Chủ tịch La Liga "bất mãn" khi Man City được xử trắng án

Thứ ba, 14/07/2020 16:13 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chủ tịch La Liga, ông Javier Tebas “bất mãn” trước phán quyết xóa bỏ án phạt cấm tham dự cúp châu Âu 2 mùa liên tiếp đối với Man City mà Tòa án Trọng tài Thể thao đưa ra.

Mới đây, Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) đã tuyên bố xóa bỏ án phạt cấm tham dự cúp châu Âu 2 mùa liên tiếp đối với Man City do Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) đưa ra bởi các cáo buộc vi phạm luật công bằng tài chính của đội bóng này.

Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) đã tuyên bố xóa bỏ án phạt cấm tham dự cúp châu Âu 2 mùa liên tiếp đối với Man City. Ảnh: TL

Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) đã tuyên bố xóa bỏ án phạt cấm tham dự cúp châu Âu 2 mùa liên tiếp đối với Man City. Ảnh: TL

Điều đó đồng nghĩa với việc, đội chủ Etihad sẽ không phải chịu thiệt hại hơn 100 triệu bảng cùng với đó, "Man xanh" sẽ giữ chân được dàn cầu thủ ngôi sao mà đứng đầu là Kevin de Bruyne, thậm chí bảo đảm được sự hiện diện lâu dài của HLV Pep Guardiola tại sân Etihad để tiếp tục theo đuổi giấc mơ chinh phục châu Âu.

Trước phán quyết mà CAS đưa ra, đã có rất nhiều phản ứng khác nhau nhưng nhìn chung tất cả đều tỏ ra “bất mãn” trước việc Man City được xử trắng án.

Chủ tịch La Liga tức giận khi Man City thoát án phạt. Ảnh: Getty

Chủ tịch La Liga tức giận khi Man City thoát án phạt. Ảnh: Getty

Mới nhất, Chủ tịch La Liga - ông Javier Tebas là người có những phản ứng gay gắt nhất bởi trước đây ông từng tuyên bố ủng hộ UEFA trong án cấm Man City dự Champions League hai mùa giải.

“Cuối cùng UEFA cũng mạnh tay ra quyết định”, Tebas nói với AP. “Siết chặt luật Công bằng Tài chính và trừng phạt gian lận tài chính là điều thiết yếu cho tương lai bóng đá. Án phạt cho Man City sẽ là bài học đắt giá cho các đội bóng khác”.

Tuy nhiên, khi phán quyết được CAS công bố hôm 13/7, ông Javier Tebas đã ngay lập tức công khích quyết định này, ông nói:  

"Theo quan điểm của cá nhân tôi, Man City rõ ràng vi phạm những quy định mà UEFA đưa ra. Nhưng không hiểu sao họ lại thoát án phạt. Chúng tôi tự hỏi rằng CAS có đủ tốt để đưa ra những phán quyết như thế này hay không?

"Thụy Sỹ là một quốc gia với nhiều trọng tài tốt, nhưng tôi cho rằng CAS không phải tổ chức đạt tiêu chuẩn để đưa ra những quyết định có tính chất sống còn với một đội bóng".

TP

Tin khác

Thái Lan thua đậm, Hàn Quốc và Nhật Bản vào tứ kết giải U23 châu Á

Thái Lan thua đậm, Hàn Quốc và Nhật Bản vào tứ kết giải U23 châu Á

(CLO) Loạt trận thứ 2 vòng bảng giải U23 châu Á diễn ra vào tối ngày 19/4 không có quá nhiều bất ngờ khi cả Nhật Bản và Hàn Quốc đều giành chiến thắng để có tấm vé sớm vào tứ kết. Trong khi đó, Thái Lan đã trở lại mặt đất sau thảm bại 0-5 trước Saudi Arabia.

Thể thao
Nhận định U23 Việt Nam và U23 Malaysia, 20h ngày 20/4 tại VCK U23 châu Á 2024

Nhận định U23 Việt Nam và U23 Malaysia, 20h ngày 20/4 tại VCK U23 châu Á 2024

(CLO) Nhận định U23 Việt Nam và U23 Malaysia, 20h ngày 20/4 tại VCK U23 châu Á 2024 ; dự đoán tỉ số U23 Việt Nam và U23 Malaysia cùng các chuyên gia phân tích.

Thể thao
Điều kiện để U23 Việt Nam giành tấm vé vào tứ kết U23 châu Á 2024?

Điều kiện để U23 Việt Nam giành tấm vé vào tứ kết U23 châu Á 2024?

(CLO) Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ sớm giành tấm vé vào thi đấu tứ kết giải U23 châu Á 2024 nếu đánh bại đội bạn U23 Malaysia ở trận đấu tối nay 20/4.

Thể thao
Bế mạc Giải vô địch vật dân tộc Quốc gia lần thứ 28

Bế mạc Giải vô địch vật dân tộc Quốc gia lần thứ 28

(CLO) Sau 3 ngày thi đấu sôi nổi, hấp dẫn, trải qua 216 trận đấu, với tinh thần thi đấu nỗ lực, sự cạnh tranh quyết liệt, chất lượng chuyên môn cao, Giải vô địch vật dân tộc Quốc gia lần thứ 28, năm 2024 đã chính thức khép lại.

Thể thao
Indonesia thắng sốc Australia, thắp lên cơ hội vào tứ kết U23 châu Á

Indonesia thắng sốc Australia, thắp lên cơ hội vào tứ kết U23 châu Á

(CLO) Tối 18/4, Indonesia bất ngờ quật ngã Australia với tỷ số 1-0 ở bảng A, VCK U23 giải châu Á, qua đó thắp lại cơ hội đi tiếp sau trận thua thảm ở ngày ra quân.

Thể thao