Trung Quốc, nước tiêu thụ năng lượng lớn nhất thế giới, là đối tác thương mại lớn của các nhà sản xuất dầu khí vùng Vịnh. Các mối quan hệ song phương đã được mở rộng dưới sự thúc đẩy đa dạng hóa kinh tế của khu vực, làm dấy lên lo ngại của Mỹ về sự tham gia ngày càng tăng của Trung Quốc vào cơ sở hạ tầng nhạy cảm ở Vùng Vịnh.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Riyadh, Ả Rập Xê Út vào ngày 7 tháng 12 năm 2022. Ảnh: Cơ quan báo chí Ả Rập Xê Út.
Bộ trưởng Năng lượng Ả Rập Xê Út, Hoàng tử Abdulaziz bin Salman, hôm thứ Tư cho biết nước này sẽ vẫn là đối tác năng lượng "đáng tin cậy" của Trung Quốc và hai nước sẽ thúc đẩy hợp tác trong chuỗi cung ứng năng lượng.
Ả Rập Xê Út là nhà cung cấp dầu hàng đầu của Trung Quốc và chuyến thăm của ông Tập diễn ra trong lúc sự bất ổn bao trùm thị trường năng lượng sau khi các cường quốc phương Tây áp đặt giá trần đối với việc bán dầu từ Nga, nước đang tăng khối lượng bán cho Trung Quốc với giá dầu chiết khấu.
Hôm thứ Tư, các công ty Trung Quốc và Ả Rập Xê Út đã ký 34 thỏa thuận đầu tư vào năng lượng xanh, công nghệ thông tin, dịch vụ đám mây, vận tải, xây dựng và các lĩnh vực khác, theo hãng thông tấn nhà nước SPA của Saudi đưa tin. Trước đó hai nước cho biết họ sẽ ký kết các thỏa thuận trị giá 30 tỷ USD.
Ông Tập sẽ tổ chức các cuộc đàm phán song phương với Ả Rập Xê Út và nước này sau đó sẽ tổ chức một cuộc họp rộng hơn với các quốc gia Ả Rập vùng Vịnh và một hội nghị thượng đỉnh với các nhà lãnh đạo Ả Rập. “Đây sẽ là một cột mốc quan trọng trong lịch sử phát triển quan hệ Trung Quốc-Ả Rập", Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố
Chủ tịch Trung Quốc cho biết ông sẽ làm việc với Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh và các nhà lãnh đạo Ả Rập khác "để thúc đẩy quan hệ Trung Quốc-Ả Rập và quan hệ Trung Quốc-GCC lên một tầm cao mới", SPA đưa tin.
Không giống như Mỹ, Trung Quốc vẫn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với các nước trong khu vực, kể cả quốc gia có hiềm khích với Ả Rập Xê Út là Iran, một nhà cung cấp dầu khác cho Trung Quốc.
Các quan chức Ả Rập đã nói rằng an ninh khu vực sẽ nằm trong chương trình nghị sự trong chuyến thăm của ông Tập. Mỹ trong nhiều thập kỷ là nhà bảo đảm an ninh chính của Ả Rập Xê Út và vẫn là nhà cung cấp quốc phòng chính của nước này, nhưng đã hạn chế hơn.
Ả Rập Xê Út cho biết họ sẽ tiếp tục mở rộng quan hệ đối tác để phục vụ lợi ích kinh tế và an ninh, bất chấp sự quan ngại của Mỹ về mối quan hệ giữa quốc gia Vùng Vịnh này với cả Nga và Trung Quốc.
Bùi Huy (theo Reuters)