Chung tay lan tỏa thông điệp Nhân ái của Báo Phụ nữ Việt Nam

(CLO) Với hơn 70 năm tự hào mang thương hiệu Phụ nữ Việt Nam, luôn đề cao giá trị nhân ái như đích đến của mình, những người làm báo Phụ nữ Việt Nam đã không ngừng bồi đắp truyền thống vẻ vang. Dù ở thời điểm lịch sử và nền tảng công nghệ nào Báo PNVN vẫn là tờ báo giàu bản sắc giới, đậm tính nhân văn, sáng tạo… Và trong những thành tựu chung đó, có thể nói các hội viên của Chi hội nhà báo Báo Phụ nữ Việt Nam đã có những đóng góp không nhỏ.

Cuộc thi chạy Mottainai Run lần đầu tiên được tổ chức với sự tham gia của 1.400 vận động viên chuyên và không chuyên tại phố đi bộ Hồ Gươm.

"Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc" cùng ngày hội Mottainai

Ngày hội Mottainai "Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc"- đang là một trong những hoạt động tiêu biểu, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc thực hiện theo sứ mệnh cao nhất của Báo Phụ nữ Việt Nam là “Nhân ái - Sáng tạo - Hiệu quả”. Khởi nguồn từ một hoạt động mua bán, tái sử dụng đồ cũ mang tính tiết kiệm ở Nhật có tên là Mottainai, khi về Việt Nam do Báo Phụ nữ Việt Nam tổ chức đã được mở rộng, nâng tầm ý nghĩa và Mottainai trở thành hoạt động của cả một cộng đồng quy tụ những trái tim nhân ái "Vì trẻ em thiệt thòi".

Ngài Kunio Umeda - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam cùng phu nhân (thứ 3, 4 từ trái sang); TBT và Phó TBT Báo PNVN Nguyễn Thục Hạnh, Hoàng Linh (thứ 1, 2 từ phải sang) và Miss Photo 2017 Vũ Hương Giang - Đại sứ Mottainai 2018 (thứ 2 từ trái sang) tại Ngày hội.

Ngày hội Mottainai mùa thứ 6 "Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc" năm 2018 do Báo PNVN phối hợp với các đơn vị tổ chức ngày 13/10, tại vườn hoa Lý Thái Tổ đã thành công tốt đẹp hơn cả mong đợi. Hơn 200 trẻ em mồ côi, thiệt thòi tại trường làng trẻ SOS, Trung tâm bảo trợ xã hội Đống Đa, Trung tâm bảo trợ xã hội Hà Cầu (Hà Nội) cùng nhiều cháu nhỏ bị ảnh hưởng bởi tai nạn giao thông đang sống tại gia đình đã được đón về tham dự ngày hội.Tại đây, các em đã nhận được tình cảm, trao gửi yêu thương, sự sẻ chia của cộng đồng để vơi đi khó khăn, có thêm động lực, niềm tin trong cuộc sống.

Khuôn khổ của chương trình năm nay bao gồm cuộc thi chạy Mottainai Run lần đầu tiên được tổ chức với sự tham gia của 1.400 vận động viên chuyên và không chuyên tại phố đi bộ Hồ Gươm.Bên cạnh đó, hàng ngàn đồ vật đã qua sử dụng được trao đổi, mua bán, đấu giá tại Ngày hội Mottainai 2018 đến từ các chính trị gia, những ca sĩ, nhà văn, nhà báo, doanh nhân, quân nhân hay từ gia đình bình dị nhất ở Việt Nam và Nhật Bản. Chúng có thể có giá trị vật chất khác nhau nhưng giá trị tinh thần ngang nhau ở sự trân quý, ở niềm hạnh phúc cho và nhận, ở hành trình ý nghĩa từ trái tim đến trái tim con người.

Bán đấu giá các đồ vật để chia sẻ, giúp đỡ các em nhỏ. 

Hơn 200 trẻ mồ côi và 71 em nhỏ bị ảnh hưởng bởi tai nạn giao thông trong cả nước đã được nhận học bổng và quà tặng với tổng giá trị lên tới gần 300 triệu đồng. Mottainai 2018 đã kết nối được cộng đồng những người có tâm làm việc thiện nguyện với những người được thụ hưởng từ chương trình, theo cách để ai cũng "được" khi "Trao yêu thương đi sẽ nhận lại hạnh phúc" ngay từ những việc nhỏ nhất.

Bày tỏ niềm vui khi tham gia chương trình Mottainai 2018, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Umeda Kunio cho biết ông trân trọng ý tưởng sáng kiến về Ngày hội Mottainai của Báo Phụ nữ Việt Nam và sự hỗ trợ của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam để hiện thực hóa ý tưởng nhân văn này. “Qua tinh thần Mottainai Nhật Bản, Mottainai được tổ chức tại Việt Nam mùa thứ 6 đã rất thành công. Chúng tôi mong rằng thông qua ngày hội này, sẽ tiếp tục lan tỏa được thông điệp về sự cảm thông và lòng tốt, biết tôn trọng đồ vật, nỗ lực trong các hoạt động bảo vệ môi trường, hỗ trợ phụ nữ và trẻ em, khơi gợi ý thức trước các vấn đề của xã hội góp ích vào sự phát triển chung của Việt Nam” -  ngài Đại sứ Nhật Bản nhấn mạnh.

Và qua 6 năm, Mottainai đã thực sự trở thành hoạt động có tầm “xuyên quốc gia”, thu hút khoảng vài trăm ngàn người tham gia và đang tiếp tục lan tỏa thông điệp nhân ái trong cộng đồng.

Lan tỏa tiếng nói của tình đoàn kết, nhân ái

Chia sẻ về thành công của ngày Hội này, nhà báo Hoàng Linh- Phó TBT, Thư ký Chi hội nhà báo Báo PNVN cho rằng, kết quả đáng trân trọng mà Mottainai mùa thứ 6 năm 2018 đạt được bên cạnh sự chỉ đạo, ủng hộ, giúp đỡ của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam là sự chung tay, chung sức, đồng hành của hàng chục đơn vị, hàng ngàn tập thể, cá nhân hảo tâm trong và ngoài nước. Đặc biệt là sự sáng tạo, nỗ lực, xả thân của BTC, bắt đầu từ Tổng Biên tập Báo Phụ nữ Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành HNBVN Nguyễn Thục Hạnh cho đến các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, BTV, nhân viên của tòa soạn. Trong đó phải kể đến sự đóng góp không nhỏ của các hội viên nhà báo của Chi hội. Họ không chỉ thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, đóng góp ý tưởng sáng tạo mà còn kết nối các đầu mối để kêu gọi sự ủng hộ, đồng hành của các tổ chức, đơn vị và trực tiếp “lao” vào các công việc từ bưng bê, sắp xếp và bán hàng… Chính họ đã chung tay lan tỏa thông điệp và thực hiện sứ mệnh Nhân ái của Báo Phụ nữ Việt Nam.

Lan tỏa tình đoàn kết, nhân ái từ trái tim đến trái tim con người. 

Có lẽ, Mottainai 2018 đã khép lại nhưng hành trình thiện nguyện hướng đến những mảnh đời kém may mắn trong cuộc sống vẫn tiếp tục cháy trong mỗi trái tim của những người đồng hành cùng chương trình, để cùng lan tỏa thông điệp "Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc" trong cộng đồng”, Phó TBT, Thư ký Chi hội nhà báo Báo PNVN Hoàng Linh khẳng định.

Đồng thời nhà báo Hoàng Linh cho biết thêm, là một tờ báo đặc thù giới, Báo PNVN luôn đề cao giá trị nhân ái như đích đến của mình. Sứ mệnh này đã được thể hiện, điều chỉnh từ cách nhìn và việc làm của phóng viên, hội viên trong cách đưa tin bài, đặc biệt là các loạt bài phản ánh tiêu cực. Điều này đòi hỏi sự nghiêm túc, chính xác trong từng thông tin trên báo cho đến thái độ thân thiện, tận tình khi gặp gỡ trao đổi với bạn đọc. Luôn chú trọng đến việc xây dựng và củng cố môi trường làm việc “sáng tạo- cống hiến- nhân ái”, “truyền cảm hứng và quản trị bằng niềm tin”, chính điều này đã góp phần bồi đắp thêm tình đồng chí, đồng nghiệp trong tòa soạn, hạn chế được thấp nhất các hiện tượng tiêu cực trong môi trường làm báo…

Bà Nguyễn Thục Hạnh - Tổng Biên tập Báo PNVN, Trưởng ban tổ chức Chương trình Mottainai "Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc" 2018 (thứ 2 từ trái sang), và các đại biểu trao quà cho các em nhỏ

Và tôi hiểu, có lẽ chính những yếu tố này đã góp phần đưa con thuyền PNVN vượt khó, không ngừng đổi mới, phát triển, đáp ứng kịp thời và sinh động những yêu cầu mà thực tiễn đặt ra. Trong đó, dù ở thời điểm lịch sử và nền tảng công nghệ nào Báo PNVN vẫn là tờ báo giàu bản sắc giới, đậm tính nhân văn, sáng tạo và “có nghề” của làng báo Cách mạng Việt Nam; trở thành địa chỉ tin cậy để phụ nữ và các em nhỏ gửi gắm tâm tư, nguyện vọng cũng như ước mơ và là công cụ sắc bén bảo vệ quyền lợi chính đáng của các tầng lớp phụ nữ, trẻ em; không ngừng bồi đắp truyền thống vẻ vang, đầy tự hào của tờ báo mang thương hiệu Phụ nữ Việt Nam hơn 70 năm qua.                                                              

Ngọc Lành

Xem thêm

Góp ý Dự thảo Sổ tay AI của Hội Nhà báo Việt Nam: Cần hình thành năng lực điều phối giữa con người, AI và tòa soạn

Góp ý Dự thảo Sổ tay AI của Hội Nhà báo Việt Nam: Cần hình thành năng lực điều phối giữa con người, AI và tòa soạn

(NB&CL) Quy chế sử dụng AI trong báo chí cần chuyển từ tư duy quản lý việc sử dụng công nghệ sang xây dựng năng lực phối hợp hiệu quả giữa con người và AI. Đó là đề xuất của chuyên gia công nghệ Hà Thân, Phó Chủ tịch Hội Tin học TP. Hồ Chí Minh, khi góp ý hoàn thiện Dự thảo Sổ tay hướng dẫn xây dựng và triển khai Quy chế sử dụng trí tuệ nhân tạo cho các cơ quan báo chí của Hội Nhà báo Việt Nam.

Không phải tòa soạn cứ dùng nhiều công cụ AI là chuyển đổi thành công

Không phải tòa soạn cứ dùng nhiều công cụ AI là chuyển đổi thành công

(CLO) Tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA 2026 diễn ra ở Hà Nội ngày 14/8, các diễn giả cho rằng, bài toán lớn nhất của tòa soạn trong kỷ nguyên AI không nằm ở việc sở hữu bao nhiêu công cụ, mà ở khả năng biến những thử nghiệm riêng lẻ thành một phần của quy trình làm báo.

Bế mạc Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026: Khơi nguồn ý tưởng, truyền cảm hứng hành động trong kỷ nguyên AI

Bế mạc Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026: Khơi nguồn ý tưởng, truyền cảm hứng hành động trong kỷ nguyên AI

(CLO) AI đang chuyển từ vai trò công cụ hỗ trợ sang các tác nhân tự chủ, làm thay đổi cách các tòa soạn vận hành, cách công chúng tiếp cận thông tin và đặt ra yêu cầu phải tái định hình chiến lược phát triển báo chí. Đây là những thông điệp nổi bật được đúc kết tại phiên tổng kết Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA Việt Nam 2026.

Hearst Newspapers để AI 'đi tìm' câu chuyện cho nhà báo

Hearst Newspapers để AI 'đi tìm' câu chuyện cho nhà báo

(CLO) Thay vì để AI trực tiếp sản xuất tin bài, Hearst Newspapers (Mỹ) lại thử nghiệm xây dựng các tác thể AI có khả năng tự thu thập dữ liệu, kết nối nhiều nguồn thông tin và chuẩn bị bối cảnh để phóng viên đưa ra quyết định. 

Kinh nghiệm quản trị AI thực chiến từ báo The Straits Times

Kinh nghiệm quản trị AI thực chiến từ báo The Straits Times

(CLO) Chia sẻ tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA 2026 ngày 14/8 tại Hà Nội, bà E-von Yeung - Biên tập viên Chiến lược Tòa soạn về AI và Đổi mới sáng tạo của tờ The Straits Times (SPH Media, Singapore) - đã mang đến cái nhìn cận cảnh về cách cơ quan báo chí này đưa AI vào vận hành thực tế.

Cách VnExpress sử dụng 'vibe coding' để biến ý tưởng thành sản phẩm

Cách VnExpress sử dụng 'vibe coding' để biến ý tưởng thành sản phẩm

(CLO) AI không chỉ thay đổi cách các tòa soạn sản xuất nội dung mà còn đang thay đổi chính cách những sản phẩm báo chí được tạo ra. Với phương thức "vibe coding", những người làm nội dung, thiết kế UX/UI, SEO hay quản lý sản phẩm có thể chủ động xây dựng các công cụ AI phục vụ công việc mà không cần kỹ năng lập trình chuyên sâu. Đây là mô hình được Báo điện tử VnExpress chia sẻ tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA Việt Nam 2026.

HTV: Đưa AI vào toàn bộ quy trình sản xuất, con người giữ vai trò quyết định

HTV: Đưa AI vào toàn bộ quy trình sản xuất, con người giữ vai trò quyết định

(CLO) Tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA Việt Nam 2026, ông Nguyễn Quốc Huy, Trưởng phòng Công nghệ và Kỹ thuật, Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh (HTV) nhấn mạnh AI không chỉ là công cụ hỗ trợ tác nghiệp mà đang trở thành một phần trong toàn bộ quy trình sản xuất chương trình, song mọi quyết định biên tập và phát sóng vẫn phải do con người đảm nhiệm.

Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026: Báo chí trước làn sóng AI

Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026: Báo chí trước làn sóng AI

(CLO) Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA 2026 quy tụ hơn 200 đại biểu, chuyên gia trong nước và quốc tế, cùng trao đổi về cơ hội, thách thức và những giải pháp để báo chí chủ động thích ứng, đổi mới trong kỷ nguyên AI.

Giám đốc Công nghệ SCMP: AI không giết báo chí, nhưng tòa soạn không thay đổi sẽ khó tồn tại

Giám đốc Công nghệ SCMP: AI không giết báo chí, nhưng tòa soạn không thay đổi sẽ khó tồn tại

(CLO) Tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA 2026 diễn ra vào ngày 14/8 tại Hà Nội, ông Zhang Jun, Giám đốc Công nghệ của báo South China Morning Post (SCMP), cho rằng các tòa soạn đang đứng trước một bước ngoặt khi AI cùng mạng xã hội làm thay đổi sâu sắc hành vi tiếp nhận tin tức.

Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026 tại Hà Nội: AI đang thay đổi cách vận hành của tòa soạn

Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026 tại Hà Nội: AI đang thay đổi cách vận hành của tòa soạn

(CLO) Báo chí đã đi qua giai đoạn thử nghiệm AI để bước vào giai đoạn ứng dụng ở quy mô lớn. Tuy nhiên, điều quan trọng không nằm ở việc đưa thêm công cụ mới vào tòa soạn, mà là xây dựng mô hình quản trị, chuẩn bị dữ liệu, hạ tầng và nguồn nhân lực để AI thực sự tạo ra giá trị.

Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026: Điểm hẹn của những tư duy đang định hình tương lai báo chí

Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026: Điểm hẹn của những tư duy đang định hình tương lai báo chí

(CLO) Sáng nay 14/8, Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo quốc tế WAN-IFRA lần đầu tiên tại Việt Nam sẽ được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia - VEC (Hà Nội). Diễn đàn quy tụ những nhà lãnh đạo báo chí, các chuyên gia trí tuệ nhân tạo và những người đang trực tiếp dẫn dắt quá trình chuyển đổi của các tòa soạn hàng đầu thế giới. Một không gian đối thoại nơi những xu hướng mới nhất về trí tuệ nhân tạo trong báo chí được chia sẻ, thảo luận và kết nối.

Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026 sắp diễn ra tại Hà Nội, bàn về tương lai báo chí

Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026 sắp diễn ra tại Hà Nội, bàn về tương lai báo chí

(CLO) Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA năm 2026 tại Hà Nội sẽ tập trung vào những vấn đề đang được đặt ra đối với ngành báo chí trong quá trình ứng dụng AI, từ xây dựng tòa soạn định hướng AI, tổ chức lại quy trình tác nghiệp và quản trị công nghệ đến sự xuất hiện của các tác thể AI tự chủ.

Các cơ quan báo chí cần một cơ chế để những nguyên tắc đó có thể vận hành trong thực tế

Các cơ quan báo chí cần một cơ chế để những nguyên tắc đó có thể vận hành trong thực tế

(NB&CL) Tiếp tục đóng góp ý kiến hoàn thiện Dự thảo Sổ tay hướng dẫn xây dựng và triển khai Quy chế sử dụng trí tuệ nhân tạo cho các cơ quan báo chí do Hội Nhà báo Việt Nam xây dựng, ThS. Đào Trung Thành, Chuyên gia tư vấn độc lập về Chuyển đổi số và Trí tuệ nhân tạo cho rằng, dự thảo cần được hoàn thiện theo hướng tăng tính khả thi, giúp các cơ quan báo chí có thể triển khai thống nhất, thay vì chỉ dừng lại ở việc xác lập các nguyên tắc chung.

Việt Nam lần đầu đăng cai Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo quốc tế WAN-IFRA

Việt Nam lần đầu đăng cai Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo quốc tế WAN-IFRA

(CLO) Ngày 14/8 tới đây, Hội Nhà báo Việt Nam (VJA) phối hợp với Hiệp hội các Nhà xuất bản tin tức thế giới (WAN-IFRA) tổ chức Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo quốc tế WAN-IFRA Việt Nam năm 2026. Sự kiện quy tụ hơn 200 đại biểu, chuyên gia và diễn giả đến từ Mỹ, châu Âu, ASEAN và Việt Nam.

Cỡ chữ bài viết: