Cổ phiếu ngân hàng trở lại “đường đua”, Vn-Index vượt mốc 1.500 điểm

(CLO) Nhóm ngân hàng đã bùng nổ và tăng mạnh đã là động lực quan trọng giúp thị trường đồng loạt tăng cao. Trong đó, chỉ số Vn-Index vượt mốc 1.500 điểm khi chốt phiên làm việc hôm nay (17/2).

Cụ thể, chốt phiên làm việc hôm nay trên sàn HOSE, chỉ số Vn-Index đã vươn lên mức 1.507,99 điểm, tăng mạnh tới 15,89 điểm, tương đương 1,06%. Khối lượng khớp lệnh đạt 615,7 triệu đơn vị, giá trị tương đương là 19.463,11 tỷ đồng. Toàn thị trường có 278 mã tăng giá (13 mã tăng trần); 65 mã đứng giá và 151 mã giảm giá.

co phieu ngan hang tro lai duong dua vn index vuot moc 1500 diem hinh 1

Chứng khoán có môt phiên giao dịch sôi động.

Chỉ số VN30 giữ ở mức 1.540,51 điểm, tăng mạnh 19,04 điểm, tương đương 1,25%. Khối lượng giao dịch đạt 153,5 triệu đơn vị, giá trị tương đương là 6.908,059 tỷ đồng. Toàn thị trường có 29 mã tăng giá, 1 mã giảm giá.

Cùng chiều đi lên, chốt phiên làm việc trên sàn HNX, chỉ số HNX-INDEX giữ ở mức 430,24 điểm, tăng 1,12 điểm, tương đương 0,26%. Khối lượng khớp lệnh đạt 68,5 triệu đơn vị, giá trị tương đương là 2.051,894 tỷ đồng. Toàn thị trường có 127 mã tăng giá (12 mã tăng trần); 64 mã đứng giá và 93 mã giảm giá (2 mã giảm sàn).

Chỉ số HNX30 giữ ở mức 762,82 điểm, tăng 0,08 điểm, tương đương 0,01%. Khối lượng khớp lệnh đạt 26,9 triệu đơn vị, giá trị tương đương là 1.213,708 tỷ đồng. Toàn thị trường có 16 mã tăng giá; 3 mã đứng giá và 11 mã giảm giá.

Trong phiên làm việc hôm nay, thị trường bức phá ngay từ khi mở cửa làm việc. Giao dịch diễn ra hứng khởi khi sắc xanh bao phủ trên bảng điện tử. Nhóm bluechips là động lực quan trong hỗ trợ đà tăng của các chỉ số.

Theo đó, ở nhóm VN30, thị trường ghi nhận 29 mã tăng giá và 1 mã giảm giá. Trong đó, MSN tăng 3,1%; PDR tăng 2%; KDH tăng 2%; FPT tăng 1,6%; GVR tăng 0,7%; HPG tăng 1,1%; NVL tăng 1,2%; MWG tăng 1,2%... Ở chiều ngược lại, chỉ duy nhất BVH giảm giá 0,9%.

Nhóm HNX30 cũng ghi nhận 16 mã tăng giá và 11 mã giảm giá. Trong đó, nhiều cổ phiếu lớn đã hiện hữu sắc đỏ kìm đà tăng của các chỉ số như CEO giảm 0,4%; DDG giảm 0,6%; L14 giảm 3%; NBC giảm 0,6%... Ở chiều ngược lại, HUT tăng 0,4%; DXP tăng 4,2%; THD tăng 1,2%; VC3 tăng 0,2%...

Nhóm ngân hàng sau vài phiên lình xình giằng co gần đây đã bùng nổ, tăng mạnh và là động lực quan trọng giúp Vn-Index vượt mốc 1.500 điểm. Trong đó, VPB tăng 1,8%; VIB tăng 2,6%; VCB tăng 0,6%; TPB tăng 1,9%; TCB tăng 1,2%; MBB tăng 1,7%; HDB tăng 1,7%; BID tăng 1,9%; CTG tăng 0,7%...

Nhóm thép cũng có phiên giao dịch tích cực với hàng loạt cổ phiếu tăng điểm như HPG tăng 1,1%; HSG tăng 0,4%; NKG tăng 0,8%; TLH tăng 0,5%; VGS tăng 1,5%…

Trong khi đó, nhóm cổ phiếu bất động sản trong phiên làm việc hôm nay cũng ghi nhận nhiều mã tăng cao, thậm chí tăng trần hỗ trợ đà tăng cho các chỉ số. Trong đó, NVT tăng trần 6,7%; VRC tăng trần 6,9%; BCM tăng 3,3%; CCI tăng 3,6%; D11 tăng 2,4%; LEC tăng 5,4%; NBB tăng 3,6%; NVL tăng 1,2%; QCG tăng 0,4%; RCL tăng 5,5%; SCR tăng 1,2%;… Bộ đôi VHM và VIC cũng đồng loạt tăng tương ứng là 1% và 0,2%...

Trong phiên làm việc hôm nay trên sàn HOSE, GAS là cổ phiếu có tác động tích cực nhất đến với chỉ số Vn-Index khi đóng góp 2,05%, khối lượng khớp lệnh đạt hơn 1,1 triệu đơn vị; tiếp sau là MSN đóng góp 1,47%, khối lượng khớp lệnh đạt gần 1,8 triệu đơn vị; BID đóng góp 1,09%, khối lượng khớp lệnh đạt hơn 2,8 triệu đơn vị; VPB đóng góp 0,73%, khối lượng khớp lệnh đạt gần 11 triệu đơn vị; … Ở chiều ngược lại, PGV lại lấy đi từ chỉ số 0,29%; tiếp sau là SSB lấy đi 0,21%, khối lượng khớp lệnh đạt hơn 1,7 triệu đơn vị; BVH lấy đi 0,09%..

Trên sàn HNX, trong phiên làm việc hôm nay, THD là cổ phiếu đóng góp tích cực nhất đến chỉ số HNX-Index với mức 0,66%; tiếp sau là OCH đóng góp 0,2%, khối lượng khớp lệnh đạt gần 1,5 triệu đơn vị; IDC đóng góp 0,16%; VCS đóng góp 0,16%... Ở chiều ngược lại, L14 lại lấy đi từ chỉ số 0,29%; EVS lấy đi 0,13%; NVB lấy đi 0,1%...

Xem thêm

Đầu tư LDG (LDG) chốt họp ĐHĐCĐ lần 2, kiểm toán nghi ngờ hoạt động liên tục, nợ vay quá hạn hơn 700 tỷ đồng

Đầu tư LDG (LDG) chốt họp ĐHĐCĐ lần 2, kiểm toán nghi ngờ hoạt động liên tục, nợ vay quá hạn hơn 700 tỷ đồng

(CLO) Sau khi ĐHĐCĐ thường niên 2026 lần 1 bất thành vì tỷ lệ cổ đông tham dự chỉ đạt 13,13%, Đầu tư LDG dự kiến tổ chức họp lần 2 vào chiều 21/5 theo hình thức trực tuyến. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh báo cáo kiểm toán 2025 nhấn mạnh nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp, với hơn 700 tỷ đồng nợ vay quá hạn, 117 tỷ đồng lãi vay quá hạn và lỗ lũy kế 1.252 tỷ đồng.
Nông nghiệp BAF (BAF) của Chủ tịch Trương Sỹ Bá lợi nhuận 2025 lao dốc, dòng tiền kinh doanh âm gần 1.380 tỷ đồng, nợ vay gần 4.000 tỷ đồng

Nông nghiệp BAF (BAF) của Chủ tịch Trương Sỹ Bá lợi nhuận 2025 lao dốc, dòng tiền kinh doanh âm gần 1.380 tỷ đồng, nợ vay gần 4.000 tỷ đồng

(CLO) Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2025 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (HOSE: BAF) ghi nhận lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ chỉ còn 126 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 317 tỷ đồng của năm trước. Phía sau kế hoạch mở rộng đàn heo và trang trại, dòng tiền kinh doanh của doanh nghiệp đang âm gần 1.380 tỷ đồng, trong khi vay ngắn hạn và dài hạn tăng lên gần 4.000 tỷ đồng.
HODECO (HDC) tiền mặt giảm hàng trăm tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm gần 300 tỷ đồng, mở bán 340 căn NOXH Eco Home 1

HODECO (HDC) tiền mặt giảm hàng trăm tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm gần 300 tỷ đồng, mở bán 340 căn NOXH Eco Home 1

(CLO) Báo cáo tài chính riêng quý 1/2026 của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HODECO, HOSE: HDC) cho thấy tiền và tương đương tiền giảm mạnh hằng trăm tỷ, chỉ còn 15,36 tỷ đồng chỉ sau 3 tháng. Cùng kỳ, dòng tiền kinh doanh âm 288,38 tỷ đồng, trong khi doanh nghiệp vừa công bố đủ điều kiện mở bán 340 căn nhà ở xã hội tại dự án Eco Home 1.
Digiworld (DGW): Lãi quý 1 tăng gần 90% nhưng tiền mặt giảm hơn 752 tỷ đồng, vẫn ôm danh mục cổ phiếu gần 790 tỷ đồng

Digiworld (DGW): Lãi quý 1 tăng gần 90% nhưng tiền mặt giảm hơn 752 tỷ đồng, vẫn ôm danh mục cổ phiếu gần 790 tỷ đồng

(CLO) Quý 1/2026, Digiworld báo lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ hơn 200 tỷ đồng, tăng gần 89% so với cùng kỳ. Nhưng phía sau nhịp tăng này, doanh nghiệp vẫn giữ danh mục chứng khoán kinh doanh tới 789,49 tỷ đồng, đã trích lập dự phòng 86,28 tỷ đồng, trong khi dòng tiền kinh doanh âm 641,62 tỷ đồng và tiền mặt giảm từ 1.742,00 tỷ đồng xuống còn 989,67 tỷ đồng chỉ sau một quý.
Coteccons (CTD) lãi 9 tháng hơn 641 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.700 tỷ đồng, vay ngắn hạn gần 5.500 tỷ đồng

Coteccons (CTD) lãi 9 tháng hơn 641 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.700 tỷ đồng, vay ngắn hạn gần 5.500 tỷ đồng

(CLO) Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 niên độ 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (HOSE: CTD) cho thấy doanh thu và lợi nhuận tiếp tục tăng mạnh, với lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 9 tháng đạt 641,58 tỷ đồng. Tuy nhiên, dòng tiền kinh doanh vẫn âm 1.755,67 tỷ đồng, hàng tồn kho tăng lên 9.067,24 tỷ đồng, còn vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đã lên 5.472,35 tỷ đồng.
ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu trên 8500 tỷ đồng, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới

ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu trên 8500 tỷ đồng, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới

Sáng ngày 25/4/2026 tại Hà Nội, Tập đoàn Đạt Phương đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026. Đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.513 tỷ đồng, gần gấp đôi năm trước, Đạt Phương cho thấy tham vọng sẵn sàng bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.
Chủ đầu tư The Esme dù được 'bơm' thêm hàng trăm tỷ đồng, nhưng vẫn báo lỗ năm thứ hai liên tiếp, 2.500 tỷ đồng trái phiếu còn treo trên sổ

Chủ đầu tư The Esme dù được 'bơm' thêm hàng trăm tỷ đồng, nhưng vẫn báo lỗ năm thứ hai liên tiếp, 2.500 tỷ đồng trái phiếu còn treo trên sổ

(CLO) Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thiên Hà - Băng Dương được biết đến là chủ đầu tư dự án The Esme (Dĩ An, Bình Dương), tiếp tục báo lỗ gần 750 triệu đồng trong năm 2025. Việc này đã nối dài thêm một năm đi lùi của doanh nghiệp, dù vốn đầu tư của chủ sở hữu vừa được nâng thêm 250 tỷ đồng. Mặt khác, 2.500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ vẫn giữ nguyên trên sổ sách, còn lớn hơn gấp đôi vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.
ĐHĐCĐ VPBank thông qua kế hoạch tăng vốn lên mức cao nhất hệ thống hơn 106.200 tỷ đồng

ĐHĐCĐ VPBank thông qua kế hoạch tăng vốn lên mức cao nhất hệ thống hơn 106.200 tỷ đồng

(CLO) Chiều nay 22/4/2026, Đại hội đồng cổ đông (ĐCĐCĐ) thường niên 2026 của VPBank đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ lên hơn 106.200 tỷ đồng - mức cao nhất hệ thống ngân hàng theo kế hoạch năm 2026, đồng thời phê duyệt các chỉ tiêu kinh doanh và nhiều tờ trình, báo cáo quan trọng.
Cỡ chữ bài viết: