Không chủ quan trước nguy cơ dịch bệnh, tai nạn trong dịp Tết

(NB&CL) Tết là dịp người dân đi lại, giao lưu nhiều nên nguy cơ lây lan dịch bệnh và tai nạn sẽ cao hơn bình thường, chính vì vậy phương án điều trị, cấp cứu y tế luôn được ngành y chủ động tính toán từ trước.

Nguy cơ dịch bệnh gia tăng

Thời điểm càng gần Tết nguy cơ dịch bệnh bùng phát càng nhiều, đặc biệt các bệnh liên quan đến đường hô hấp như các loại cúm, COVID-19. Theo ghi nhận của phóng viên, tại nhiều bệnh viện, số bệnh nhi, người nhà nhập viện điều trị vì mắc các bệnh truyền nhiễm tăng.

Đặc biệt, khi miền Bắc bước vào đợt rét đậm, rét hại nên tạo điều kiện cho nhiều dịch bệnh có nguy cơ bùng phát, cùng với đó người dân di chuyển về quê ăn Tết, đi du lịch, lễ hội nên việc lây lan bệnh tật truyền nhiễm là điều rất dễ xảy ra.

Đánh giá về việc này, trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo & Công luận, ông Trần Đắc Phu - Nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng cho rằng, việc tăng nguy cơ người mắc bệnh là khó tránh khỏi. Vì dịp Tết do việc đi lại, giao lưu nên xảy ra việc người không mắc bệnh tiếp xúc với người bệnh. Đối tượng dễ bị mắc bệnh là trẻ em, người già và người bị bệnh nền. “Các đối tượng dễ bị tổn thương như trẻ em, người già, người mắc bệnh nền. Do đó, những người này cần chủ động trong phòng bệnh, tránh nhiễm bệnh” – ông Trần Đắc Phu chia sẻ.

khong chu quan truoc nguy co dich benh tai nan trong dip tet hinh 1

Ngành y tế sẽ trực 24/24h để ứng phó với các sự cố tai nạn, cấp cứu xảy ra. Ảnh minh họa.

Một trong những vấn đề nhiều người quan tâm chính là việc COVID-19 có thể lây lan mạnh trong dịp Tết. Mối lo này không hề thừa khi tại nhiều quốc gia số người mắc COVID-19 cũng tăng lên vào dịp cuối năm 2023 và đầu năm mới 2024.

Ông Trần Đắc Phu cho rằng, mặc dù Tổ chức y tế thế giới công bố COVID-19 không còn là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu nhưng họ cũng khẳng định COVID-19 không mất đi. Đây là bệnh lưu hành và đề nghị các nước chuyển sang quản lý bền vững.

Mặc dù COVID-19 không còn là tình trạng khẩn nhưng chúng ta không được chủ quan, chúng ta lưu ý các biến chủng mới có thể nguy hiểm” – ông Trần Đắc Phu chia sẻ. Cũng theo chuyên gia này, trong tháng 12, Tổ chức Y tế thế giới có báo cáo giám sát tình hình dịch COVID-19 tại 50 quốc gia, kết quả có 850 nghìn trường hợp nhiễm COVID-19, trong đó có 3 nghìn trường hợp tử vong. Số người bệnh đã tăng 52% so với tháng 11.

Ở Việt Nam hiện chưa có báo cáo chính xác. Nhiều người nhiễm COVID-19 nhưng không xét nghiệm, đặc biệt khi bị các triệu chứng sốt, ho thì lại nghĩ đến bệnh khác. “COVID-19 có xu hướng gia tăng nên cần tiếp tục theo dõi xem biến chủng thế nào. Nhưng hiện nay chủng COVID-19 gây bệnh chưa phải biến chủng đáng quan ngại” - vị này nêu.

Ông Trần Đắc Phu nhận định, trong dịp Tết nguyên Đán, lễ hội thì bệnh truyền nhiễm sẽ gia tăng. Biện pháp dự phòng tốt nhất vẫn là đeo khẩu trang. Người dân khi đi xe buýt, đi lễ hội, tiếp xúc với người có triệu chứng cần bảo vệ mình bằng khẩu trang y tế. “Nhóm người già, người mắc bệnh nền khi nhiễm COVID-19 diễn biến nặng nên cần phải đề phòng” – vị này nêu.

Sẵn sàng phương án cấp cứu khi tai nạn xảy ra

Dịp cuối năm và đón Tết nguyên đán không chỉ dịch bệnh xảy ra mà nguy cơ tai nạn, cháy nổ, ngộ độc, đâm chém nhau cũng tăng lên. Nhiều năm qua, với những bệnh viện tuyến cuối như Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai thì vấn đề phân công trực Tết, dự phòng cấp cứu ngoại viện luôn được lên kế hoạch chi tiết để có việc là triển khai ngay.

khong chu quan truoc nguy co dich benh tai nan trong dip tet hinh 2

Thông tin với phóng viên Báo Nhà báo & Công luận, ông Dương Đức Hùng - Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, hiện Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã có phương án cho việc ứng trực trong Tết Nguyên đán 2024. Theo đó, dịp nghỉ Tết, bệnh viện sẽ không mổ phiên mà tập trung cho mổ cấp cứu. “Bệnh viện sẽ lên phương án trực cấp cứu và chăm sóc những bệnh nhân đang nằm viện. Khi người bệnh đến cấp cứu, bệnh viện sẽ đảm bảo cứu chữa, không để công tác cấp cứu ảnh hưởng bởi Tết” – ông Dương Đức Hùng nhấn mạnh.

Cũng theo giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, đội ngũ trực cấp cứu ngoại viện khi có yêu cầu, điều động sẽ luôn luôn sẵn sàng. “Bệnh viện sẽ lên danh sách kỹ, ngày nào, ai được phân công trực để dự phòng trường hợp có đột xuất như tai nạn, cháy nổ. Bệnh viện luôn luôn xây dựng các e-kip để cấp cứu ngoại viện khi được điều động nếu sự cố xảy ra” – ông Dương Đức Hùng chia sẻ.

Bên cạnh lo công tác chuyên môn, việc tổ chức cho đội ngũ bác sĩ, nhân viên Bệnh viện đón Tết ấm cúng khi ứng trực là điều Bệnh viện cũng quan tâm, chú trọng. Đối với người bệnh, Bệnh viện cũng đã có chuẩn bị chu đáo về các gói dinh dưỡng dành cho người bệnh. Bên cạnh đó, công tác xã hội có phương án trình giám đốc, có hỗ trợ cho người bệnh như các món quà do các nhà hảo tâm đóng góp. “Bệnh viện mong muốn người bệnh, người nhà và đội ngũ y bác sĩ có một cái Tết ấm cúng trong những ngày ở bệnh viện” – bác sĩ Dương Đức Hùng tâm sự.

Ngoài công tác chuyên môn, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức nhiều năm qua đã có những chuyến xe miễn phí đưa người ra viện về nhà ăn Tết. Các xe này hoàn toàn tự nguyện để hỗ trợ cho người bệnh. Đặc biệt, không vì Tết mà sao nhãng công tác chuyên môn. “Chúng tôi sẽ làm rất chu đáo, kỹ lưỡng cân đối hài hòa trên nguyên tắc hoạt động chuyên môn không bị ảnh hưởng do Tết” – ông Dương Đức Hùng nêu.

Có thể nói, công tác phòng bệnh và ứng cứu dự phòng rủi ro trong dịp Tết Nguyên đán là điều hết sức cần thiết. Sự chuẩn bị chu đáo từ phía các bệnh viện sẽ là điểm tựa để người dân yên tâm ăn Tết.

Đảm bảo ứng trực 24/24h không để thiếu thuốc

Bộ Trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan vừa có chỉ thị yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát dịch bệnh tại các cửa khẩu để phát hiện sớm, cách ly, xử lý kịp thời những trường hợp nghi ngờ, trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm, không để dịch bệnh xâm nhập và lây lan vào Việt Nam. Các Sở Y tế phân công cán bộ trực 24/24 giờ trong thời gian nghỉ Tết. Xây dựng phương án sẵn sàng ứng phó với các tình huống của dịch bệnh theo phương châm 4 tại chỗ; chuẩn bị đầy đủ hóa chất, trang thiết bị, phương tiện và nhân lực đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn. Bảo đảm đủ cơ số thuốc, máu, dịch truyền, vật tư, hóa chất, thiết bị y tế, oxy y tế; chuẩn bị phương án cấp cứu trong các sự kiện tập trung đông người.

Trinh Phúc

Xem thêm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

(CLO) Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Điểm đáng chú ý là dự thảo đề xuất nhiều giải pháp giúp người dân chuẩn bị cho tuổi già từ sớm, hướng tới xây dựng cộng đồng già hóa khỏe mạnh trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số.

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

(CLO) Số ca Covid-19 đến khám và điều trị có xu hướng tăng trong những tuần gần đây, song Bộ Y tế khẳng định chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường các ca nặng hay tử vong. Trước nguy cơ các bệnh hô hấp gia tăng trong mùa hè, cơ quan này khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh, đặc biệt với nhóm nguy cơ cao.

Bệnh viện Thanh Nhàn: Chưa có căn cứ xác định sai sót trong sự việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh

Bệnh viện Thanh Nhàn: Chưa có căn cứ xác định sai sót trong sự việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh

(CLO) Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết, bệnh viện này vừa thành lập Hội đồng chuyên môn rà soát toàn bộ quá trình phẫu thuật, gây tê, giảm đau và chăm sóc sản phụ Nguyễn Thị Tuyết Mai sau ca mổ lấy thai. Kết luận bước đầu xác định đây là tai biến y khoa không mong muốn, chưa phát hiện bằng chứng sai sót kỹ thuật trực tiếp.

Cỡ chữ bài viết: