Chính phủ Mỹ bắt đầu làn sóng sa thải hàng loạt các công chức liên bang

(CLO) Chính phủ Mỹ đã bắt đầu sa thải hàng trăm nhân viên tại nhiều cơ quan liên bang vào thứ Năm, khi Tổng thống Donald Trump và ông Elon Musk đẩy nhanh kế hoạch thanh lọc bộ máy hành chính.

Theo nguồn tin từ các công đoàn và nhân viên chính phủ, các email thông báo sa thải đã được gửi đi trong 48 giờ qua, chủ yếu nhắm vào những nhân viên mới được tuyển dụng trong thời gian thử việc.

chinh phu my bat dau lan song sa thai hang loat cac cong chuc lien bang hinh 1

Tổng thống Donald Trump (phải) và tỷ phú Elon Musk. Ảnh: GI

Những cơ quan chịu ảnh hưởng gồm Bộ Giáo dục, Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ (SBA), Cục Bảo vệ Tài chính Người tiêu dùng (CFPB) và Cơ quan Quản lý Dịch vụ Tổng hợp (GSA).

Hiện chưa rõ có bao nhiêu nhân viên bị ảnh hưởng trong đợt sa thải đầu tiên, nhưng theo số liệu chính phủ, khoảng 280.000 nhân viên dân sự đã được tuyển dụng trong hai năm qua, phần lớn vẫn đang trong thời gian thử việc, khiến họ dễ bị chấm dứt hợp đồng hơn.

Tất cả nhân viên thử việc tại Văn phòng Quản lý Nhân sự (OPM) đã bị sa thải trong một cuộc gọi nhóm vào thứ Năm và được yêu cầu rời khỏi trụ sở ở Washington. OPM cũng đã họp với các cơ quan chính phủ khác và khuyến nghị họ sa thải nhân viên thử việc, ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt.

Thông thường, nhân viên công vụ chỉ có thể bị sa thải vì hiệu suất kém hoặc hành vi sai trái, đồng thời họ có quyền kháng cáo. Tuy nhiên, những nhân viên còn trong thời gian thử việc có ít quyền bảo vệ pháp lý hơn.

Trong khi ông Trump tiếp tục bảo vệ chính sách thu hẹp chính phủ, Musk và nhóm của ông tại Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) đã mở rộng phạm vi cải tổ, bao gồm việc tiếp cận hệ thống dữ liệu của Sở Thuế vụ (IRS) và yêu cầu các đại sứ quán Mỹ chuẩn bị cắt giảm nhân sự.

Ông Trump tuyên bố bộ máy chính phủ quá cồng kềnh và lãng phí tài chính. Chính phủ Mỹ hiện có khoản nợ 36 nghìn tỷ USD và thâm hụt ngân sách 1,8 nghìn tỷ USD trong năm qua. Dù cả hai đảng đều đồng ý cần cải cách chính phủ, nhưng nhiều chuyên gia chỉ trích cách tiếp cận mạnh tay của Musk.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết khoảng 75.000 nhân viên, tương đương 3% lực lượng lao động dân sự, đã đăng ký chương trình nghỉ việc tự nguyện. Hạn chót để tham gia chương trình đã kết thúc vào tối thứ Tư.

Ông Trump đã giao nhiệm vụ cải tổ bộ máy liên bang gồm 2,3 triệu nhân viên cho Musk và nhóm của ông tại DOGE. Các thành viên của DOGE đã đến ít nhất 16 cơ quan chính phủ, truy cập vào hệ thống dữ liệu nhân sự và tài chính nhạy cảm, đồng thời yêu cầu nhân viên nghỉ việc.

Bất chấp các vụ kiện từ công đoàn và các tổng chưởng lý đảng Dân chủ, ông Trump vẫn tiếp tục kế hoạch cải tổ mạnh mẽ. Một số chuyên gia tài chính của Đảng Cộng hòa cũng bày tỏ lo ngại rằng chính sách này mang tính ý thức hệ hơn là một nỗ lực thực sự để tiết kiệm chi phí.

Làn sóng sa thải này không chỉ định hình lại bộ máy hành chính Mỹ mà còn có thể tác động lớn đến chính trị, kinh tế và quan hệ đối ngoại của nước này trong thời gian tới.

Cao Phong (theo CNN, Reuteres)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: