Tình trạng vô pháp ngày càng trở nên nghiêm trọng trên khắp Ecuador kể từ đại dịch COVID-19, điều mà Tổng thống sắp mãn nhiệm Guillermo Lasso đã đổ lỗi cho các tranh chấp liên quan đến các băng nhóm tội phạm buôn bán ma túy.
Ảnh: Reuters
Bài liên quan
Vụ ám sát ứng viên tổng thống phủ bóng đen lên cuộc bầu cử Ecuador
Từ yên tĩnh và thanh bình, Ecuador giờ đầy rẫy sát thủ và cướp trên đường phố
FBI tham gia điều tra vụ sát hại ứng cử viên tổng thống Ecuador
Ecuador huy động quân đội vào nhà tù bắt trùm băng đảng trong vụ ám sát ứng viên tổng thống
Theo văn phòng thống kê của chính phủ, khoảng 27% người dân Ecuador sống trong cảnh nghèo đói, trong khi 10,8% sống trong tình trạng cực kỳ nghèo. Những con số này tăng vọt ở khu vực nông thôn, lên lần lượt là 46,4% và 22,6%.
Ông Olivier De Schutter, báo cáo viên đặc biệt của Liên hợp quốc về tình trạng nghèo đói và nhân quyền, cho biết thanh niên nghèo khó là đối tượng được các băng đảng tập trung tuyển dụng.
“Nghèo đói đặc biệt ảnh hưởng đến những người trẻ tuổi ở đất nước này và trên thực tế, nhiều người chọn tham gia các băng đảng hoặc di cư sang Mỹ”, ông cho biết.
Ông De Schutter nói thêm rằng việc cải thiện an ninh ở Ecuador không thể chỉ phụ thuộc vào các biện pháp và lực lượng an ninh.
Các ứng cử viên tổng thống bao gồm bà Luisa Gonzalez và doanh nhân trẻ Daniel Noboa đã hứa sẽ trấn áp tội phạm và đưa ra các biện pháp giải quyết đói nghèo. Ông De Schutter nói rằng chính quyền mới của Ecuador nên giảm thuế đối với những người có ít khả năng chi trả nhất.
Hoàng Nam (theo Reuters)