Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau nói gì về vụ phát hiện hơn 300 xác thai nhi tại nhà máy rác

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho rằng, khi phát hiện xác thai nhi, nhà máy xử lý rác phải báo với chính quyền địa phương.
Nhân viên Nhà máy xử lý rác thải chỉ nơi chôn cất thai nhi.

Nhân viên Nhà máy xử lý rác thải chỉ nơi chôn cất thai nhi.

Ngày 11/7, tại kỳ họp thứ 9 – HĐND tỉnh Cà Mau khóa IX, ông Nguyễn Tiến Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã thông tin về vụ phát hiện hơn 300 xác thai nhi tại nhà máy rác thải TP. Cà Mau đến cho các đại biểu.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho rằng, khi phát hiện xác thai nhi thì nhà máy phải báo với chính quyền địa phương. Từ đó, sẽ có cơ quan chức năng vào kiểm tra xem như thế nào, có án hay không?

“Nếu trường hợp không có án thì việc chôn cất xác thai nhi cũng không phải là việc của nhà máy mà chính là trách nhiệm của chính quyền địa phương”, ông Hải nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, khi tiến hành khai quật lên để xác định số lượng, nói 300 nhưng chỉ có 9 hũ, trong đó có thứ gì thì không thấy rõ và tỉnh đã chỉ đạo giám định, làm rất kỹ. Vấn đề này, ngành Công an hiện cũng đang vào cuộc.

“Chứ nói là bỏ tiền ra đi mua đồ tẩm liệm như thế rồi xin Nhà nước hỗ trợ thì không phải đâu. Cũng không phải doanh nghiệp đề nghị thế nào chúng tôi phải theo đó”, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau khẳng định.

Như báo Nhà báo & Công luận đã thông tin, theo tờ trình của Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Du lịch Công Lý, từ khi hoạt động vào năm 2012 đến nay, nhà máy rác này đã phát hiện hơn 300 xác thai nhi lẫn theo rác thải tập kết vào nhà máy.

Tuy nhiên, do quỹ đất không còn và nếu hỏa thiêu thì đơn vị không có kinh phí nên Công ty Công Lý trình UBND tỉnh Cà Mau xem xét có hướng giải quyết cấp đất và hỗ trợ chi phí chôn cất cho thai nhi.

Sau khi có tờ trình trên, UBND tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, làm rõ.

Minh Luân

Xem thêm

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: