Chính quyền Mỹ có thể cắt giảm thêm 1 tỷ USD tiền tài trợ cho Đại học Harvard

(CLO) Tờ Wall Street Journal cuối tuần qua đưa tin rằng một hợp đồng nghiên cứu y tế trị giá 1 tỷ USD dành cho Harvard có thể bị chính quyền Mỹ đình chỉ.

Động thái này đánh dấu một bước leo thang trong cuộc đối đầu giữa chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đại học Harvard về quyền giám sát và tính độc lập của nhà trường.

Nhà Trắng cho biết sẽ đóng băng hơn 2,2 tỷ USD tài trợ và hợp đồng liên bang nếu Harvard không đáp ứng các yêu cầu, bao gồm: loại bỏ các chương trình đa dạng, công bằng và hòa nhập; cấm đeo khẩu trang trong các cuộc biểu tình; cải tổ quy trình tuyển dụng và tuyển sinh theo hướng dựa trên thành tích và hạn chế quyền lực của các giảng viên và quản trị viên bị cho là thiên về hoạt động xã hội hơn là học thuật.

screenshot-2025-04-21-212120.jpg
Đại học Harvard ở Cambridge, Massachusetts. (Ảnh: GI)

Ngoài ra, Sở Thuế vụ Mỹ đang xem xét hủy bỏ quy chế miễn thuế của trường, đồng thời đe dọa tác động đến khả năng tuyển sinh sinh viên quốc tế của Harvard.

Các trường đại học khác như Princeton, Cornell và Northwestern cũng đã bị đình chỉ tài trợ liên bang khi có những yêu cầu tương tự.

Mối đe dọa cắt giảm thêm 1 tỷ USD xảy ra sau khi Harvard công bố bức thư ngày 11/4. Bức thư này yêu cầu Harvard cho phép liên bang giám sát tuyển sinh, tuyển dụng và hệ tư tưởng trong cộng đồng sinh viên và nhân viên.

Harvard đã phản đối mạnh mẽ trong bức thư phản hồi. Hiệu trưởng trường Alan M. Garber nhấn mạnh rằng các yêu cầu này vượt quá thẩm quyền liên bang và "thể hiện sự can thiệp trực tiếp của chính phủ vào 'điều kiện trí tuệ' tại Harvard", thay vì tập trung thực sự vào việc chống chủ nghĩa bài Do Thái.

Theo Wall Street Journal, trước đây chính quyền ông Trump dự định xử lý Harvard nhẹ nhàng hơn so với Đại học Columbia. Tuy nhiên, sau khi Harvard công bố lá thư ngày 11/4, thái độ của Nhà Trắng đã cứng rắn hơn, với mong muốn gia tăng áp lực lên trường đại học nổi tiếng nhất nước Mỹ.

(theo WSJ, CNN)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: