Chương trình tiêm chủng vắc xin COVID-19 cứu sống 279.000 người ở Mỹ

(CLO) Một nghiên cứu mới cho thấy chương trình tiêm chủng ngừa COVID-19 của Hoa Kỳ có thể đã cứu sống 279.000 người và ngăn chặn 1,25 triệu ca nhập viện.
Chương trình tiêm chủng vắc xin COVID-19 có thể đã giúp 279 nghìn người Mỹ thoát khỏi lưỡi hái tử thần - Ảnh: Geisinger

Chương trình tiêm chủng vắc xin COVID-19 có thể đã giúp 279 nghìn người Mỹ thoát khỏi lưỡi hái tử thần - Ảnh: Geisinger

Bài liên quan

Vắc xin COVID-19 của Johnson & Johnson có khả năng ngừa biến thể Delta

Phát hiện tỷ lệ bệnh viêm tim cao hơn khi tiêm vắc xin COVID-19 dùng công nghệ mRNA

Vắc xin COVID-19 của Moderna có khả năng chống lại biến thể Delta

Các nhà nghiên cứu tại Yale và Commonwealth Fund đã sử dụng các mô hình dựa trên số ca nhiễm COVID-19, số lần nhập viện và số ca tử vong để xác định tác động của nỗ lực tiêm chủng của Hoa Kỳ.

Các tác giả nhận thấy nếu không có chương trình tiêm chủng vắc xin COVID-19, Hoa Kỳ sẽ chứng kiến ​​một sự gia tăng các ca nhiễm vào mùa xuân do biến thể gây ra dẫn đến khoảng 4.500 ca tử vong mỗi ngày.

Hoa Kỳ đã chứng kiến ​​4.000 ca tử vong mỗi ngày hồi tháng Giêng năm nay trước khi có các nỗ lực tiêm chủng.

Tiến sĩ Alison Galvani, tác giả chính của nghiên cứu và là giáo sư dịch tễ học tại Trường Y Yale cho biết, “Điều này nhấn mạnh rằng việc triển khai vắc xin nhanh chóng ở Hoa Kỳ đã ngăn chặn được đáng kể số ca nhiễm, nhập viện và tử vong, mặc dù xuất hiện các biến thể có khả năng lây truyền cao như biến thể delta”.

Nếu nỗ lực tiêm chủng diễn ra với tốc độ một nửa so với những gì đã làm hàng ngày, nghiên cứu dự báo nước Mỹ có thể có thêm 121.000 trường hợp tử vong.

Nghiên cứu cũng cho thấy nếu không có nỗ lực tiêm chủng mạnh mẽ, quốc gia này có thể đã ghi nhận thêm 26 triệu trường hợp dương tính với virus Corona.

Hoa Kỳ đã báo cáo hơn 33,8 triệu trường hợp COVID-19 và 607.150 trường hợp tử vong kể từ khi bắt đầu đại dịch. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh cho biết, Hoa Kỳ đã sử dụng 334 triệu liều vắc xin, với 65% người lớn đã được tiêm ít nhất một liều.

Theo một tuyên bố chung do CDC và Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ đưa ra hôm thứ Năm tuần trước, hầu như tất cả các trường hợp nhập viện do COVID-19 đều không được tiêm chủng.

Tiến sĩ Kawsar Talaat, chuyên gia y khoa tại Đại học Y khoa Johns Hopkins cho biết: Tiêm vắc xin rất quan trọng trong việc ngăn ngừa sự phát triển của các biến thể nguy hiểm hơn.

Bà nói: “Mỗi khi virus xâm nhập vào bên trong cơ thể ai đó, sẽ có nguy cơ xảy ra đột biến khiến virus đó thoát khỏi phản ứng miễn dịch do vắc xin gây ra. Cách duy nhất để ngăn chặn điều đó là tiêm chủng càng nhiều người càng tốt".

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: