Chính phủ Nhật Bản lo lắng khi đồng yên mạnh lên so với đô la Mỹ

(CLO) Thủ tướng Yoshihide Suga bày tỏ sự lo lắng khi đồng yên của Nhật Bản đang tăng lên so với đồng đô la Mỹ.
Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga xuất hiện trong một cuộc họp báo ở Tokyo vào ngày 4 tháng 12. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga xuất hiện trong một cuộc họp báo ở Tokyo vào ngày 4 tháng 12. Ảnh: Reuters

Trong cuộc họp với các quan chức Bộ Tài chính, Thủ tướng Yoshihide Suga nói: "Hãy đảm bảo rằng tỷ giá hối đoái giữa đồng yên và đô la không vượt qua mốc 100 yên".

Một làn sóng chấn động đã đến với Bộ Tài chính Nhật Bản vào đầu tháng 11/2020 sau khi có tin tức về chiến thắng được cho là của Joe Biden trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ - không phải vì kết quả của cuộc đua, mà vì lệnh từ văn phòng thủ tướng Nhật Bản Suga.

Yêu cầu của ông Suga được nhiều nguồn xác nhận, đi kèm với một thông điệp bất thành văn: Hãy chuẩn bị bán đồng yên lấy đô la trong trường hợp đồng tiền Nhật Bản rơi khỏi ngưỡng quan trọng.

Việc ông Suga sẵn sàng cân nhắc can thiệp - một lựa chọn thường được xem là phương sách cuối cùng - khiến nhiều người ngạc nhiên.

Theo một cuộc khảo sát hồi tháng 1 của Văn phòng Nội các, các nhà xuất khẩu được niêm yết tại thị trường chứng khoán Tokyo cần đồng yên ở mức 100,2 so với đồng đô la, hoặc yếu hơn để thu lợi nhuận.

Bất kỳ con số nào mạnh hơn sẽ làm thu nhập của họ sẽ bị ảnh hưởng, do đó sẽ làm giảm giá cổ phiếu của họ và tạo ra một vòng phản hồi tiêu cực bóp chết toàn bộ nền kinh tế Nhật Bản.

Nhưng Nhật Bản đã không can thiệp vào thị trường tiền tệ kể từ năm 2011. Nếu Nhật Bản can thiệp vào thị trường, quyết định sẽ đến từ Bộ trưởng Tài chính Taro Aso và Kenji Okamura, Thứ trưởng phụ trách các vấn đề quốc tế, nhà ngoại giao tài chính hàng đầu của Nhật Bản.

Sau đó, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản tiến hành các hoạt động như sẽ việc đặt hàng với các tổ chức tài chính tư nhân.

Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Taro Aso bước lên cầu thang Bộ Tài chính ở Tokyo. Nhật Bản đã không can thiệp vào thị trường tiền tệ kể từ năm 2011. Ảnh: Reuters

Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Taro Aso bước lên cầu thang Bộ Tài chính ở Tokyo. Nhật Bản đã không can thiệp vào thị trường tiền tệ kể từ năm 2011. Ảnh: Reuters

Những lời đe dọa của Tổng thống Donald Trump về việc áp thuế bổ sung đối với ngay cả các đồng minh như Nhật Bản, trong khuôn khổ các cuộc đàm phán thương mại, đã khiến những can thiệp như vậy trở nên khó khăn. Tổng thống Mỹ lưu ý rằng việc làm suy yếu đồng tiền của chính mình sẽ tạo ra lợi thế thương mại không công bằng và đã khiến nó trở thành một vấn đề trong các cuộc đàm phán thương mại.

Tỷ giá hối đoái hiện là từ 102 đến 104 yên so với đồng đô la. Với việc đồng yên bắt đầu đi vào khu vực nguy hiểm, ông Suga đang theo dõi chặt chẽ thị trường tiền tệ giống như ông đã làm trong suốt gần 8 năm là cánh tay phải của cựu Thủ tướng Shinzo Abe.

'Quản lý rủi ro ngoại hối là một trong những ưu tiên hàng đầu của tôi', Thủ tướng Suga nói khi còn là Chánh văn phòng Nội các.

Khi ông Abe trở thành thủ tướng vào cuối năm 2012, đồng tiền Nhật Bản đã mạnh lên ở ngưỡng dưới 90 yên so với đồng đô la. Ông Abe đã cố gắng ổn định tỷ giá thông qua các chính sách tích cực, bao gồm cả việc nới lỏng định lượng và định tính của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản, góp phần phục hồi thu nhập doanh nghiệp và giá cổ phiếu cao hơn. Nền kinh tế vững mạnh đã mở đường cho ông trở thành thủ tướng Nhật Bản tại vị lâu nhất trong lịch sử.

Ông Suga đã giành chiến thắng trong cuộc đua để thay thế Abe trở thành lãnh đạo của Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền vào tháng 9 vừa qua, phần lớn nhờ vào vai trò trung tâm của ông trong chính phủ của ông Abe và lời hứa tiếp tục với các chính sách Abenomics. Thị trường bất ổn có thể làm suy yếu quyền lực của ông trong các vấn đề kinh tế.

Thủ tướng Suga nói với quốc hội vào ngày 6 tháng 11: “Tỷ giá tiền tệ ổn định là vô cùng quan trọng".

Đợt can thiệp cuối cùng của Nhật Bản vào năm 2011 là khi đồng yên đạt mức cao kỷ lục sau trận động đất và sóng thần ở Fukushima.

Nhật Bản cũng được cho là đã xem xét một sự can thiệp vào năm 2016, khi đồng yên mạnh lên khoảng 99 yên đổi một đô la. Nhưng họ đã quyết định chống lại lựa chọn giảm giá đồng yên vì Bộ Tài chính Hoa Kỳ vừa đặt Nhật Bản, cùng với Trung Quốc và những nước khác, vào 'danh sách giám sát' về việc thao túng tiền tệ.

Vậy tại sao ông Suga lại gửi chỉ thị tới Bộ Tài chính sau chiến thắng bầu cử của ông Joe Biden?

Một cựu sinh viên Bộ Tài chính giải thích rằng câu trả lời nằm trong lịch sử quan hệ Mỹ-Nhật.

'Những ký ức cay đắng về việc Nhật Bản gặp rắc rối với các chính quyền Dân chủ trong quá khứ không dễ dàng biến mất', một quan chức đã nghỉ hưu nói.

Trong những năm 1990, chính quyền Clinton tiếp tục thực hiện các can thiệp bằng lời nói vào thị trường tiền tệ, khiến đồng yên tăng giá như một biện pháp khắc phục sự mất cân bằng thương mại.

Chính quyền Dân chủ Barack Obama năm 2016 cũng đưa Nhật Bản vào danh sách theo dõi. Ông Suga, lúc đó là Chánh văn phòng nội các, đang ở tuyến đầu xử lý hậu quả.

Sẽ không có gì ngạc nhiên nếu vị Thủ tướng hiện đang chuẩn bị tinh thần khi nghĩ đến việc một đảng viên Dân chủ khác vào Nhà Trắng và khả năng đồng tiền Nhật Bản tăng vượt ngưỡng 100 yên.

Theo JPMorgan Chase, khi ông Junichiro Koizumi, người thân thiện với nước Mỹ làm Thủ tướng, người được biết đến với mối quan hệ cá nhân bền chặt với Tổng thống George W. Bush, sự can thiệp vào thị trường của Nhật Bản đạt tổng cộng 35 nghìn tỷ yên trong giai đoạn từ tháng 1 năm 2003 đến tháng 3 năm 2004.

Sau khi Koizumi từ chức, thủ tướng Nhật Bản thay đổi hàng năm. Sau đó, Đảng Dân chủ Tự do mất quyền lực vào tay Đảng Dân chủ.

Từ năm 2009 đến năm 2010, trong quá trình chuyển giao quyền lực, Nhật Bản chỉ có thể thực hiện được khoản can thiệp 2 nghìn tỷ yên, mặc dù đồng yên tăng vọt lên 80 yên so với đồng đô la.

Ông Tohru Sasaki, trưởng bộ phận nghiên cứu thị trường Nhật Bản của J.P. Morgan, cho biết: “Một nền hành chính lâu dài, ổn định và mối quan hệ bền chặt giữa Nhật Bản và Hoa Kỳ góp phần vào sự ổn định của thị trường đồng yên".

Những bài học lịch sử đó đọng lại trong tâm trí Yoshihide Suga khi ông ngồi trên ghế chỉ đạo của chính trường Nhật Bản. Ông Yuji Saito, người đứng đầu bộ phận bán hàng tại Credit Agricole, cho biết: "Chỉ còn chưa đầy một năm nữa trong nhiệm kỳ hạ viện, ông ấy muốn tránh tình huống giá cổ phiếu giảm và tâm lý người tiêu dùng giảm sút".

Một điểm mấu chốt quan trọng sẽ là cuộc gặp đầu tiên của ông với Joe Biden, mà phía Nhật Bản hy vọng sẽ diễn ra vào tháng Hai. Ông biết rằng những gì thu được từ cuộc họp đó sẽ tác động đến tương lai của nền kinh tế Nhật Bản.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: