Chính phủ Mexico bị hack dữ liệu lớn

(CLO) Chính phủ Mexico hôm thứ Sáu cho biết họ đã bị một vụ tấn công mạng lớn.

Tổng thống Mexico phát biểu tại một cuộc họp báo thường kỳ, cho biết thông tin được công bố trên các phương tiện truyền thông địa phương trong đêm về vụ hack của Bộ Quốc phòng là xác thực và ông xác nhận tiết lộ về các vấn đề sức khỏe của bản thân.

chinh phu mexico bi hack du lieu lon hinh 1

Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador. Ảnh: Reuters

"Đó là sự thật, đã có một vụ tấn công mạng", ông nói và cho rằng tin tặc đã khai thác một sự thay đổi trong hệ thống CNTT của quân đội.

Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông, vụ tấn công đã truy cập vào sáu terabyte dữ liệu từ Bộ Quốc phòng, bao gồm thông tin về các nhân vật tội phạm, bản ghi liên lạc và việc giám sát đại sứ Mỹ tại Mexico, Ken Salazar.

Vụ hack xảy ra sau tiết lộ của Chính phủ hôm thứ Năm rằng một vụ tai nạn máy bay trực thăng quân sự vào tháng 7 khiến 14 người thiệt mạng là do máy bay hết nhiên liệu.

Javier Oliva, một nhà khoa học chính trị tại Đại học Tự trị Quốc gia Mexico, cho biết những rò rỉ chỉ ra một "dấu hiệu rất nghiêm trọng về tính dễ bị tổn thương", đặc biệt là vào thời điểm vai trò của quân đội ở Mexico đang được tranh luận sôi nổi.

Vụ hack cũng tiết lộ Lopez Obrador, 68 tuổi, đã được chẩn đoán mắc một dạng đau thắt ngực và đã có 10 cuộc tư vấn y tế trong nửa đầu tháng 1/2022.

Vụ hack được thực hiện bởi một nhóm được truyền thông địa phương xác định là "Guacamaya" - hay "vẹt đuôi dài" trong tiếng Tây Ban Nha.

Theo Distributed Denial of Secrets, một cơ sở dữ liệu bị rò rỉ, Guacamaya đang thực hiện một loạt vụ hack nhắm vào lực lượng an ninh ở Mỹ Latinh và đã nhận trách nhiệm về các vụ hack ở Peru, El Salvador, Chile và Colombia.

Một tuyên bố từ Guacamaya được chia sẻ trên nền tảng này cáo buộc các lực lượng vũ trang trong khu vực bạo lực tội phạm và hỗ trợ "các công ty khai thác từ Global North".

Carlos Loret, một nhà báo Mexico và là người chỉ trích chính phủ, người đầu tiên báo cáo chi tiết về vụ rò rỉ, cho biết kho dữ liệu của Bộ cho thấy lực lượng vũ trang đã có được bao nhiêu sức mạnh dưới thời ông Lopez Obrador.

Các nhà lập pháp Mexico trong tháng này đã thông qua đạo luật mở rộng quyền hạn của các lực lượng vũ trang để chống tội phạm, bất chấp những lời chỉ trích về việc chính phủ đang quân sự hóa an ninh công cộng.

Mai Anh (theo Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: