Chuyên gia Phạm Chi Lan: Triển vọng quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Mỹ sẽ tiếp tục tốt đẹp

(CLO) Sau khi Việt Nam bình thường hóa và thiết lập quan hệ ngoại giao với Mỹ (12/7/1995), hoạt động thương mại giữa 2 nước đã tăng trưởng vượt bậc. Tuy nhiên, theo chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, dù Việt Nam vẫn đang xuất siêu sang Mỹ, nhưng nếu chỉ làm gia công, hiệu quả xuất khẩu không cao.

Theo số liệu của Tổng Cục Hải quan, thời điểm mới thiết lập quan hệ ngoại giao, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa 2 nước chỉ dừng lại ở ngưỡng 450 triệu USD, thì tới cuối năm 2019, con số này đã đạt mốc gần 76 tỷ USD, tăng 168 lần so với năm 1995.

Ngay cả trong 2 năm qua, bất chấp những tác động của đại dịch Covid-19, kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam - Mỹ vẫn không ngừng gia tăng. Cụ thể, vào năm 2020, kim ngạch 2 chiều đạt 90,8 tỷ USD, tăng 16,2% so với năm 2019.

Trao đổi với Phóng viên Báo Nhà báo và Công luận, TS Phạm Chi Lan, chuyên gia kinh tế nhận định: Triển vọng quan hệ thương mại giữa hai nước Việt Nam và Mỹ sẽ tiếp tục tốt đẹp trong những năm tới.

TS Phạm Chi Lan.

TS Phạm Chi Lan.

Mối quan hệ ngày càng tốt đẹp

Sau 26 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Mỹ, thương mại hai chiều giữa hai nước đã tăng rất nhanh. Hiện tại, Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, và cũng là đối tác FDI hàng đầu. Trước sự tăng trưởng mạnh mẽ thương mại, bà đánh giá thế nào về triển vọng phát triển thương mại giữa hai quốc gia trong thời gian tới?

-Tôi hoàn toàn tin vào triển vọng quan hệ thương mại giữa hai nước Việt Nam và Mỹ sẽ tiếp tục tốt đẹp trong những năm tới. Nhất là sau khi cả Việt Nam cũng như Mỹ ổn định và phục hồi sau khủng hoảng, sau đại dịch Covid-19. 

Nhìn vào bức tranh tổng quát, trong suốt 26 năm qua, kinh tế Việt Nam - Mỹ đã phát triển không ngừng, và tăng trưởng luôn trên 2 con số. Tuy nhiên, tôi cho rằng, ngoài vấn đề kinh tế, Việt Nam cần phải hợp tác sâu rộng với Mỹ, chính là trong lĩnh vực khoa học - công nghệ.

Trong hơn 2 năm qua, chúng ta có thể thấy, bài học của Covid-19 đã thấy rõ sự thiếu hụt của Việt Nam, trong nền tảng khoa học - công nghệ nói chung, và ngành y tế, vắc-xin nói riêng.

Trên thực tế, từ lâu, rất nhiều công ty dược của Mỹ rất muốn hợp tác và làm việc tại Việt Nam, nhưng chưa có điều kiện thực hiện. Lần này, dịch bệnh là một “xung lực” để Mỹ hỗ trợ, chuyển giao nền tảng khoa học - công nghệ cho Việt Nam.

Về phía Việt Nam, chúng ta cũng cần phải chứng minh,thuyết phục và mở cửa, cho các doanh nghiệp đầu ngành của Mỹ. Có như vậy, sự phát triển Việt Nam - Mỹ mới thật sự bền vững.

Như bà đã chia sẻ, mối quan hệ Việt - Mỹ ngày càng phát triển. Tuy nhiên, ngoài lợi ích về kinh tế, điều gì đã và đang thúc đẩy cho mối quan hệ giữa này?

-Trong chuyến đi này của một lãnh đạo Nhà Trắng, rõ ràng khẳng định sự quan tâm của Mỹ tăng cường vai trò của mình trong cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương, ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong khi đó, Việt Nam là một trong những thành viên nòng cốt của ASEAN. 

Đồng thời, Việt Nam cũng có rất nhiều “điểm sáng”, sau khi hàng loạt Hiệp định thương mại tự do như CPTPP, EVFTA,... bắt đầu có hiệu lực. Tất cả những điều này sẽ tạo thêm khả năng thuận lợi cho việc tăng cường hợp tác, phát triển kinh tế giữa hai bên. 

Tận dụng vị thế trong các kênh hội nhập thông qua các Hiệp định thương mại tự do đã ký kết, cả Việt Nam và Mỹ đều có thể kết nối với các đối tác bên thứ 3, mở rộng hơn nữa quan hệ cả về chiều song phương cũng như các khả năng thông qua các kênh đa phương.

Trong vài năm gần đây, Việt Nam cũng có sự chủ động tăng cường nhập khẩu các mặt hàng thế mạnh của Mỹ, nhằm giảm tình trạng nhập siêu. Đây cũng là một yếu tố khiến mối quan hệ Việt - Mỹ dần trở nên tốt đẹp.

Phó Tổng thống Mỹ đang có chuyến thăm tới Việt Nam.

Phó Tổng thống Mỹ đang có chuyến thăm tới Việt Nam.

Mang tiếng xuất siêu sang Mỹ, nhưng giá trị lại chẳng được bao nhiêu

Theo báo cáo của Bộ Công Thương, máy móc, linh kiện điện tử là mặt hàng xuất khẩu có giá trị cao nhất sang Mỹ. Tuy nhiên, trên thực tế, giá trị xuất khẩu của sản phẩm này, đa phần là hàng hóa FDI. Trong khi những sản phẩm “nội” lại khó xuất. Bà nhận định thế nào về trường hợp này, và khó khăn của hàng hoá xuất khẩu sang Mỹ là gì?

-Ngành sản xuất của Việt Nam, chủ yếu ở quy mô nhỏ lẻ, nhiều khi không đáp ứng được các đơn hàng lớn. Về chất lượng hàng hoá cũng khác so với sản phẩm bên Mỹ.

Trên thực tế, nhiều sản phẩm Việt Nam không đạt được chuẩn mực khi xuất sang Mỹ, đặc biệt là những sản phẩm có hàm lượng gia tăng giá trị gia công cao. 

Vì thế, ngoài những hàng như điện tử có kinh nghiệm quốc tế lớn thì các doanh nghiệp Việt Nam không đạt được trình độ như vậy, khó xuất khẩu sang Mỹ với những sản phẩm tương tự. 

Như điện tử thì đòi hỏi công nghệ cao rất lớn, các sản phẩm khác như sản phẩm dệt may, đồ gỗ làm theo dạng gia công nên giá trị gia tăng không nhiều, vẫn lệ thuộc vào nhà đầu tư và nhà cung cấp từ bên ngoài.

Bản thân hàng Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ chủ yếu là hàng nguyên liệu thô, như cà phê, cao su, hàng nông thuỷ sản… còn khâu chế biến khó đạt được chuẩn của Mỹ.

Đơn cử, như trái cây Việt Nam cũng có khả năng rất lớn và rất muốn xuất sang nhưng do tiêu chuẩn vệ sinh an toàn chưa đủ, tuyến đường vận tải cũng tốn kém đã gây cản trở cho ngành nông sản. 

Chính vì vậy, trong tương lai, Việt Nam phải dần chuẩn hóa nền kinh tế, tăng thêm giá trị gia tăng cho các sản phẩm, có như vậy hàng hóa “made in Việt Nam” mới có cơ hội xuất khẩu.

Mang tiếng xuất siêu sang Mỹ, nhưng giá trị lại chẳng được bao nhiêu.

Mang tiếng xuất siêu sang Mỹ, nhưng giá trị lại chẳng được bao nhiêu.

Theo bà sản phẩm nào “nội” nào của Việt Nam có giá trị và tiềm năng cao nhất khi xuất khẩu sang Mỹ, giày dép hay nông sản? 

-Hiện nay, ngành dệt may, giày dép vẫn đang chiếm tỷ trọng rất lớn trong ngành hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ. Tuy nhiên, vấn đề chính, Việt Nam phải nâng cấp các ngành hàng của mình, làm sao để có giá trị gia tăng cao hơn. 

Điều này có nghĩa, Việt Nam phải đầu tư nhiều hơn ở các ngành tạo ra các sản phẩm trung gian, chứ không phải đi nhập hết đầu vào từ nơi khác về gia công.

Nếu Việt Nam vẫn chỉ dừng lại ở mức gia công hàng hóa, như vậy giá trị gia công rất bèo bọt, mang tiếng xuất khẩu nhiều sang Mỹ nhưng lại không được hưởng lợi là bao nhiêu. Đây là điều Việt Nam cần phải cải thiện. 

Tuy nhiên, nếu Mỹ chuyển đổi sang tự động hoá, thì ngành giày dép của Việt Nam sẽ bị đe dọa. Máy móc, sẽ thay thế nhân công con người, cho dù giá nhân công rẻ.

Về nông sản, thuỷ hải sản, tôi cho rằng, Việt Nam sẽ còn triển vọng tăng trưởng trong tương lai. Bởi, Việt Nam cũng như bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đều đang rất cố gắng đưa công nghệ, nhằm nâng cấp các sản phẩm nông sản về mặt chất lượng, đảm bảo các yêu cầu vệ sinh an toàn tốt hơn cả cho người tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. 

Đây cũng là lĩnh vực Mỹ quan tâm, cũng rất chú trọng đến đầu tư, hợp tác với Việt Nam… Điều này cũng khuyến khích các doanh nghiệp trong nước, nhận thấy phải tự giác làm cho tốt, để giữ được vị trí và tăng cường vị thế trên thị trường tiêu dùng, kể cả thị trường khó tính như Mỹ.

Xin chân thành cảm ơn bà!

Xem thêm

Nông nghiệp BAF (BAF) của Chủ tịch Trương Sỹ Bá lợi nhuận 2025 lao dốc, dòng tiền kinh doanh âm gần 1.380 tỷ đồng, nợ vay gần 4.000 tỷ đồng

Nông nghiệp BAF (BAF) của Chủ tịch Trương Sỹ Bá lợi nhuận 2025 lao dốc, dòng tiền kinh doanh âm gần 1.380 tỷ đồng, nợ vay gần 4.000 tỷ đồng

(CLO) Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2025 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (HOSE: BAF) ghi nhận lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ chỉ còn 126 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 317 tỷ đồng của năm trước. Phía sau kế hoạch mở rộng đàn heo và trang trại, dòng tiền kinh doanh của doanh nghiệp đang âm gần 1.380 tỷ đồng, trong khi vay ngắn hạn và dài hạn tăng lên gần 4.000 tỷ đồng.
HODECO (HDC) tiền mặt giảm hàng trăm tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm gần 300 tỷ đồng, mở bán 340 căn NOXH Eco Home 1

HODECO (HDC) tiền mặt giảm hàng trăm tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm gần 300 tỷ đồng, mở bán 340 căn NOXH Eco Home 1

(CLO) Báo cáo tài chính riêng quý 1/2026 của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HODECO, HOSE: HDC) cho thấy tiền và tương đương tiền giảm mạnh hằng trăm tỷ, chỉ còn 15,36 tỷ đồng chỉ sau 3 tháng. Cùng kỳ, dòng tiền kinh doanh âm 288,38 tỷ đồng, trong khi doanh nghiệp vừa công bố đủ điều kiện mở bán 340 căn nhà ở xã hội tại dự án Eco Home 1.
Digiworld (DGW): Lãi quý 1 tăng gần 90% nhưng tiền mặt giảm hơn 752 tỷ đồng, vẫn ôm danh mục cổ phiếu gần 790 tỷ đồng

Digiworld (DGW): Lãi quý 1 tăng gần 90% nhưng tiền mặt giảm hơn 752 tỷ đồng, vẫn ôm danh mục cổ phiếu gần 790 tỷ đồng

(CLO) Quý 1/2026, Digiworld báo lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ hơn 200 tỷ đồng, tăng gần 89% so với cùng kỳ. Nhưng phía sau nhịp tăng này, doanh nghiệp vẫn giữ danh mục chứng khoán kinh doanh tới 789,49 tỷ đồng, đã trích lập dự phòng 86,28 tỷ đồng, trong khi dòng tiền kinh doanh âm 641,62 tỷ đồng và tiền mặt giảm từ 1.742,00 tỷ đồng xuống còn 989,67 tỷ đồng chỉ sau một quý.
Coteccons (CTD) lãi 9 tháng hơn 641 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.700 tỷ đồng, vay ngắn hạn gần 5.500 tỷ đồng

Coteccons (CTD) lãi 9 tháng hơn 641 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.700 tỷ đồng, vay ngắn hạn gần 5.500 tỷ đồng

(CLO) Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 niên độ 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (HOSE: CTD) cho thấy doanh thu và lợi nhuận tiếp tục tăng mạnh, với lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 9 tháng đạt 641,58 tỷ đồng. Tuy nhiên, dòng tiền kinh doanh vẫn âm 1.755,67 tỷ đồng, hàng tồn kho tăng lên 9.067,24 tỷ đồng, còn vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đã lên 5.472,35 tỷ đồng.
ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu trên 8500 tỷ đồng, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới

ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu trên 8500 tỷ đồng, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới

Sáng ngày 25/4/2026 tại Hà Nội, Tập đoàn Đạt Phương đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026. Đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.513 tỷ đồng, gần gấp đôi năm trước, Đạt Phương cho thấy tham vọng sẵn sàng bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.
Chủ đầu tư The Esme dù được 'bơm' thêm hàng trăm tỷ đồng, nhưng vẫn báo lỗ năm thứ hai liên tiếp, 2.500 tỷ đồng trái phiếu còn treo trên sổ

Chủ đầu tư The Esme dù được 'bơm' thêm hàng trăm tỷ đồng, nhưng vẫn báo lỗ năm thứ hai liên tiếp, 2.500 tỷ đồng trái phiếu còn treo trên sổ

(CLO) Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thiên Hà - Băng Dương được biết đến là chủ đầu tư dự án The Esme (Dĩ An, Bình Dương), tiếp tục báo lỗ gần 750 triệu đồng trong năm 2025. Việc này đã nối dài thêm một năm đi lùi của doanh nghiệp, dù vốn đầu tư của chủ sở hữu vừa được nâng thêm 250 tỷ đồng. Mặt khác, 2.500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ vẫn giữ nguyên trên sổ sách, còn lớn hơn gấp đôi vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.
ĐHĐCĐ VPBank thông qua kế hoạch tăng vốn lên mức cao nhất hệ thống hơn 106.200 tỷ đồng

ĐHĐCĐ VPBank thông qua kế hoạch tăng vốn lên mức cao nhất hệ thống hơn 106.200 tỷ đồng

(CLO) Chiều nay 22/4/2026, Đại hội đồng cổ đông (ĐCĐCĐ) thường niên 2026 của VPBank đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ lên hơn 106.200 tỷ đồng - mức cao nhất hệ thống ngân hàng theo kế hoạch năm 2026, đồng thời phê duyệt các chỉ tiêu kinh doanh và nhiều tờ trình, báo cáo quan trọng.
Bất động sản Wonderland thanh toán hơn 100 tỷ đồng trái phiếu, khối nợ phải trả vẫn phình lên gần 16.800 tỷ đồng

Bất động sản Wonderland thanh toán hơn 100 tỷ đồng trái phiếu, khối nợ phải trả vẫn phình lên gần 16.800 tỷ đồng

(CLO) Công ty CP Bất động sản Wonderland vừa thanh toán hơn 94,1 tỷ đồng gốc và gần 8,7 tỷ đồng lãi của lô trái phiếu WDLCH2126001. Nhưng phía sau khoản thanh toán hơn 100 tỷ đồng này, báo cáo tài chính năm 2025 lại cho thấy, doanh nghiệp vẫn gánh gần 16.800 tỷ đồng nợ phải trả, lỗ sau thuế 229,56 tỷ đồng và hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu đã vượt 10 lần.
Cỡ chữ bài viết: