Chính phủ Hà Lan 'vung tiền' giải cứu hãng hàng không quốc gia KLM

(CLO) Chính phủ Hà Lan mới đây vừa tuyên bố rằng họ sẽ 'vung tiền' để giải cứu hãng hàng không quốc gia KLM.
Máy bay của KLM đang đậu trên đường băng của sân bay Schiphol vào ngày 23/4 trong thời gian Hà Lan phong tỏa do đại dịch Covid-19 - Ảnh: AFP-JIJI

Máy bay của KLM đang đậu trên đường băng của sân bay Schiphol vào ngày 23/4 trong thời gian Hà Lan phong tỏa do đại dịch Covid-19 - Ảnh: AFP-JIJI

Gói cứu trợ trị giá 3,4 tỷ euro (3,81 tỷ USD) được kỳ vọng sẽ giúp hãng hàng không này sống sót sau sự sụp đổ của hàng không thế giới do đại dịch do virus Corona gây ra.

Bộ trưởng Tài chính Hà Lan Wopke Hoekstra cho biết gói hỗ trợ được tạo thành từ khoản vay 1 tỷ euro và 2,4 tỷ euro bảo lãnh cho các khoản vay ngân hàng.

Gói cứu trợ đi kém một chuỗi yêu cầu, với các điều kiện thiết lập của chính phủ bao gồm hãng hàng không KLM phải cắt giảm 15% chi phí, cải thiện tính bền vững của hãng hàng không và giảm số chuyến bay đêm tại sân bay quốc gia Schiphol ở ngoại ô Amsterdam.

Hoekstra nói rằng lệnh cắt giảm chi phí có nghĩa là khoảng 30.000 lao động tại hãng hàng không này mất việc làm là điều không thể tránh khỏi.

Giám đốc điều hành của KLM, ông Pieter Elbers cho biết gói cứu trợ này là cần thiết để giúp KLM phục hồi sau cuộc khủng hoảng đã khiến khoảng 90% máy bay của họ phải 'phơi mình' trên mặt đất trong đại dịch toàn cầu. Các hãng hàng không trên khắp thế giới được dự báo sẽ mất 84 tỷ USD trong năm nay, với doanh thu giảm một nửa.

"Đây là một bước rất quan trọng và thay mặt cho tất cả các đồng nghiệp của KLM,  tôi bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với nhà nước Hà Lan và các ngân hàng vì sự tin tưởng của họ đối với tổ chức của chúng tôi và tương lai của chúng tôi", ông nói trong một tuyên bố.

Thỏa thuận này bao gồm việc chỉ định một tổ chức nhà nước của Bỉ giám sát cách thức chi tiêu của gói và đảm bảo KLM bám sát các điều kiện.

KLM hợp tác với hãng hàng không Air France của Pháp. Chính phủ Pháp đã cam kết cho vay 7 tỷ euro và bảo lãnh khoản vay cho hãng.

Thông báo của Hà Lan được đưa ra một ngày sau khi các cổ đông của hãng hàng không Lufthansa của Đức phê duyệt gói giải cứu trị giá 9 tỷ euro (11 tỷ USD) và chính phủ Đức lấy 20% cổ phần, sau khi ban lãnh đạo nói với họ rằng hãng hàng không đã hết tiền và phải đối mặt với tình cảnh nhu cầu đi lại bằng đường hàng không sẽ sụt giảm mạnh trong nhiều năm.

Chính phủ Hà Lan cho biết gói cứu trợ phải được Ủy ban châu Âu chấp thuận. "Chúng tôi hy vọng và kỳ vọng điều đó sẽ xảy ra trong những ngày tới". 

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: