Chính quyền Biden nâng giới hạn người tị nạn lên 62.500

Thứ ba, 04/05/2021 10:06 AM - 0 Trả lời

(CLO) Trong một tuyên bố, Tổng thống Biden cho biết hành động của ông nhằm 'xóa bỏ con số thấp lịch sử mà chính quyền trước đó đặt ra là 15.000 người, con số không phản ánh các giá trị của nước Mỹ với tư cách là một quốc gia chào đón và hỗ trợ người tị nạn'.

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden. Ảnh: Reuters.

Bài liên quan

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm thứ Hai (3/5) cho biết ông đã hồi sinh kế hoạch tăng số người tị nạn trong năm nay lên 62.500 người sau khi vấp phải làn sóng chỉ trích từ những người ủng hộ vì ban đầu giữ giới hạn người tị nạn ở mức thấp trong lịch sử.

Ông nói: “Điều quan trọng là phải thực hiện hành động này ngay hôm nay để xóa bỏ bất kỳ nghi ngờ nào còn tồn tại trong tâm trí của những người tị nạn trên khắp thế giới, những người đã phải chịu đựng rất nhiều và đang lo lắng chờ đợi cuộc sống mới của họ bắt đầu".

Ngay sau khi nhậm chức vào tháng Giêng, ông Biden cam kết sẽ đẩy mạnh chương trình nhưng sau đó đã khiến các đồng minh bất ngờ khi ông quyết định gắn bó với giới hạn thấp hơn, trong bối cảnh số lượng người di cư băng qua biên giới phía Nam của Mỹ với Mexico ngày càng tăng.

Cú lật kèo của Tổng thống Biden đã thu hút sự phẫn nộ của những người ủng hộ người tị nạn và một số nhà lập pháp của đảng Dân chủ.

Ông Trump đều đặn cắt giảm quy mô của chương trình tị nạn trong nhiệm kỳ của mình, và các quan chức của ông Biden nói rằng việc cắt giảm đã nhanh chóng khiến việc tiếp nhận trở nên khó khăn hơn.

Nhưng chương trình tị nạn khác biệt với hệ thống tị nạn dành cho người di cư. Người tị nạn đến từ khắp nơi trên thế giới, nhiều người chạy trốn khỏi cuộc xung đột. Họ trải qua quá trình kiểm tra kỹ lưỡng trong khi vẫn ở nước ngoài để được thông quan nhập cảnh vào Hoa Kỳ, không giống như những người di cư đến biên giới Hoa Kỳ và sau đó yêu cầu tị nạn.

Việc phân bổ cho giới hạn tăng phù hợp với kế hoạch trước đó mà ông Biden đã gửi cho Quốc hội, theo một bản ghi nhớ được ký bởi Biden. Bản ghi nhớ cho biết sẽ có 22.000 cơ hội cho người tị nạn từ châu Phi, 6.000 từ Đông Á, 4.000 từ châu Âu và Trung Á, 5.000 từ Mỹ Latinh và Caribe, và 13.000 từ Nam Á. 12.500 cơ hội khác chưa được phân bổ cũng sẽ có sẵn.

Ông Biden cho biết không nghi ngờ gì rằng Hoa Kỳ có thể chào đón tổng cộng 62.500 người tị nạn vào cuối năm tài chính hiện tại vào ngày 30 tháng 9, hoặc đạt được mục tiêu 125.000 người nhập cư vào năm tới.

'Sự thật đáng buồn là chúng tôi sẽ không đạt được 62.500 điểm xét tuyển trong năm nay. Chúng tôi đang làm việc nhanh chóng để khắc phục thiệt hại trong bốn năm qua. Nó sẽ mất một thời gian, nhưng công việc đó đã được tiến hành, ông nói.

Một quan chức Nhà Trắng cho biết ông Biden hiện muốn nâng giới hạn bất kể giới hạn năng lực để "gửi một thông điệp rất rõ ràng rằng việc xử lý người tị nạn là một phần quan trọng đối với vị trí của Mỹ trên thế giới".

Các nhóm tị nạn cho biết, sự chậm trễ trong việc ra quyết định của Biden về vấn đề này đã dẫn đến việc hàng trăm chuyến bay bị hủy đối với những người tị nạn đã được thông quan để đến Hoa Kỳ, thường là sau nhiều năm chờ đợi.

Krish O'Mara Vignarajah, chủ tịch của tổ chức tái định cư Dịch vụ Di trú và Tị nạn Lutheran, cho biết trong một tuyên bố rằng các nhóm vận động đã thở phào nhẹ nhõm sau thông báo hôm thứ Hai, mặc dù việc đạt được mục tiêu cao sẽ là 'khó khăn'.

Hoàng Long

Tin khác

Hiện tượng tẩy trắng san hô toàn cầu lần thứ tư: Ảnh hưởng là gì?

Hiện tượng tẩy trắng san hô toàn cầu lần thứ tư: Ảnh hưởng là gì?

(CLO) Các rạn san hô trên khắp thế giới đang trải qua hiện tượng tẩy trắng hàng loạt lần thứ tư được ghi nhận trong lịch sử do khủng hoảng khí hậu khiến nhiệt độ đại dương tăng kỷ lục.

Thế giới 24h
Cháy lớn ở sàn giao dịch chứng khoán lịch sử của Đan Mạch

Cháy lớn ở sàn giao dịch chứng khoán lịch sử của Đan Mạch

(CLO) Hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra ở Sở giao dịch chứng khoán cũ của Copenhagen, một trong những tòa nhà nổi tiếng nhất thủ đô Đan Mạch, vào thứ Ba (16/4).

Thế giới 24h
Nhà tù nữ ở California phải đóng cửa vì lạm dụng tình dục

Nhà tù nữ ở California phải đóng cửa vì lạm dụng tình dục

(CLO) Cục Nhà tù Liên bang của Mỹ thông báo vào ngày 15/4 rằng họ sẽ đóng cửa nhà tù nữ FCI Dublin ở California, sau hãng tin AP điều tra và phát hiện nhân viên và quản giáo nhà tù đã lạm dụng tình dục tù nhân.

Thế giới 24h
Israel có thể tấn công đáp trả Iran như thế nào?

Israel có thể tấn công đáp trả Iran như thế nào?

(CLO) Hôm 15/4, nội các chiến tranh Israel đã thể hiện sự quyết tâm đáp trả cuộc tấn công của Iran. Bất chấp áp lực từ các đồng minh, họ hiện đang tranh luận về thời điểm và phạm vi phản ứng.

Thế giới 24h
Hàng không thế giới rối loạn vì căng thẳng tại Trung Đông

Hàng không thế giới rối loạn vì căng thẳng tại Trung Đông

(CLO) Cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Iran vào Israel hôm 13/4 đã ngành hàng không thế giới hỗn loạn.

Thế giới 24h