Chủ nhà tang lễ tại Mỹ bán nội tạng trái phép

(CLO) Một chủ nhà tang lễ ở Colorado hôm thứ Ba (5/7) đã nhận tội mổ xẻ xác người chết và bán các bộ phận cơ thể mà không được phép, theo báo cáo điều tra từ năm 2018 của Reuters.

Megan Hess, người điều hành một nhà tang lễ có tên là Sunset Mesa đã nhận tội gian lận tại một phiên điều trần trước Thẩm phán Gordon Gallagher ở bang Colorado, Mỹ. Bà này sẽ bị kết án với mức án từ 12 đến 15 năm tù.

chu nha tang le tai my ban noi tang trai phep hinh 1

Megan Hess, người điều hành một nhà tang lễ có tên là Sunset Mesa đã nhận tội gian lận. Ảnh: Reuters

Hess, 45 tuổi, thừa nhận rằng thông qua nhà tang lễ của mình ở thị trấn Montrose miền tây bang Colorado, bà đã lừa được ít nhất một chục gia đình tìm kiếm dịch vụ hỏa táng cho những người thân đã khuất.

Hồ sơ tòa án cho thấy, thay vì hỏa táng các thi thể, công ty môi giới thi thể của bà đã mổ đầu, gân tay và chân rồi bán chúng, chủ yếu là để đào tạo phẫu thuật và các mục đích giáo dục khác.

Hess sẽ bị đưa ra xét xử trong ba tuần cùng với mẹ, Shirley Koch, người trước đó cũng không nhận tội. Phiên điều trần được ấn định vào ngày 12 tháng 7. Luật sư của Hess, Dan Shaffer, đã đề nghị mức án nhẹ hơn khoảng 2 năm tù. 

Hai thành viên gia đình và một người bạn của những người đã qua đời bị Hess bán các bộ phận cơ thể mà không được phép đã phát biểu tại phiên điều trần. Họ nói với thẩm phán rằng họ hoan nghênh việc Hess đã quyết định nhận tội.

Bán nội tạng như tim, thận và gân để cấy ghép là bất hợp pháp ở Mỹ. Nhưng việc bán tử thi và các bộ phận cơ thể để sử dụng cho nghiên cứu hoặc giáo dục, vốn là những gì Hess đã làm, không được luật liên bang quy định.

Các công tố viên cho biết Hess đã tính phí các gia đình lên tới 1.000 USD cho những cuộc hỏa táng không bao giờ xảy ra, và bà cũng đề nghị những người khác được hỏa táng miễn phí để đổi lấy việc hiến xác.

Nhà chức trách cho biết, nhiều gia đình đã nhận tro từ các thùng trộn với hài cốt của các tử thi khác nhau, và một khách hàng đã nhận hỗn hợp bê tông thay vì tro của một người thân.

Các nhân viên FBI phát hiện ra rằng Hess đã giả mạo hàng chục mẫu đơn đồng ý hiến xác. Trong các tài liệu của tòa án, một cựu nhân viên đã cáo buộc Hess kiếm được 40.000 USD bằng cách nhổ và bán những chiếc răng vàng của một số người đã khuất.

Khoảng một tháng sau những báo cáo của Reuters vào năm 2018, FBI đã đột kích vào địa điểm này và các cơ quan quản lý nhà nước đã đóng cửa nhà tang lễ và lò hỏa táng. Một đại bồi thẩm đoàn liên bang đã truy tố Hess và Koch vào năm 2020.

Mai Anh (theo Reuter)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: