Chuẩn bị cho giai đoạn 4 tìm kiếm nạn nhân mất tích ​tại Rào Trăng 3

(CLO) Giai đoạn 4 tìm kiếm nạn nhân mất tích ​tại Rào Trăng 3 sẽ xây dựng đập ngăn và tổ chức tìm kiếm tại khu vực lòng sông Rào Trăng đến khu vực ngã ba Tam Dần, với chiều dài khoảng 2,5 km.
Trong giai đoạn 3, lực lượng chức năng chỉ mới tìm thấy thêm 1 nạn nhân

Trong giai đoạn 3, lực lượng chức năng chỉ mới tìm thấy thêm 1 nạn nhân

Ngày 17/12, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức họp các đơn vị liên quan để bàn kế hoạch tổ chức tìm kiếm giai đoạn 4 các nạn nhân mất tích tại công trường Thủy điện Rào Trăng 3.

Được biết, giai đoạn 4 sẽ có hai nhiệm vụ gồm hoàn thành việc xây dựng đập ngăn của Công ty Cổ phần Thủy điện Rào Trăng 3 và tổ chức lực lượng tìm kiếm nạn nhân mất tích tại khu vực lòng sông Rào Trăng từ đoạn tiếp giáp giai đoạn 3 về hạ lưu sông khu vực ngã ba Tam Dần, với chiều dài khoảng 2,5 km.

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo các ngành của tỉnh Thừa Thiên - Huế nhất trí với dự thảo kế hoạch tìm kiếm giai đoạn 4.

Theo đó, thời gian khảo sát, đánh giá việc xây dựng đập Thủy điện Rào Trăng 3 từ nay đến tháng 1/2021; thời gian hoàn thành xây đập phục vụ công tác tìm kiếm từ tháng 2 - 4/2021; thời gian tổ chức tìm kiếm nạn nhân dự kiến từ tháng 4 - 6/2021.

Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Thừa Thiên - Huế cho hay, thời tiết trên địa bàn tỉnh từ tháng 3 - 6/2021 thuận lợi để triển khai công tác tìm kiếm.

Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng, để phục vụ giai đoạn 4 của quá trình tìm kiếm, tỉnh Thừa Thiên - Huế cần có sự chuẩn bị chu đáo về công tác hậu cần, mở rộng tuyến đường 71 đảm bảo lưu thông đưa phương tiện và lực lượng lên hiện trường. Bên cạnh đó, tiến hành rà phá bom mìn tại khu vực lòng sông trước khi triển khai tìm kiếm nạn nhân.

Trước đó, từ ngày 13/10 đến 24/11/2020, đã có hơn 7.600 lượt người; hơn 1.900 lượt phương tiện các loại; 3 chó nghiệp vụ tham gia tìm kiếm cứu nạn những nạn nhân mất tích.

Công trình đập dâng trên sông Rào Trăng hiện đã hoàn thành khoảng 90% khối lượng và sẽ tiếp tục hoàn thiện để phục vụ cho công tác tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn. Ảnh: TTXVN

Công trình đập dâng trên sông Rào Trăng hiện đã hoàn thành khoảng 90% khối lượng và sẽ tiếp tục hoàn thiện để phục vụ cho công tác tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn. Ảnh: TTXVN

Sau khi kết thúc giai đoạn 3, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể 6/17 công nhân mất tích. Do thời tiết xấu nên từ cuối tháng 11 đến nay chưa thể tiếp tục triển khai giai đoạn 4 tìm kiếm các nạn nhân còn lại.

Sáng ngày 27/11, tại cuộc họp của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu chính quyền và lực lượng vũ trang chuẩn bị kỹ và sẵn sàng mọi phương án cho giai đoạn 4, khi có điều kiện thời tiết thuận lợi nhất sẽ triển khai ngay công tác tìm kiếm.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu các đơn vị tiếp tục đánh giá sự an toàn trong công tác thi công của Thủy điện Rào Trăng 3, việc thi công tiếp của thủy điện phụ thuộc vào quyết định của Bộ Công Thương sau khi có đánh giá cụ thể. Nếu được thi công trở lại đề nghị thủy điện Rào Trăng 3 phải đảm bảo an toàn tuyệt đối, không để sự cố đáng tiếc xảy ra thêm lần nữa.

T.Toàn

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: