Cho thôi việc Cục trưởng Cục thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk

(CLO) Bộ Tư pháp đã chấp nhận đơn và ra quyết định cho ông Bùi Đăng Thủy, Cục trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk nghỉ việc theo nguyện vọng.
Trụ sở Cục thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk

Trụ sở Cục thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk

Ngày 2/8, một lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk xác nhận, Bộ Tư pháp vừa có quyết định đồng ý cho ông Bùi Đăng Thủy, Cục trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk, nghỉ thôi việc.

Theo quyết định của Bộ Tư pháp, ông Bùi Đăng Thủy nghỉ việc theo nguyện vọng kể từ ngày 1/8/2021. Ông Thủy có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc đang đảm nhận và hồ sơ, tài liệu, tài sản được giao cho lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk theo quy định.

Trước đó, các cơ quan chức năng đã xác định và xử lý một số vi phạm liên quan đến ông Bùi Đăng Thủy. Tháng 9/2020, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk đã thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Bùi Đăng Thủy vì có vi phạm trong quá trình công tác tại nhiệm kỳ 2015-2020.

Theo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk, với vai trò là Bí thư Đảng ủy Cục Thi hành án dân sự tỉnh, ông Thủy có khuyết điểm, sai phạm trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện quy trình chuẩn bị công tác nhân sự Ban chấp hành Đảng bộ Cục thi hành án dân sự không đúng quy định. Việc này đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng và việc chấp hành chủ trương, chỉ đạo của tổ chức đảng cấp trên.

Tháng 11/2020, Tổng cục thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp) cũng ban hành Kết luận kiểm tra tại Cục thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk, qua đó chỉ ra hàng loạt sai phạm về công tác nghiệp vụ thi hành án dân sự; quản lý kho vật chứng; tổ chức cán bộ... giai đoạn từ 1/10/2018 đến 31/3/2020.

Trong đó, ông Bùi Đăng Thủy với vai trò là người đứng đầu phải chịu trách nhiệm chính trong việc để xảy ra các sai sót, vi phạm trong quản lý điều hành đơn vị; trong công tác xét tuyển điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển cán bộ; trong bảo quản và xử lý vật chứng liên quan đến việc “đánh tráo” 54 lóng gỗ với khối lượng 12,3m3 của một vụ án buôn gỗ lậu.

Cụ thể, năm 2016, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk tiếp nhận hơn 622 m3 gỗ các loại từ Bộ Công an. Đây là số gỗ lậu có nguồn gốc của Công ty TNHH Hiền Thái, trụ sở ở TP Buôn Ma Thuột, do Phạm Ngọc Diệu Hiền làm chủ. Để thuận lợi cho việc giao nhận vật chứng, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk đã ký hợp đồng để Công ty Hiền Thái bảo quản số gỗ tang vật trên.

Tuy nhiên, trong quá trình bàn giao tài sản, Sở Tài chính Đắk Lắk đã phát hiện 54 lóng, hộp gỗ (tương đương với hơn 12 m3) gỗ các loại không đúng chủng loại như số gỗ do Bộ Công an đã bàn giao trước đó.

Sau đó, UBND tỉnh Đắk Lắk có văn bản đề nghị xử lý số gỗ tang vật bị “đánh tráo” này theo hướng yêu cầu Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk bồi thường tương đương với số tiền hơn 365 triệu đồng.

Tháng 7/2020, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk đã thu hơn 365 triệu đồng từ Chấp hành viên Hoàng Thị Thu Phương để nộp lại cho Sở Tài chính.

Đến tháng 6/2021, ông Bùi Đăng Thủy có đơn xin nghỉ việc.

T.Toàn

Xem thêm

An Giang: Triệt phá đường dây buôn bán tê tê liên tỉnh

An Giang: Triệt phá đường dây buôn bán tê tê liên tỉnh

(CLO) Chỉ từ một cá thể tê tê quý hiếm bị phát hiện trên đường đi tiêu thụ, Công an tỉnh An Giang đã lần theo dấu vết, bóc gỡ thành công một đường dây buôn bán động vật hoang dã nguy cấp liên tỉnh từ Cà Mau về An Giang, tiến hành tạm giữ hình sự 5 đối tượng.

Hải Phòng: Bắt giữ đối tượng truy nã nguy hiểm trong đường dây lừa đảo xuyên biên giới

Hải Phòng: Bắt giữ đối tượng truy nã nguy hiểm trong đường dây lừa đảo xuyên biên giới

(CLO) Sau thời gian lẩn trốn khỏi địa phương và bị truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến đường dây hoạt động tại Campuchia, Nguyễn Trung Đức đã bị lực lượng Công an xã Kiến Hải (TP Hải Phòng) phối hợp các đơn vị chức năng bắt giữ khi xuất hiện tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh.

Chém bạn vì mâu thuẫn tại quán nhậu

Chém bạn vì mâu thuẫn tại quán nhậu

(CLO) Xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, Trần Văn Tài đã dùng dao có tính sát thương cao, chém vào người bạn. Với hành vi phạm tội trên, bị cáo đã phải trả giá bằng bản án tù.

UDIC cam kết không chậm tiến độ dự án UDIC TOWER tại ô đất B2 Yên Hòa

UDIC cam kết không chậm tiến độ dự án UDIC TOWER tại ô đất B2 Yên Hòa

(CLO) Sau phản ánh của Báo Nhà báo và Công luận về tình trạng khu đất B2 tại Khu đô thị mới Yên Hòa nhiều năm chưa triển khai xây dựng, Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC khẳng định dự án UDIC TOWER không chậm tiến độ do mới được chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 2/2025. Doanh nghiệp cũng cam kết đang tích cực hoàn thiện các thủ tục để sớm khởi công công trình.

Nguyên Giám đốc Đại học Huế xin hoãn phiên tòa vì lý do sức khoẻ

Nguyên Giám đốc Đại học Huế xin hoãn phiên tòa vì lý do sức khoẻ

(CLO) Ngày 16/6, TAND TP Huế dự kiến mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo Lê Anh Phương (SN 1974, trú phường An Cựu, TP Huế) và Nguyễn Văn Vinh (SN 1987, trú phường Xuân Hòa, TP Hồ Chí Minh) về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. Tuy nhiên, phiên tòa đã phải hoãn sau khi ông Lê Anh Phương có đơn xin hoãn vì lý do sức khỏe.

Cỡ chữ bài viết: