Chính quyền Mỹ cải tổ quy định bầu cử

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký một sắc lệnh hành pháp vào ngày 25/3/2025, yêu cầu các cử tri phải cung cấp bằng chứng quốc tịch khi đăng ký bầu cử liên bang.

Từ lâu, các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa đã tìm cách yêu cầu cử tri cung cấp tài liệu chứng minh quốc tịch khi đăng ký bầu cử. Tuy nhiên, một phán quyết của Tòa án Tối cao trước đây đã buộc các bang phải chấp nhận mẫu đơn đăng ký cử tri liên bang do Ủy ban Hỗ trợ Bầu cử Mỹ (EAC) ban hành, vốn không yêu cầu bằng chứng quốc tịch.

Tuy nhiên, sắc lệnh của ông Trump chỉ đạo EAC sửa đổi mẫu đơn, bổ sung yêu cầu cung cấp tài liệu chứng minh quốc tịch. Đồng thời, các bang không tuân thủ quy định này có thể bị cắt ngân sách bầu cử liên bang.

chinh quyen my cai to quy dinh bau cu hinh 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Nhà Trắng

Chủ tịch EAC Donald Palmer cho biết cơ quan này đang xem xét sắc lệnh của Tổng thống và sẽ xác định các bước thực hiện tiếp theo để tăng cường tính minh bạch và an toàn cho các cuộc bầu cử.

Bên cạnh việc điều chỉnh quy trình đăng ký, sắc lệnh của ông Trump còn giao nhiệm vụ cho Bộ An ninh Nội địa (DHS) phối hợp với Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) để rà soát danh sách cử tri và xác định người nước ngoài có thể đã đăng ký bầu cử. Danh sách này sau đó sẽ được chuyển cho các quan chức bang và địa phương để xử lý.

Sắc lệnh này được xem là một bước tiến lớn trong nỗ lực của Đảng Cộng hòa nhằm cải tổ hệ thống bầu cử, dựa trên những cáo buộc gian lận bầu cử trong cuộc bầu cử năm 2020—dù không có bằng chứng xác thực.

Dù nhiều bên tranh cãi, những nhóm bảo thủ như Quỹ Di sản (Heritage Foundation) lại hoan nghênh sắc lệnh này. Hans von Spakovsky, người đứng đầu Sáng kiến Cải cách Luật Bầu cử của tổ chức này, nhận định: "Cuối cùng, Tổng thống Trump cũng thực hiện các biện pháp cần thiết để giúp các bang bảo vệ tính minh bạch của bầu cử, thay vì để chính quyền liên bang cản trở những nỗ lực này".

Bên cạnh yêu cầu về quốc tịch, sắc lệnh của ông Trump cũng chỉ đạo Bộ Tư pháp thực hiện các biện pháp cưỡng chế đối với những bang chấp nhận phiếu bầu qua thư đến sau ngày bầu cử. Hiện có khoảng 20 bang, bao gồm các bang chiến địa quan trọng, vẫn cho phép nhận phiếu bầu qua thư trễ nếu có dấu bưu điện trước ngày bầu cử.

Đảng Cộng hòa từng nhiều lần đệ đơn kiện để hạn chế hình thức này trong cuộc bầu cử năm 2024, nhưng chưa thành công. Giờ đây, ông Trump đang sử dụng quyền hành pháp để thực hiện điều đó, điều này có thể dẫn đến các cuộc chiến pháp lý gay gắt trong thời gian tới.

Cao Phong (theo Fox, CNN, WH)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: