Cơ quan hàng không Liên hợp quốc ra phán quyết về vụ Chuyến bay MH17

(CLO) Hội đồng hàng không của Liên hợp quốc hôm thứ Hai đã ra phán quyết rằng Nga phải chịu trách nhiệm về vụ bắn hạ máy bay chở khách mang số hiệu MH17 của Malaysia trên không phận Ukraine hồi năm 2014.

Vụ tai nạn làm chết toàn bộ 298 hành khách và phi hành đoàn, bao gồm 196 công dân Hà Lan và 38 công dân hoặc thường trú nhân Úc.

Cả hai quốc gia này đều cho biết Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) sẽ xem xét hình thức bồi thường nào là phù hợp trong những tuần tới.

Bản tường thuật tái hiện vụ va chạm tên lửa do Hội đồng An toàn Hà Lan thực hiện

Chuyến bay MH17 của hãng hàng không Malaysia khởi hành từ Amsterdam đến Kuala Lumpur vào ngày 17 tháng 7 năm 2014 và bị bắn hạ ở miền đông Ukraine khi giao tranh đang diễn ra giữa quân ly khai thân Nga và lực lượng Ukraine.

Vào tháng 11 năm 2022, các thẩm phán Hà Lan đã kết án vắng mặt hai người đàn ông Nga và một người đàn ông Ukraine về tội giết người vì vai trò của họ trong vụ tấn công. Nga gọi phán quyết này là "gây sốc" và cho biết sẽ không dẫn độ công dân của mình.

"Quyết định này là một bước quan trọng hướng tới việc xác lập sự thật và đạt được công lý cũng như trách nhiệm giải trình cho tất cả các nạn nhân của chuyến bay MH17, cũng như gia đình và những người thân yêu của họ", Bộ trưởng Ngoại giao Hà Lan Caspar Veldkamp cho biết trong một tuyên bố.

Ông nói thêm rằng Hà Lan và Úc muốn Hội đồng ICAO ra lệnh cho Nga tham gia đàm phán về vấn đề bồi thường. Bộ trưởng Ngoại giao Úc Penny Wong hoan nghênh quyết định này và kêu gọi ICAO hành động nhanh chóng để xác định các biện pháp khắc phục.

undefined
Cảnh sát Hà Lan và Úc tại hiện trường vụ tai nạn vào ngày 3 tháng 8 năm 2014. Ảnh: Bộ Quốc phòng Hà Lan

"Chúng tôi kêu gọi Nga cuối cùng cũng phải thừa nhận trách nhiệm của mình về hành động bạo lực khủng khiếp này và bồi thường cho hành vi nghiêm trọng của mình, theo yêu cầu của luật pháp quốc tế", Wong cho biết trong một tuyên bố.

Vào tháng 6 năm 2024, Nga đã ngừng tham gia vào tranh chấp của Hội đồng ICAO với Úc và Hà Lan về vụ tai nạn máy bay Boeing 777 MH17 của Malaysia Airlines.

Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh rằng "Nga không công nhận thẩm quyền của hội đồng trong việc xem xét các cáo buộc giả mạo của Úc và Hà Lan, cũng như bất kỳ quyết định nào mà họ sẽ đưa ra liên quan đến chúng".

ICAO, một cơ quan chuyên môn của Liên hợp quốc, có 193 quốc gia thành viên. Theo hãng thông tấn TASS của Nga, phán quyết về vụ MH17 được đưa ra thông qua bỏ phiếu, với kết quả không được công bố đầy đủ.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: