Trước đó, ngày 12/8, tòa án quân sự của Bộ chỉ huy Tác chiến Mặt đất tại Yongin, Gyeonggi chính thức kết án 3 năm tù giam cùng số tiền phạt hơn 1,15 tỷ Won cho Seung Ri với 9 cáo buộc mà anh đang phải đối mặt. Quyết định này được đưa ra sau hàng chục phiên xét xử diễn ra trong suốt một thời gian dài.
Trong phiên điều trần, Seungri chỉ thừa nhận tội danh vi phạm đạo luật giao dịch ngoại hối và phủ nhận hoàn toàn các cáo buộc còn lại.
Theo Luật Quân sự hiện hành, trường hợp bị kết án tù hoặc phạt tiền, phía Seung Ri có 10 ngày kể từ khi tuyên án để nộp đơn nhằm nhận về bản sao phán quyết từ tòa án. Sau đó, quyền kháng cáo sẽ thực hiện trong vòng 7 ngày tiếp theo.
Hiện Seungri đang bị bắt giam tại phòng tạm giam của lực lượng quân cảnh thuộc Sư đoàn 55.
Theo phán quyết tại phiên tòa đầu tiên, Seungri sẽ bị chuyển từ nghĩa vụ quân sự tại ngũ sang nghĩa vụ quân sự thời chiến. Nói cách khác, nam ca sĩ buộc phải xuất ngũ.
Nhưng Seungri đệ đơn kháng cáo, khả năng cao nam ca sĩ sẽ thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc và không phải xuất ngũ. Khoảng thời gian ngồi tù trước phán quyết cuối cùng được coi là thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự thông thường.
Như vậy, nếu Seungri làm thủ tục kháng cáo trong khoảng một tháng trước khi nghĩa vụ quân sự kết thúc, nam ca sĩ có thể xuất ngũ bình thường.