Chợ Long Biên – Hà Nội: Công tác phòng chống cháy nổ luôn được đặt lên hàng đầu

(CLO) Chợ Long Biên được thành lập từ năm 1992, với diện tích 27.000m2, chợ Long Biên luôn được coi là điểm nóng bởi lượng người mua bán từ các tỉnh thành đổ bộ về đông. Chính vì vậy công tác PCCC là nhiệm vụ trọng tâm được ban quản lý chợ Long Biên đề ra.

Nếu như trước đây, chợ Long Biên rất lộn xộn, nhìn mất mỹ quan, tiểu thương và người lao động nơi đây luôn trong tình trạng lo âu, thấp thỏm, thì giờ đây, chợ Long Biên đã thay đổi diện mạo, khoác lên mình một chiếc áo mới. Khung cảnh lụp xụp, cũ nát của các ki-ốt tại chợ giờ đây đã khang trang hơn. Các phân khu đã được BQL chợ Long Biên chú trọng cải tạo, đầu tư, phần nào đã mang đến một khuôn viên chợ quy củ, trật tự hơn trước đây. Kèm theo đó, là hệ thống chiếu sáng đường điện, biển bảng hướng dẫn cũng được đầu tư và bố trí khoa học hơn rất nhiều.

aa

Thời điểm này, bên cạnh công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, BQL chợ Long Biên đang tập trung triển khai nhiều biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại chợ. BQL chợ cũng đã chủ động đầu tư hệ thống PCCC hiện đại. Cùng với đó, là việc hình thành đội ngũ PCCC tại chỗ chuyên nghiệp, được tập huấn thường xuyên, luôn sẵn sàng cho mọi tình huống xảy ra tại chợ.

Theo thống kê của Cảnh sát PCCC, cháy nổ ở các chợ thường gây thiệt hại lớn do lối ra vào nhỏ hẹp, tiểu thương lại lấn chiếm các lối đi chung để chứa hàng hóa. Tuy nhiên, những bất cập này đã được khắc phục tại chợ Long Biên, Hà Nội. Toàn chợ có đến 6 lối tiếp cận, rộng từ 6-8m để xe chữa cháy có thể dễ dàng tiếp cận hiện trường. Tất cả các quầy hàng, ki-ốt đều được trang bị bình cứu hỏa. Hệ thống báo cháy tự động cũng được lắp đặt tại các khu vực trong chợ.

cc

Ông Trần Văn Tùng – Đội trưởng Đội PCCC BQL chợ Long Biên cho biết: “Để thực hiện tốt công tác PCCC, BQL chợ hằng năm cũng đã trang bị tất cả các hệ thống phòng cháy, ví dụ như họng nước vách tường, cũng như các bình chữa cháy để làm sao đảm bảo tốt nhất phục vụ cho công tác PCCC với phương châm 4 tại chỗ và với hệ thống máy bơm, chữa cháy tự động”.

Để đảm bảo tốt công tác PCCC, ngay từ khi thành lập, chợ Long Biên đã duy trì hoạt động cho đội PCCC cơ sở với 25 thành viên. Những người này thường xuyên được tập huấn, sử dụng thành thạo các thiết bị, dụng cụ PCCC. Công tác phòng chống cháy nổ được đặc biệt chú trọng, khu vực cổng chợ luôn có lực lượng bảo vệ túc trực. Tại các bãi đỗ xe, BQL chợ cũng treo các biển nội quy, lắp đặt hệ thống camera giám sát. Các xe đều phải đỗ ở các vị trí đã quy định, đảm bảo về khoảng cách, sắp xếp hàng hóa gọn gàng.

Nguy cơ cháy nổ ở các chợ vẫn luôn hiện hữu, bởi đây là nơi tập trung đông người, buôn bán, lượng hàng hóa lớn, đặc biệt là có nhiều hàng hóa dễ cháy. Do đó, việc tích cực kiểm tra, tuyên truyền đến các tiểu thương đã được BQL các chợ phối hợp với các lực lượng cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ triển khai thường xuyên. Bên cạnh đó, nhằm đảm bảo an ninh trật tự trong khu vực chợ, đảm bảo an toàn tài sản cho các hộ tiểu thương và người dân khi đến kinh doanh, mua bán tại các chợ, BQL chợ Long Biên đã lắp hệ thống camera giám sát nhằm giúp tiểu thương an tâm hơn trong kinh doanh, mua bán.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa – Trưởng BQL chợ Long Biên nhấn mạnh: “Trong thời gian tới, chúng tôi cũng sẽ tiếp tục phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, với các cơ quan chức năng và người dân để làm sao xây dựng chợ ngày càng văn minh, thương mại hơn. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng sẽ cố gắng khắc phục những khó khăn còn đang tồn tại để xây dựng chợ khang trang hơn nữa”.

Xem thêm

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: