Phó Tổng thống Mỹ có những hoạt động nào trong chuyến thăm Việt Nam?

(CLO) Theo kế hoạch, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris sẽ tới Việt Nam vào chiều 24/8, trong khuôn khổ chuyến công du châu Á đầu tiên của bà trên cương vị một nhà lãnh đạo Mỹ, gồm cả chuyến thăm Singapore.
Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris thăm Việt Nam từ ngày 24/8 đến 26/8 - Ảnh: Getty

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris thăm Việt Nam từ ngày 24/8 đến 26/8 - Ảnh: Getty

Bài liên quan

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris thăm Việt Nam hôm nay

Bà Harris nhấn mạnh cam kết của Mỹ với Đông Nam Á

Những điểm đáng chú ý trong chuyến thăm ASEAN của Phó tổng thống Mỹ Harris

Chuyến thăm Việt Nam của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đánh dấu một sự kiện đặc biệt khi bà là Phó Tổng thống Mỹ đương nhiệm đầu tiên đặt chân tới Việt Nam, đồng thời bà Harris cũng là quan chức cao cấp nhất trong chính quyền Mỹ tới Việt Nam kể từ khi Tổng thống Joe Biden lên nhậm chức vào tháng 1/2021.

Nhà Trắng cho biết, trong chuyến công du châu Á, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris sẽ thảo luận với các nhà lãnh đạo Singapore và Việt Nam về nhiều vấn đề cùng quan tâm, trong đó có an ninh khu vực, phản ứng toàn cầu trước đại dịch Covid-19, biến đổi khí hậu và các nỗ lực chung nhằm thúc đẩy trật tự quốc tế dựa trên luật pháp.

Đây cũng được xem là sự tái khẳng định cam kết lâu dài của Mỹ đối với khu vực và nhấn mạnh vai trò của Đông Nam Á như một phần trong chính sách Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương “tự do và cởi mở”, nhất là trong bối cảnh việc rút quân tại Afghanistan đặt ra câu hỏi cho sự phụ thuộc vào an ninh của Mỹ.

Trong thời gian tại Việt Nam, từ ngày 24/8 đến 26/8, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris dự kiến sẽ có các cuộc gặp với các lãnh đạo, bao gồm Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Phạm Minh Chính, trong đó cuộc hội đàm với Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ đề cập về tình hình đại dịch COVID-19, cũng như các vấn đề an ninh khu vực và hợp tác kinh tế.

Tại các cuộc trao đổi, bà Harris có thể đề cập những khoản viện trợ mà Washington có thể dành cho Việt Nam trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang diễn ra hết sức phức tạp và căng thẳng.

Trong thời gian qua, Mỹ đã viện trợ Việt Nam 5 triệu liều vắc xin Moderna trong tổng số 23 triệu liều dành cho 20 quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á. Hiện Việt Nam xếp thứ 7 trong số 10 quốc gia đứng đầu về số lượng nhận hỗ trợ vắc xin từ Mỹ.

Trong chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin vào tháng 7, Mỹ đã cam kết tài trợ 77 tủ đông âm sâu, giúp Việt Nam bảo quản và phân phối vắc xin COVID-19.

Theo Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ (USAID), Mỹ đã cam kết hỗ trợ Việt Nam hơn 20 triệu USD liên quan tới đại dịch COVID-19.

Bên cạnh các cuộc hội đàm với các nhà lãnh đạo Việt Nam, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris dự kiến sẽ dẫn đầu phái đoàn Mỹ tham dự lễ khánh thành Văn phòng của Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh(CDC) của Mỹ tại Hà Nội. Đây là văn phòng khu vực của CDC Mỹ tại Đông Nam Á nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến các bệnh truyền nhiễm.

Ngày 23/8, Bộ Ngoại giao ra thông cáo báo chí cho biết Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris sẽ thăm Việt Nam từ ngày 24-26/8 theo lời mời của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân.

Trước đó, tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao diễn ra chiều ngày 19/8, Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết: các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao và hoạt động trao đổi đoàn các cấp hai nước đều nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Mỹ, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển của khu vực và trên thế giới.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: