Chính sách zero COVID của Trung Quốc được sự ủng hộ của người dân

(CLO) Các biến thể mới của virus Corona như Delta đang thách thức chính sách zero-Covid nghiêm ngặt của Bắc Kinh, nhưng người dân tại Trung Quốc vẫn tin tưởng ủng hộ các chính sách này.

Buổi trình diễn pháo hoa thường xuyên của Disneyland Thượng Hải đã thắp sáng bầu trời công viên giải trí lớn nhất thế giới vào tối Halloween mới đây, sau một thời gian không hoạt động. Đáng buồn thay, công viên giải trí nhanh chóng bị đóng cửa khi một phụ nữ đến công viên giải trí vào ngày hôm trước bị nhiễm COVID-19. Kết quả là, hơn 30.000 du khách đã phải thực hiện các xét nghiệm COVID tại chỗ để tìm virus. 

chinh sach zero covid cua trung quoc duoc su ung ho cua nguoi dan hinh 1

Khách du lịch chờ đợi để xét nghiệm COVID-19 tại Shanghai Disney Resort vào ngày 31 tháng 10. Ảnh: VCG / Getty Images

Một chuyên gia phòng chống dịch bệnh ca ngợi đây là bằng chứng về "sự bình tĩnh của nhân loại khi đối mặt với thảm họa và niềm tin vào tương lai".

Không giống như hầu hết các nước phương Tây, Trung Quốc đã áp dụng chính sách zero-COVID nghiêm ngặt kể từ khi bùng phát loại virus Corona mới vào đầu năm 2021. Quốc gia này đã đặt toàn bộ các thành phố vào tình trạng đóng cửa, ngay cả khi chỉ phát hiện một người bị nhiễm bệnh. Và liên tục xét nghiệm PCR trong ít nhất 4 lần cho đến khi không còn nguy cơ xảy ra lây lan virus trong cộng đồng.

Không còn nghi ngờ gì nữa, sự quản lý chặt chẽ của Trung Quốc đã phát huy tác dụng. Theo Cục Thống kê Quốc gia, Trung Quốc không chỉ trở thành nền kinh tế đầu tiên trên thế giới phục hồi mà còn chứng kiến ​​nền kinh tế của nước này tăng trưởng 9,8% trong chín tháng đầu năm nay. Điều này cung cấp bằng chứng rõ ràng rằng Trung Quốc đã đúng khi theo đuổi chính sách cứng rắn này.

Không phủ nhận chiến lược loại trừ COVID-19 của quốc gia đã bị thách thức kể từ khi sự lây lan gần đây của Delta và các biến thể khác của virus. Trung Quốc đã chứng kiến ​​sự gia tăng các ca nhiễm mới cục bộ ở hơn 11 tỉnh và khu vực kể từ tháng trước, khiến việc tuân thủ chiến lược không có COVID ngày càng trở nên khó khăn và tốn kém. Dẫu vậy, Chính phủ Trung Quốc không có dấu hiệu từ bỏ chính sách này.

Trung Quốc đã đầu tư nguồn lực đáng kể cho dân số khổng lồ của mình, với chi tiêu cho y tế quốc gia vượt quá 7 nghìn tỷ nhân dân tệ (1,1 nghìn tỷ USD) vào năm ngoái. Tuy nhiên, họ chỉ có 2,9 bác sĩ đa khoa trên 10.000 dân vào năm ngoái, theo thống kê của Ủy ban Y tế Quốc gia, và điều quan trọng hơn là vẫn còn sự mất cân đối trong cách phân bổ nguồn lực y tế trên cả nước.

Ví dụ, Bắc Kinh có 0,488 bệnh viện hạng 3 trên 10.000 dân. Các bệnh viện hạng 3 là tốt nhất theo tiêu chuẩn xếp hạng của Trung Quốc, cao nhất trên toàn quốc. Thủ đô cũng đứng đầu về số lượng bác sĩ được cấp chứng chỉ trên 1.000 dân với 4,92. Đây là nơi có các bệnh viện tốt nhất của đất nước, với sáu trong số 15 bệnh viện hàng đầu của Trung Quốc, theo Danh sách Xếp hạng Bệnh viện Trung Quốc năm 2019 của Đại học Fudan.

Trong khi đó, toàn bộ miền Trung Trung Quốc chỉ có 2,41 bác sĩ được chứng nhận trên 1.000 dân, bao gồm cả Vũ Hán, thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc, nơi dịch COVID-19 lần đầu tiên được phát hiện.

Người dân lạc quan

Hầu hết mọi bệnh nhân đều có thể thấy rằng hệ thống y tế của Trung Quốc sẽ bị quá tải bởi việc phải xếp những hàng dài mỗi khi vào bệnh viện. Do đó, người ta lo ngại về sự sụp đổ của toàn bộ hệ thống chăm sóc sức khỏe một khi bệnh nhiễm trùng gia tăng hơn là sự mất tự do.

Điều này giải thích tại sao những du khách đến Disneyland vào buổi tối Halloween không hề khó chịu hay bực bội khi họ chờ đợi xét nghiệm PCR. Họ vẫn được thưởng thức màn pháo hoa với nụ cười trên môi.

Đến 8 giờ sáng Thứ Hai (1/11), kết quả xét nghiệm của 33.863 người đến thăm Disneyland Thượng Hải và Disneytown vào ngày 30 và 31 tháng 10 đều âm tính. Disneyland Thượng Hải mở cửa trở lại vào sáng thứ Tư khi du khách hào hứng đổ xô đến công viên giải trí và pháo hoa một lần nữa thắp sáng bầu trời đêm.

May mắn tương tự đã không dành cho một nhóm công dân Bắc Kinh bị mắc kẹt ở những nơi khác vào dịp Halloween, khi họ bị cấm quay trở lại thủ đô vì dịch bệnh bùng phát tại nơi cư trú tạm thời của họ. Số khu vực có ca nhiễm trong cộng đồng tăng lên 16 trên toàn quốc.

Hàng loạt thành phố đã ban hành các lệnh đóng cửa, nhằm ngăn công dân của mình mang những rủi ro có thể xảy ra trở lại thủ đô và thậm chí hủy các chuyến bay và chuyến tàu giữa các thành phố mặc dù chỉ có những đợt bùng phát lẻ tẻ.

Những người dân Bắc Kinh tiếp tục chịu áp lực của các hạn chế COVID, nhưng họ không hề cảm giác bị mắc kẹt. Họ biết rằng trong vòng chưa đầy 100 ngày nữa, thành phố này sẽ đăng cai Thế vận hội Mùa đông 2022. Mục tiêu của Trung Quốc là vượt qua Thế vận hội Olympic mùa hè được tổ chức tại Tokyo về mọi mặt, bao gồm cả việc ngăn chặn đại dịch.

Ban tổ chức Thế vận hội Olympic, vốn ủng hộ chính sách không COVID, có thể không thích chiến lược ngăn chặn bong bóng, nhưng bây giờ người dân đã sẵn sàng đối mặt với thực tế.

Hoàng Long (theo Nikkei)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: