại vũ khí hạt nhân.

Tân chủ tịch LDP Kishida đến từ Hiroshima. Một số thành viên trong gia đình ông đã thiệt mạng khi quả bom nguyên tử được thả xuống thành phố này vào năm 1945. Trong một cuốn sách của mình, ông ủng hộ một thế giới không có vũ khí hạt nhân.

Nhưng trước chính sách đối ngoại quyết liệt của Trung Quốc, ông Kishida từng đánh giá rằng nó đã gây ra “báo động nghiêm trọng”, khiến Tokyo phải liên minh với các nước như Mỹ, Úc và Ấn Độ để đối phó với ảnh hưởng chính trị, quân sự và kinh tế ngày càng tăng từ Bắc Kinh.

Dẫu vậy, trọng tâm điều hành đất nước Nhật Bản tới đây của Kishida không chỉ tập trung vào sức mạnh quân sự, mà còn về an ninh kinh tế, nhằm đảm bảo chuỗi cung ứng cho các lĩnh vực sản xuất và thương mại chiến lược.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: