14 tiểu bang Mỹ kiện việc bổ nhiệm Elon Musk lãnh đạo DOGE là bất hợp pháp

(CLO) Mười bốn tiểu bang đã đệ đơn kiện rằng việc Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm Tỷ phú Elon Musk dẫn đầu Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) và có "quyền hạn rộng rãi" là "vi phạm Điều khoản bổ nhiệm của Hiến pháp".

Vụ kiện tại tòa án liên bang Washington, DC do các tổng chưởng lý của New Mexico và 13 tiểu bang khác đệ trình cáo buộc ông Trump đã trao cho tỷ phú Musk "quyền hạn pháp lý không bị kiểm soát" mà không có sự cho phép của Quốc hội Mỹ.

Chiến dịch của ông Musk đã truy quét qua các cơ quan liên bang kể từ khi ông Trump trở thành Tổng thống vào tháng trước và giao cho CEO của hãng sản xuất ô tô Tesla và người giàu nhất thế giới phụ trách việc loại bỏ chi tiêu lãng phí như một phần của cuộc cải tổ chính phủ mạnh mẽ.

14 tieu bang my kien viec bo nhiem elon musk lanh dao doge la bat hop phap hinh 1

Tỷ phú Elon Musk đang gây ra nhiều tranh cãi với tư cách người đứng đầu Bộ Hiệu quả Chính phủ Mỹ (DOGE). Ảnh: GI/X

Elon Musk và Bộ Hiệu quả của ông còn bị kiện vì quyền riêng tư do quyền truy cập vào hệ thống máy tính của chính phủ. Vụ kiện mới cáo buộc Musk được bổ nhiệm bất hợp pháp và yêu cầu lệnh cấm ông thực hiện bất kỳ hành động nào khác của chính phủ.

"Không biết đến mối đe dọa mà việc này gây ra cho quốc gia, Tổng thống Trump đã ủy quyền gần như không kiểm soát cho ông Musk mà không có sự cho phép hợp pháp từ Quốc hội và không có sự giám sát có ý nghĩa đối với các hoạt động của ông", các tiểu bang cho biết.

Hai thẩm phán liên bang giám sát các vụ kiện về quyền riêng tư đang diễn ra chống lại DOGE sẽ xem xét vào thứ Sáu liệu cơ quan này có được phép truy cập vào hệ thống thanh toán của Bộ Tài chính và dữ liệu có khả năng nhạy cảm tại các cơ quan y tế, bảo vệ người tiêu dùng và lao động của Hoa Kỳ hay không.

Các tiểu bang cáo buộc rằng nhóm của Musk không có thẩm quyền pháp lý để truy cập vào hệ thống thanh toán có chứa thông tin cá nhân nhạy cảm của hàng triệu người Mỹ.

Vụ kiện cũng lập luận rằng Musk và nhóm của ông có thể làm gián đoạn nguồn tài trợ liên bang cho các phòng khám sức khỏe, trường mẫu giáo, sáng kiến về khí hậu và các chương trình khác.

Tại Washington, Thẩm phán Tòa án Quận Mỹ John Bates sẽ xem xét yêu cầu của các công đoàn nhằm ngăn chặn nhóm DOGE truy cập vào các hồ sơ nhạy cảm tại Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh, Bộ Lao động và Cục Bảo vệ Tài chính Người tiêu dùng.

Hầu hết các sáng kiến của ông Trump bị thách thức pháp lý đều bị tòa án chặn lại, khiến tỷ phú Musk và quan chức khác chính quyền mới kêu gọi luận tội các thẩm phán. Mặc dù một số sáng kiến bị tòa án chặn lại, chính quyền ông Trump vẫn tiếp tục sa thải hàng loạt công chức và cắt giảm mạnh chương trình viện trợ nước ngoài (USAID).

Bùi Huy (theo Reuters, ABC News, Forbes)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: