Cơ phó vụ Flydubai từng bị Oman cấm bay vì lo ngại an ninh

(CLO) Cơ phó trên chuyến bay Flydubai từ Dubai đến Tel Aviv, người bị cáo buộc dùng dao đâm cơ trưởng trong buồng lái, từng bị Oman cấm bay do lo ngại người này có tư tưởng cực đoan.

Thông tin được tờ Wall Street Journal công bố ngày 2/10, trong bối cảnh vụ việc trên chuyến bay FZ1073 của Flydubai đang đặt ra nhiều câu hỏi về diễn biến sự cố cũng như quy trình kiểm tra lý lịch đối với nhân sự ngành hàng không.

Video mô phỏng máy bay rơi tự do trước khi lấy lại kiểm soát. Video: X/Trending_Sid

Sự cố diễn ra trên chuyến bay FZ1073 của Flydubai khởi hành từ Dubai đến Tel Aviv mang theo 182 hành khách và phi hành đoàn. Khi máy bay đang di chuyển trên không trung, cơ phó người Oman đã dùng dao đâm thương tích nặng cơ trưởng người Ấn Độ Smit Machchhar và cố tình điều khiển cho phi cơ rơi tự do. Dữ liệu hàng không ghi nhận chiếc Boeing 737 Max 8 đã sụt giảm độ cao đột ngột khoảng 5.200 m, từ độ cao hơn 10.360 m xuống còn khoảng 5.070 m chỉ trong thời gian ngắn.

Trong bối cảnh hoảng loạn, cơ trưởng Smit Machchhar đã dũng cảm chống trả, kịp thời mở khóa cửa buồng lái để các hành khách xông vào khống chế nghi phạm. Nhờ sự can thiệp kịp thời của hành khách và các phi công dự khuyết có mặt trên chuyến bay, chiếc máy bay đã được ổn định và hạ cánh an toàn xuống Ả Rập Xê Út. Nghi phạm sau đó đã bị lực lượng an ninh Ả Rập Xê Út bắt giữ và hiện đã được bàn giao cho Các Quốc gia Ả Rập Thống nhất (UAE) để tiếp tục điều tra làm rõ động cơ.

Theo Wall Street Journal, cơ phó này vẫn được Flydubai tuyển dụng dù từng bị Oman cấm bay, Oman được cho là đã có những lo ngại về việc phi công này bị cực đoan hóa, song chưa rõ giới chức nước này có chia sẻ thông tin với các quốc gia hoặc hãng hàng không khác hay không.

Bản chất quá trình cực đoan hóa của phi công cũng chưa được làm rõ. CNN cũng dẫn hai nguồn tin cho biết người này từng bị loại khỏi công việc tại hãng hàng không quốc gia Oman vào năm ngoái do những lo ngại liên quan đến quan điểm cực đoan.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 1/10 nói trong một video rằng giới chức Israel biết phi công phụ đã "trải qua quá trình truyền bá tư tưởng Hồi giáo cực đoan" và có ý định khiến máy bay rơi. Ông Netanyahu cho biết nhà chức trách cũng đang điều tra khả năng người này hành động theo chỉ đạo của một bên khác, đồng thời cảnh báo bất kỳ ai liên quan sẽ phải trả "cái giá đắt". Cuộc điều tra về vụ việc vẫn đang được tiến hành.

Xem thêm

Giá lương thực thế giới lên mức cao nhất trong gần 4 năm

Giá lương thực thế giới lên mức cao nhất trong gần 4 năm

(CLO) Tháng 9 vừa qua, giá lương thực thế giới đã tăng lên mức cao nhất trong gần 4 năm, khi gián đoạn vận tải và lo ngại về thời tiết gây sức ép lên các thị trường nông sản, theo Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO).

Dịch Ebola ở Congo khiến hơn 4.000 người tử vong

Dịch Ebola ở Congo khiến hơn 4.000 người tử vong

(CLO) Theo số liệu Chính phủ Cộng hòa Dân chủ Congo công bố ngày 2/10, dịch Ebola do virus Bundibugyo gây ra đã khiến 4.018 người tử vong và ghi nhận 8.300 ca mắc được xác nhận tại 7 tỉnh. Hơn 2.000 bệnh nhân đã hồi phục.

Hồ nước lớn thứ năm Hy Lạp trơ đáy vì hạn hán

Hồ nước lớn thứ năm Hy Lạp trơ đáy vì hạn hán

(CLO) Hồ Koroneia từng là hồ nước quan trọng ở miền bắc Hy Lạp, thu hút hàng nghìn chim di cư, du khách, ngư dân và nông dân. Sau nhiều năm mưa ít, nắng nóng và khai thác nước quá mức, hồ nay chỉ còn chưa đến 1/10 diện tích ban đầu.

Lầu Năm Góc lập bộ chỉ huy mới để phát triển AI và UAV

Lầu Năm Góc lập bộ chỉ huy mới để phát triển AI và UAV

(CLO) Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth ngày 30/9 công bố thành lập một bộ chỉ huy quân sự mới chuyên phát triển và cung cấp các năng lực tự động hóa, robot cho toàn quân, trong bối cảnh phương tiện bay không người lái (UAV) và trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm thay đổi phương thức tác chiến.

Nắng nóng kỷ lục, các sông băng Thụy Sĩ mất hơn 5%

Nắng nóng kỷ lục, các sông băng Thụy Sĩ mất hơn 5%

(CLO) Các sông băng tại Thụy Sĩ vừa trải qua một đợt suy giảm nghiêm trọng khi mất hơn 5% tổng thể tích băng trong năm 2026 do tác động của các đợt nắng nóng kỷ lục cùng lượng tuyết rơi thưa thớt trong mùa đông.

Cỡ chữ bài viết: